Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn kéo dài

TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm qua, một vùng áp thấp hình thành trên khu vực biển Đông, di chuyển theo hướng Tây về phía đất liền nước ta, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. 

Dự báo khoảng 13 giờ chiều nay, 6/10, tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Sau đó, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.

Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung bộ, kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên từ ngày 7-11/10, các tỉnh Trung bộ có khả năng mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm/đợt, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Các tỉnh Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm/đợt. Các tỉnh Nam Tây Nguyên và Nam bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt. Sau ngày 11/10, mưa lớn ở các tỉnh Trung bộ có diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, nguy cơ cao có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi, ngập úng tại các đô thị vùng trũng thấp trong thời gian mưa lớn. Ngoài ra, các tỉnh miền Trung cần đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan, đa thiên tai như mưa chồng mưa, lũ chồng lũ.

Tại miền Bắc, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên sáng nay tiếp tục có mưa rào và dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển mát, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, thấp nhất từ 21-24 độ, vùng núi cao nhiệt độ xuống dưới 21 độ.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.