Máy bay do thám không người lái lao xuống Biển Đen, Mỹ đổ lỗi cho Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 14/3, Lầu Năm Góc cáo buộc một chiếc tiêm kích của Nga đã đâm vào máy bay không người lái do thám của Mỹ trên Biển Đen, nhưng Mátxcơva bác bỏ thông tin này. Sự việc nghiêm trọng gây nguy cơ đối đầu trực diện giữa Mỹ và Nga do xung đột ở Ukraine.
Máy bay do thám không người lái lao xuống Biển Đen, Mỹ đổ lỗi cho Nga ảnh 1

Một chiếc MQ-9 Reaper của Không quân Mỹ

Mỹ nói rằng hai chiếc Su-27 của Nga đã chặn đầu chiếc máy bay không người lái MQ-9 “Reaper” của Mỹ trong vùng không phận quốc tế ở Biển Đen, sau đó một chiếc máy bay Nga và Mỹ đâm vào nhau, khiến máy bay của Mỹ rơi xuống biển.

Quân đội Mỹ nói rằng, nhiều lần trước khi hai máy bay đâm nhau, hai tiêm kích của Nga đã xả nhiên liệu vào chiếc MQ-9, có thể nhằm làm nó bị mù, rồi bay ngay trước chiếc MQ-9 ở khoảng cách không an toàn.

“Thực tế là hành động không an toàn và không chuyên nghiệp của phía Nga đã suýt khiến cả 2 máy bay gặp nạn”, tướng Không quân Mỹ James Hecker, người phụ trách lực lượng Không quân Mỹ ở khu vực, tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận máy bay của họ đã va chạm với chiếc máy bay không người lái, khẳng định máy bay đó rơi sau khi “thao tác gấp”. Nga nói rằng chiếc máy bay không người lái đó bay vào khu vực bán đảo Crimea, nơi Nga sáp nhập từ năm 2014.

“Các máy bay chiến đấu Nga không sử dụng vũ khí được trang bị, không va chạm với chiếc máy bay không người lái và quay về phi trường an toàn”, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.

Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó cho biết đã triệu đại sứ Nga đến để phản đối việc làm rơi máy bay.

RIA dẫn lời Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, Mátxcơva coi sự việc lần này là hành động khiêu khích. “Chúng tôi coi đây là hành động khiêu khích”, ông Antonov nói sau khi bị Bộ Ngoại giao Mỹ triệu tập.

“Chúng tôi không muốn bất kỳ cuộc đối đầu nào giữa Mỹ và Nga. Chúng tôi ủng hộ xây dựng mối quan hệ thực chất, vì lợi ích của người dân Nga và Mỹ”, ông Antonov nói.

Theo Reuters, RIA
MỚI - NÓNG