![]() |
| Nam Định sẽ có tiền, nhưng không còn quyền chơi ở V-League? - Ảnh: VSI |
Một viễn cảnh hoàn toàn có khả năng xảy ra, xét trên thực lực cũng như vị trí hiện tại của Megastar Nam Định ở V.League.
Sau 7 vòng đấu, thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo giành được vỏn vẹn 1 điểm, đứng cuối bảng xếp hạng. Cùng với N.Sài Gòn, đội bóng thành Nam nhanh chóng được xác định như ứng viên hàng đầu cho một suất rớt hạng.
Vấn đề được nhắc tới nhiều của Nam Định mùa này là một bộ khung “thủng” trầm trọng, sau sự ra đi của hàng loạt trụ cột cuối mùa giải năm ngoái.
Danh Ngọc, Nhật Nam…có thể là những cầu thủ tiềm năng, nhưng chưa đủ độ chín để trụ vững, trong bối cảnh cuộc đua ở V-League ngày càng khốc liệt.
Lãnh đạo Nam Định ý thức được điều đó. Đã có sự bổ sung nhất định (như Trung Kiên), bên cạnh những kế hoạch dài hơi hơn trong giai đoạn 2. Dĩ nhiên, tăng cường lực lượng vẫn là ưu tiên hàng đầu, với mục tiêu không ngoài trụ hạng.
Chỉ có điều, để chờ đến lúc đó, ít nhất Nam Định cần kiếm được chút “vốn” ở lượt đi. Về khoản này, lại có lý do để lo lắng cho tương lai của thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo.
Nếu chiểu theo chỉ tiêu do chính HLV Nguyễn Ngọc Hảo đưa ra, là phải giành được 12 điểm/13 trận (để có thể nghĩ tới cơ hội gượng dậy trong giai đoạn lượt về), dễ thấy Nam Định đang trong hoàn cảnh khó khăn thế nào.
Chẳng lạ khi ở thời điểm hiện tại, cùng với thành tích bết bát của đội bóng, chiếc ghế của HLV Nguyễn Ngọc Hảo cũng được coi là một trong những vị trí “nóng” nhất. Hôm qua 5-4, sau thất bại 0-5 trước HA.GL, lãnh đạo Megastar Nam Định đã phải trả lời không ít các cuộc gọi liên quan đến tương lai của ông Hảo.
Trả lời báo chí, chủ tịch CLB Nguyễn Hưng Thái khẳng định vẫn đặt niềm tin vào ông Hảo. Nhưng những thông tin hậu trường lại cho thấy, Nam Định đã bắt đầu cảm thấy bất an.
Thậm chí, đã có những thông tin, rằng nhà tài trợ Megastar Nam Định từng rất “kết” HLV Lê Thụy Hải, trước khi ông này nhận lời về Ninh Bình. Chỉ có điều, ở đội bóng lúc này, Megastar tạm thời mới chịu trách nhiệm về mặt tài chính. Chuyên môn của đội, tất cả đều do phía Nam Định quyết.
Cái khó của Nam Định còn ở chỗ, có lẽ cũng như Lam Sơn Thanh Hóa những vòng trước, là không tìm được người thay thế. Nói thế để thấy, “ghế” của ông Hảo không phải là hoàn toàn vững, như lời đảm bảo của lãnh đạo đội bóng.
Cần nhớ, dù được coi là “công thần” ở đội bóng thành Nam, nhưng HLV Nguyễn Ngọc Hảo cũng đã không ít lần phải rời chức. Gần nhất là ở mùa giải năm ngoái, khi ông Hảo nhận quyết định điều chuyển công tác, nhường chức lại cho trợ lý Nguyễn Thế Cường.
Theo kế hoạch, trong năm 2010 này, Nam Định sẽ phải hoàn tất việc chuyển giao CLB cho nhà tài trợ, để tiến tới thực hiện cổ phần hóa đội bóng.
Liên quan tới việc này, được biết phía Megastar đã thuê một công ty của Bộ Tài chính tư vấn. Hiện hai bên đang xúc tiến việc định giá tài sản CLB, để làm cơ sở chuyển giao.
Theo như đồng chủ tịch Nguyễn Hoàng Long, yêu cầu là trong tháng 4 này, công việc trên phải làm xong. Ông Long cũng tỏ ra tự tin khi cho biết, quá trình chuyển giao được thực hiện khá suôn sẻ và thuận lợi.
Từ ngày V.League ra đời, Nam Định, cùng với SLNA là hai đội duy nhất chưa từng xuống hạng. “Tằng tằng” từ năm 1998 đến nay, dù có lúc thăng lúc trầm, nhưng bóng đá thành Nam luôn có đại diện ở V.League.
Nhưng, với những gì đang diễn ra, có thể hình dung một kịch bản của Megastar Nam Định ở mùa giải này, đội bóng sẽ được chuyển giao cho nhà tài trợ Megastar theo đúng thời hạn 31-8 của VFF. Khi đó, đội bóng thành Nam đã chắc một suất xuống chơi ở hạng nhất.
