Ngoại trưởng Nga - Mỹ nói chuyện 10 phút bên lề hội nghị G20

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc gặp ngắn bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi (Ấn Độ) hôm 2/3.
Ngoại trưởng Nga - Mỹ nói chuyện 10 phút bên lề hội nghị G20 ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ Blinken và Ngoại trưởng Nga Lavrov. Ảnh: AP

Cuộc gặp kéo dài khoảng 10 phút. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các phóng viên rằng ông Blinken "đã yêu cầu liên lạc" với ông Lavrov. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi được tiến hành ngay lập tức nhưng không thể được coi là "các cuộc đàm phán", bà nói thêm.

Trong cuộc họp báo sau đó, Ngoại trưởng Blinken nói rằng ông đã tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine, đề cập đến khả năng trao đổi tù nhân để giải phóng Paul Whelan (người Mỹ đang ngồi tù ở Nga), và “kêu gọi Nga đảo ngược quyết định vô trách nhiệm của mình, quay trở lại Hiệp ước START Mới”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đầu tuần này đã ký đạo luật đình chỉ tham gia hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại giữa Mỹ và Nga. Hiệp ước giới hạn số lượng tên lửa, máy bay ném bom, bệ phóng, đầu đạn mà mỗi bên có thể sở hữu, đồng thời cho phép cả hai nước kiểm tra các cơ sở hạt nhân của nhau.

Đầu tuần này, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói rằng “Washington phải xem xét lại chính sách thù địch chống Nga của mình” trước khi Mátxcơva cân nhắc quay lại thỏa thuận. Quan chức Nga cáo buộc Mỹ đã “kích động và lôi kéo các đồng minh châu Âu vào một cuộc chiến hỗn hợp quy mô lớn chống lại Nga”, khăng khăng đòi kiểm tra các căn cứ của Nga mà lực lượng Ukraine đang tấn công “với sự giúp đỡ của Lầu Năm Góc”.

Ông Antonov cũng cáo buộc Mỹ vi phạm hiệp ước từ rất lâu trước khi Nga rút lui. Trong khi phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các hành động của Washington trước khi nổ ra xung đột ở Ukraine - bao gồm việc từ chối mọi yêu cầu an ninh của Nga - cho thấy “họ không sẵn sàng nói về bất cứ điều gì với chúng tôi”.

Washington cũng cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước bằng cách ngăn cản các thanh sát viên Mỹ tới căn cứ của họ.

Hai Ngoại trưởng Blinken và Lavrov gặp nhau lần cuối tại Geneva vào tháng 1 năm ngoái và điện đàm vào tháng 7.

Theo RT
MỚI - NÓNG