Ngay sau gặp gỡ người đồng cấp Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mắng Washington 'đạo đức giả'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mắng Washington “đạo đức giả”, sau khi người đồng cấp Mỹ Antony Blinken nói rằng Nga không thể "phát động chiến tranh" ở Ukraine mà không bị trừng phạt.
Ngay sau gặp gỡ người đồng cấp Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mắng Washington 'đạo đức giả' ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đến dự Đối thoại Raisina ở New Delhi ngày 3/3. Ảnh: Reuters

Khi cùng dự Hội nghị Ngoại trưởng G20 ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, hai ông Lavrov và Blinken có cuộc gặp gỡ lần đầu tiên kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra cách đây hơn 1 năm.

“Nếu chúng ta miễn trừ trách nhiệm cho Nga với những gì họ đang làm ở Ukraine, đó sẽ là thông điệp gửi đi khắp thế giới rằng những nước khác cũng có thể làm như vậy”, ông Blinken phát biểu tại Đối thoại Raisina, một diễn đàn về các vấn đề chiến lược.

Cũng phát biểu tại diễn đàn này ngay sau ông Blinken, Ngoại trưởng Nga nói rằng sẽ là “tiêu chuẩn kép” nếu chất vấn hành động của Nga ở Ukraine, khi Mỹ dựa vào “an ninh quốc gia” để biện hộ cho những can thiệp quân sự ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm cuộc chiến ở Iraq, không kích ở Lybia, đánh bom Nam Tư trong xung đột Kosovo năm 1999.

Ông Lavrov cũng nói rằng, câu hỏi khi nào Nga sẽ đàm phán để chấm dứt xung đột nên để cho Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky trả lời.

“Ai cũng hỏi khi nào Nga sẽ đàm phán… phương Tây liên tục nói vẫn chưa đến lúc đàm phán, vì Ukraine phải thắng trên chiến trường trước bất kỳ cuộc đàm phán nào”, ông Lavrov nói.

Tại G20, Mỹ và các đồng minh kêu gọi những quốc gia trong nhóm này tiếp tục gây áp lực với Nga để buộc Nga phải chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, G20 không thể nhất trí với một tuyên bố chung về cuộc xung đột, do phản đối của Trung Quốc và Nga.

Ông Lavrov cũng cáo buộc Washington “cố tìm cách quân sự hoá” Đối thoại An ninh "Bộ tứ", một khuôn khổ giữa Mỹ, Úc, Ấn Độ và Nhật Bản, tập trung vào những vấn đề chiến lược ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Sáng 3/3, ông Blinken gặp những người đồng cấp trong "Bộ tứ", sau đó cùng ra tuyên bố chung, cho rằng “việc sử dụng hay đe doạ sử dụng vũ khí hạt nhân là điều không thể chấp nhận được”.

Nhắm vào Trung Quốc, "Bộ tứ" cũng lên án những hành động làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông, việc “quân sự hoá” những cấu trúc tranh chấp trên vùng biển này.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG