Có 265 kết quả :

Đón Tết nay nhớ Tết xưa: Điều gì làm Gen Z hoài niệm và hướng đến?

Đón Tết nay nhớ Tết xưa: Điều gì làm Gen Z hoài niệm và hướng đến?

TPO - Tết Nguyên Đán là lễ hội truyền thống có ý nghĩa lớn đối với người Việt Nam. Theo sự biến đổi của thời gian, hương vị của Tết xưa và nay ít nhiều có sự thay đổi. Với các bạn trẻ, Tết xưa và nay có thay đổi như thế nào thì Tết vẫn là dịp để mọi người sum họp, tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ và tạo ra những kỷ niệm mới.
Đặc trưng Tết của người Thái Đen qua lời kể của chàng sinh viên VNU

Đặc trưng Tết của người Thái Đen qua lời kể của chàng sinh viên VNU

TPO - Quốc Bảo là một chàng trai người dân tộc Thái Đen (Yên Bái), hiện đang theo học tại Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU). Trong không khí đón chào năm mới, hãy cùng khám phá những nét bản sắc văn hóa độc đáo, những đặc trưng riêng về Tết của người dân tộc Thái Đen qua lời kể của Quốc Bảo. Bên cạnh đó, cậu bạn cũng mang đến bộ ảnh được lấy cảm hứng từ Rồng - biểu tượng của năm Giáp Thìn, cùng bộ Việt phục mang nhiều ý nghĩa, khắc hoạ vẻ đẹp truyền thống, tinh tế, độc đáo của người Việt Nam.
Điều tuyệt vời nhất dịp Tết là được trở về nhà

Điều tuyệt vời nhất dịp Tết là được trở về nhà

TPO - Sau hơn 3 năm làm việc tại Nhật, việc trở về quê hương và được đón Tết tại quê nhà là điều Kira cảm thấy tuyệt vời nhất. Trong bộ áo dài cách tân, cùng những đồ vật gần gũi với con người Việt Nam, Kira muốn mang đến một không khí Tết vừa có chút cổ xưa, vừa có phần trẻ trung, năng động, hơi hướng hiện đại.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị và đơn vị đồng hành thi gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả trong chương trình Tết quân dân năm 2024

Mang mùa xuân đến với đồng bào vùng khó khăn

TP - Chương trình “Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân” được tổ chức hơn 350 điểm trên toàn quốc. Đây là hoạt động nổi bật trong chuỗi chương trình Tết quân dân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đại tá Trần Viết Năng - Trưởng ban Thanh niên Quân đội đã chia sẻ thêm với Tiền Phong về chuỗi hoạt động ý nghĩa này.
Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Học viện Tài chính trao tặng vé xe về quê ăn Tết cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt

Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Học viện Tài chính trao tặng vé xe về quê ăn Tết cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt

TPO - Ngày 29/1, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Học viện Tài chính đã tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Cùng về quê hương”, trao tặng vé xe và vật phẩm về quê đón tết cho 48 sinh viên của Học viện có hoàn cảnh đặc biệt. Bên cạnh đó, đơn vị cũng chỉ đạo Câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện Vì trẻ thơ tổ chức gói bánh chưng dành tặng cho các em nhỏ tại một số tỉnh thành nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024.
Sinh viên khoa Văn 'bắt trend' diện áo dài check in đón Xuân sớm với niềm tự hào Tết cổ truyền dân tộc

Sinh viên khoa Văn 'bắt trend' diện áo dài check in đón Xuân sớm với niềm tự hào Tết cổ truyền dân tộc

TPO - Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 đang đến rất gần. Vào những ngày cuối năm, các bạn trẻ nô nức diện áo dài, chụp ảnh đón Tết. Hoà chung không khí tưng bừng ấy, nhóm sinh viên năm cuối khoa Văn học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng đã kịp ghi lại những khoảnh khắc chớm Xuân bên tà áo dài. Là sinh viên của một ngành học truyền thống, nhóm sinh viên bày tỏ tình yêu đặc biệt với những giá trị truyền thống Việt Nam, đặc biệt là áo dài và Tết cổ truyền của dân tộc.