Mưa lớn thượng nguồn, nhiều nhà máy thủy điện Nghệ An xả lũ, Hà Tĩnh xả 4 hồ chứa nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thời gian qua, trên địa bàn các huyện miền núi Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng nước đổ về các nhà máy thủy điện ở mức cao, để đảm bảo an toàn một số nhà máy thủy điện đã mở cửa xả lũ.

Theo đó, nhà máy thủy điện Châu Thắng đã có thông báo xả lũ từ ngày 9/9 đến khi kết thúc ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ kết hợp nhiễu động gió Đông ở rìa Nam áp cao cận nhiệt đới gây ra.

Mưa lớn thượng nguồn, nhiều nhà máy thủy điện Nghệ An xả lũ, Hà Tĩnh xả 4 hồ chứa nước ảnh 1

Thủy điện Châu Thắng xả lũ.

Sau khi Thủy điện Châu Thắng thông báo xả lũ, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành Thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du Nhà máy Thủy điện Châu Thắng biết để triển khai các công việc cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản.

Cùng ngày 9/9, nhà máy thủy điện Bản Ang, huyện Tương Dương (Nghệ An) xả nước hồ chứa với lưu lượng 200 - 500 m3/s (bao gồm xả qua các cửa van đập tràn và qua các tổ máy phát điện). Thời gian xả bắt đầu từ 11 giờ 30 (ngày 9/9) cho đến khi lưu lượng nước về hồ giảm dưới mức 189,6 m3/s.

Hà Tĩnh đồng loạt xả tràn 4 hồ chứa nước

Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh vừa phát đi thông báo xả tràn với lưu lượng 5 – 70 m3/s tại 4 hồ chứa nước gồm hồ: Bộc Nguyên, Thượng Sông Trí, Tàu Voi. Thời gian bắt đầu xả từ ngày 11/9.

Theo đó, mực nước hồ Tàu Voi lúc 7h ngày 10/9 ở cao trình 13,95m; việc xả tràn bắt đầu từ 8h ngày 11/9 với lưu lượng 5 – 20 m3/s.

Mực nước hồ Kim Sơn lúc 7h ngày 10/9 ở cao trình 96,16m; việc xả tràn bắt đầu từ 8h ngày 11/9 với lưu lượng 10 – 30 m3/s.

Mực nước hồ Bộc Nguyên lúc 7h ngày 10/9 ở cao trình 19,10m; việc xả tràn bắt đầu từ 8h ngày 11/9 với lưu lượng 10 – 70 m3/s.

Mực nước hồ Thượng Sông Trí lúc 7h ngày 10/9 ở cao trình 27,95m; việc xả tràn bắt đầu từ 14h ngày 11/9 với lưu lượng 20 – 50 m3/s.

Mưa lớn thượng nguồn, nhiều nhà máy thủy điện Nghệ An xả lũ, Hà Tĩnh xả 4 hồ chứa nước ảnh 2

Hình ảnh hồ Kẻ Gỗ xả tràn vào năm 2020.

Căn cứ diễn biến thời tiết và mực nước hồ, Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh sẽ kết thúc việc xả tràn.

Theo Đài khí tượng Thuỷ văn Hà Tĩnh, từ ngày 13-14/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Côn Sơn, khu vực tỉnh sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

MỚI - NÓNG