Mưa lớn, dời dân khỏi vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở

Các địa phương rút kinh nghiệm, tránh để xảy ra lũ quét, sạt lở nghiêm trọng làm nhiều người chết, mất tích ở Yên Bái, Sơn La
Các địa phương rút kinh nghiệm, tránh để xảy ra lũ quét, sạt lở nghiêm trọng làm nhiều người chết, mất tích ở Yên Bái, Sơn La
TPO - Thêm 4 người chết, mất tích do mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương rút kinh nghiệm từ vụ lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng ở Yên Bái, Sơn La để chủ động ứng phó.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, khu vực Bắc bộ nên trong đêm qua và sáng nay (14/8) có mưa rào và dông rải rác, riêng khu Đông Bắc có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa 40-60mm.

Dự báo, từ 14/8 đến 17/8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và vùng xoáy thấp phát triển, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng. Đáng chú ý, các tỉnh vùng núi, trung du có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa từ 14-17/8 phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 300mm. Thời gian mưa lớn xảy ra tập trung về đêm và sáng. Từ ngày 14-17/8, trên thượng lưu sông Hồng có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,5-3,5m.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Theo thông tin nhanh từ các địa phương, tại Bắc Kạn, rạng sáng ngày 13/8 đã xảy ra sạt lở đất tại xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn làm 1 người chết, 1 người bị thương nặng; sạt lở ta luy dương tuyến đường tỉnh lộ 258.

Còn tại Lào Cai, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh này cho biết, ngày 13/8 trên địa bàn huyện Sa Pa đã xảy ra mưa lũ làm 2 người thiệt mạng và 1 người mất tích.

Rút kinh nghiệm từ vụ lũ quét, sạt lở đất gây hậu quả nghiêm trọng ở Yên Bái và Sơn La vừa qua, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, yêu cầu các địa phương phía Bắc tập trung phương án ứng phó với mưa lũ.

Theo đó, các địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát các điểm nguy cơ lũ ống, lũ quét, thường xuyên sạt lở, bị lũ chia cắt để chủ động ứng phó, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Thường xuyên thông tin; bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn qua lại tại các ngầm, tràn, các đoạn đường thường xuyên ngập nước; bến đò ngang, dọc; sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại khu vực trọng điểm nơi nguy cơ về lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, nơi thường xuyên bị lũ chia cắt để kịp thời ứng phó khi có yêu cầu.

MỚI - NÓNG