Mang mùa xuân đến với đồng bào vùng khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
TP - Chương trình “Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân” được tổ chức hơn 350 điểm trên toàn quốc. Đây là hoạt động nổi bật trong chuỗi chương trình Tết quân dân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đại tá Trần Viết Năng - Trưởng ban Thanh niên Quân đội đã chia sẻ thêm với Tiền Phong về chuỗi hoạt động ý nghĩa này.

Chương trình “Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân” năm nay gồm những hoạt động trọng tâm gì, thưa Đại tá?

Có thể nói, các hoạt động trong chương trình năm nay rất phong phú, đa dạng, phù hợp với phong tục tập quán của các địa phương. Chương trình được Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với cơ quan chính trị các đơn vị trong toàn quân và các địa phương trên cả nước tổ chức.

Mang mùa xuân đến với đồng bào vùng khó khăn ảnh 1

Đại tá Trần Viết Năng

Nổi bật là Lễ hội “Bánh chưng xanh” kết hợp tuyên truyền, giáo dục về truyền thống văn hóa, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian Việt Nam. Bên cạnh đó là hoạt động tu sửa, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ, chỉnh trang làm đẹp bản làng, ngõ xóm, trồng cây xanh; tặng “Ngôi nhà 100 đồng”; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí; tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó… tại khu vực vùng sâu, vùng xa và địa bàn biên giới, hải đảo. Đặc biệt, chương trình sẽ tạo không khí hân hoan chào đón Tết cổ truyền của dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ canh trực, sẵn sàng chiến đấu.

“Thông qua các hoạt động thiết thực, chương trình sẽ mang không khí vui tươi, ấm áp của mùa xuân đến với đồng bào ở những địa bàn khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc và lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân”.

Đại tá TRẦN VIẾT NĂNG - Trưởng ban Thanh niên Quân đội

So với các năm trước, chương trình năm nay có gì khác biệt?

Năm nay, các hoạt động được triển khai với thời gian sớm hơn, quy mô rộng hơn, nhiều đối tượng chính sách được tặng quà Tết hơn. Bên cạnh đó, chương trình thu hút sự quan tâm, chung tay vào cuộc của nhiều ban, ngành, đoàn thể ở các địa phương.

Cùng với hơn 350 điểm được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, Ban Thanh niên Quân đội còn phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 chúc Tết, tặng quà cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Nam Sudan và quân nhân đang công tác tại quần đảo Trường Sa, theo hình thức trực tuyến. Qua đó, kịp thời động viên các cán bộ, nhân viên, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ban Thanh niên Quân đội cùng tuổi trẻ các đơn vị trong và ngoài Quân đội có vai trò như thế nào trong chương trình này, thưa Đại tá?

Mang mùa xuân đến với đồng bào vùng khó khăn ảnh 2

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị và đơn vị đồng hành thi gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả trong chương trình Tết quân dân năm 2024

Có thể thấy rằng, mỗi hoạt động trong chương trình “Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân” đều mang lại những ý nghĩa to lớn. Đó là tình cảm và trách nhiệm, sự chia ngọt sẻ bùi, sự tri ân của tuổi trẻ Quân đội và tuổi trẻ các địa phương đối với đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo.

Ở từng địa điểm tổ chức, hình ảnh cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong và ngoài Quân đội luôn được thể hiện với tinh thần xung kích, sáng tạo. Qua đó, góp phần cùng cả nước thực hiện phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và tiếp tục củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân và các địa phương trên cả nước, chương trình năm nay dự kiến huy động nguồn lực vật chất với tổng trị giá hơn 50 tỷ đồng. Để góp phần vào thành công của chương trình, với vai trò là cơ quan thường trực, Ban Thanh niên Quân đội đã tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan chính trị các đơn vị trong toàn quân và các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn tuổi trẻ các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai các hoạt động với khí thế sôi nổi, bảo đảm khoa học, hiệu quả.

Bằng những hành động cụ thể và việc làm thiết thực, cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội sẽ luôn đồng hành, chia sẻ với bà con nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn còn gặp nhiều khó khăn trong mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Cảm ơn Đại tá.

MỚI - NÓNG