Sinh viên Việt Nam tại Pháp gói bánh chưng đón Tết cổ truyền dân tộc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại Thủ đô Paris nước Pháp, các bạn trẻ Việt Nam đã tổ chức gói, nấu bánh chưng, dọn bữa cơm với thực đơn truyền thống Việt Nam ngày Tết và nhiều hoạt động ý nghĩa khác nhằm mang không khí Tết Giáp Thìn đến gần hơn với những người con xa xứ.

Sau nhiều ngày chuẩn bị kỹ lưỡng, Hội Sinh viên Việt Nam tại Paris (Pháp) - UEVP đã tổ chức thành công sự kiện Journée de Bánh Chưng 2024 - JBC’24 và để lại nhiều dấu tốt đẹp trong cộng đồng du học sinh Việt Nam và bạn bè quốc tế về ngày tết cổ truyền của dân tộc.

Với mục đích chào đón năm mới Giáp Thìn 2024 cùng các bạn sinh viên, thanh niên và kiều bào xa xứ, cũng như lan tỏa văn hoá Tết Việt đến với bạn bè quốc tế, sự kiện Journée de Bánh Chưng 2024 thu hút sự tham gia của hơn 140 khách mời, trong đó có Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp và Hội sinh viên, thanh niên Việt Nam tại Pháp (UEVF).

Sinh viên Việt Nam tại Pháp gói bánh chưng đón Tết cổ truyền dân tộc ảnh 1

Các bạn trẻ cùng nhau gói bánh chưng

Đến với JBC’24, các vị khách mời và các bạn trẻ đã tự tay gói những chiếc bánh chưng xinh xắn để làm món quà tinh thần cho dịp Tết Nguyên đán đang đến cận kề. Được từng bước gói một chiếc bánh chưng trên đất nước Pháp là một trải nghiệm đáng nhớ của những người con Việt Nam xa quê và của những người bạn quốc tế. Bánh chưng sau khi gói xong, Ban tổ chức luộc chín và gửi tặng lại từng đại biểu, khách mời làm quà.

Sinh viên Việt Nam tại Pháp gói bánh chưng đón Tết cổ truyền dân tộc ảnh 2

Lá dong, nếp, đỗ, thịt lợn, lạt buộc được chuẩn bị sẵn sàng gói bánh chưng

Sinh viên Việt Nam tại Pháp gói bánh chưng đón Tết cổ truyền dân tộc ảnh 3

Háo hức, tập gói bánh chưng - một món ăn đặc trưng không thể thiếu trong ngày Tết của Việt Nam

Sinh viên Việt Nam tại Pháp gói bánh chưng đón Tết cổ truyền dân tộc ảnh 4

Ban tổ chức hướng dẫn các đại biểu, khách mời cách gói bánh chưng

Cũng tại JBC’24, các thành viên của UEVP đã có cơ hội thể hiện tài năng qua những bài hát, những phần trình diễn áo dài, diễn kịch đậm tinh thần Việt Nam và những điệu nhảy sôi động. Đó cũng là những món quà mà UEVP sau nhiều ngày luyện tập vất vả, muốn gửi đến cho các những vị khách thân yêu.

Sinh viên Việt Nam tại Pháp gói bánh chưng đón Tết cổ truyền dân tộc ảnh 5

Bạn Ngô Quang Hiếu- Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Paris cho biết, JBC’24 đã là một phần đáng nhớ trong dịp Tết Giáp Thìn 2024 đang đến gần của mọi người. Chương trình đã mang đến nhiều hoạt động đậm bản sắc văn hoá, truyền thống dân tộc Việt Nam lan tỏa tại Thủ đô Paris của nước Pháp. Ngoài tham gia gói bánh chưng, các đại biểu có mặt tại chương trình còn dùng bữa trưa với thực đơn truyền thống Việt Nam ngày Tết. Các đại biểu xem trình diễn áo dài; xem diễn vở kịch Vợ chồng A Phủ; gọi lô tô…

Sinh viên Việt Nam tại Pháp gói bánh chưng đón Tết cổ truyền dân tộc ảnh 6
Sinh viên Việt Nam tại Pháp gói bánh chưng đón Tết cổ truyền dân tộc ảnh 7

Bạn trẻ nước ngoài háo hức khi được đội những chiếc nón lá đặc sắc của Việt Nam

Sự kiện Journée de Bánh Chưng 2024 - JBC’24 là một trong những chương trình ý nghĩa nằm trong chuỗi các hoạt động do các Chi hội thuộc Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp tổ chức nhằm mang không khí Tết Nguyên đán 2024 đến với những người con xa xứ đón Tết xa quê hương.

Được thành lập từ năm 2006, Hội Sinh viên Việt Nam tại Paris (UEVP) là Chi hội trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF). Hội Sinh viên Việt Nam tại Paris hiện do bạn Ngô Quang Hiếu làm Chủ tịch. Trong suốt nhiều năm hoạt động, UEVP đã và đang ngày càng mở rộng phát triển, luôn là điểm tựa vững chắc cũng như là bạn đồng hành với các bạn sinh viên, thanh thiếu niên Việt Nam trong quá trình học tập sinh sống tại nơi xa xứ.

MỚI - NÓNG