Có 41 kết quả :

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị và đơn vị đồng hành thi gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả trong chương trình Tết quân dân năm 2024

Mang mùa xuân đến với đồng bào vùng khó khăn

TP - Chương trình “Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân” được tổ chức hơn 350 điểm trên toàn quốc. Đây là hoạt động nổi bật trong chuỗi chương trình Tết quân dân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đại tá Trần Viết Năng - Trưởng ban Thanh niên Quân đội đã chia sẻ thêm với Tiền Phong về chuỗi hoạt động ý nghĩa này.
Phút tọa thiền trên boong tàu Trường Sa 571. Ảnh: Trần Tuấn

Ánh đạo vàng trên biển lớn: Cà sa đi biển

TP - Buổi chiều 24/6/2022 ấy, cuối ngày thứ nhất của chuyến hải trình, trên boong tàu Trường Sa 571 diễn ra một khung cảnh huy hoàng: 39 vị tăng ni vàng rực sắc cà sa tọa thiền trong ánh hoàng hôn tỏa hắt lên mặt biển xanh thẳm. Con tàu khổng lồ vẫn lướt đều trên đại dương…
Chung tay thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa tại huyện đảo Cần Giờ

Chung tay thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa tại huyện đảo Cần Giờ

TPO - Tham gia hội trại "Tuổi trẻ giữ biển", tuổi trẻ TPHCM cùng thực hiện nhiều nội dung, phần việc thiết thực như: chương trình “Hãy làm sạch biển”; thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, các hộ giữ, bảo vệ rừng phòng hộ, thành viên tổ Tàu thuyền tự quản an toàn và tổ Tự quản an ninh trật tự, các cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng học bổng “Nâng bước em đến trường”.
Cử tri huyện đảo Trường Sa bỏ phiếu tại khu vực Vùng 4 - Hải quân. Ảnh C.H

Cử tri huyện đảo Trường Sa náo nức đi bầu cử

TPO - Sáng 23/5, đông đảo cử tri là cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và ngư dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà đã có mặt tại 4 khu vực bỏ phiếu của huyện từ rất sớm để bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tất cả quân dân huyện đảo Trường Sa đều tin tưởng ngày hội bầu cử của đất nước sẽ chọn ra được những người có đức, có tài thay mặt nhân dân gánh vác những công việc hệ trọng của địa phương và đất nước.
Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo 2018 thẳng tiến Trường Sa

Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo 2018 thẳng tiến Trường Sa

TPO - 200 thành viên Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2018 có chủ đề "Tuổi trẻ đồng hành vì Trường Sa xanh" đã xuất phát và thẳng tiến về Trường Sa thân yêu - nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. Cùng với tình yêu biển đảo, tình cảm của đất liền, hành trình mang theo những công trình, ý tưởng và quà tặng thiết thực đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các điểm đảo.
Lãnh đạo các đơn vị trao tặng quà cho các hộ dân ở Đắc Lắk

Ấm áp Tết quân dân

TPO - Trước thềm xuân mới Đinh Dậu 2017, hàng vạn hộ dân trên các tuyến biên giới, hải đảo xa xôi đã được những người lính Cụ Hồ chăm lo để đón một cái tết ấm áp tình quân dân. 
Tại ngày hội, đoàn viên thanh niên các đơn vị đã thi gói và nấu hơn 600 chiếc bánh chưng tặng đồng bào

Kon Tum vui tết quân dân

TPO - Trong hai ngày 19 và 20/1, tại xã Sa Loong thuộc huyện biên giới Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) phối hợp với một số cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình ngày hội “Bánh chưng xanh - Vui tết quân dân”.
Lễ khánh thành và bàn giao Nhà văn hóa thôn Nà Chúa

Ấm áp tình quân dân

TPO - Thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, sáng 17/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình Nhà văn hóa thôn Nà Chúa (xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn) cho chính quyền và người dân ở đây.
Cận cảnh lễ chào cờ trọng thể trên đảo Song Tử Tây

Cận cảnh lễ chào cờ trọng thể trên đảo Song Tử Tây

TPO - Trong khuôn khổ Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 2015, sáng 9/5, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; Chuẩn đô đốc, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân Phạm Văn Sơn cùng các đại biểu, quân, dân trên đảo Song Tử Tây làm lễ chào cờ, duyệt điều lệnh trọng thể.
Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 5 và Tổng Cty 319 - Bộ Quốc phòng tặng bánh chưng, quà tết cho gia đình chị Rơ Chơm H’Lưng ở xã Ia Nan (Đức Cơ, Gia Lai). Ảnh: Nguyễn Minh.

Xuân về, ấm áp quân dân

TP - Mỗi độ xuân về, trên mọi miền Tổ quốc, màu xanh áo lính luôn hiện hữu hòa chung niềm vui và san sẻ khó khăn với đồng bào. Từ trận địa của người lính canh trời ở Thủ đô Hà Nội đến vùng biên giới Tây Nguyên xa xôi, phóng viên Tiền Phong cảm nhận tình quân dân dạt dào, ấm áp.
39 thí sinh Hoa hậu phía Nam xúc động trước hiện vật về Bác Hồ

39 thí sinh Hoa hậu phía Nam xúc động trước hiện vật về Bác Hồ

TPO - Chiều 4/11, sau khi viếng anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thí sinh Chung khảo phía Nam, Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, đã thăm nhà trưng bày thuộc Đền thờ Bác Hồ (tỉnh Bạc Liêu), với trên 300 tài liệu, hiện vật và hình ảnh về cuộc đời hoạt động của Bác, cũng như quân dân xã Châu Thới chiến đấu bảo vệ Đền thờ Bác.
Lễ khởi công xây dựng Đài chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân Thanh Hóa. Ảnh Phạm Nhài.

Xây Đài chiến thắng trận đầu Hải quân Việt Nam

TPO - Ngày 29/7, UBND tỉnh Thanh Hóa, Quân chủng Hải Quân, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ khởi công xây dựng “Đài chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân Thanh Hóa” tại cửa Lạch Trường, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa).
Đẩy mạnh chăm sóc y tế cho người dân vùng biển, đảo

Đẩy mạnh chăm sóc y tế cho người dân vùng biển, đảo

TPO - Ngày 2/7, tại tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Y tế biển, đảo: Phát triển bền vững và hiệu quả” do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ đã tổ chức cho biết ước tính, đến năm 2020, khoảng 35-40% dân số toàn quốc sẽ sinh sống tại các vùng biển, hải đảo và ven biển. 
Lính đảo Trường Sa đã sẵn sàng.

Lính Trường Sa những ngày biển Đông dậy sóng

Khi nghe chỉ huy đảo nói "còn người, còn đảo, còn chủ quyền đất nước"... mắt tôi bỗng cay xè, giữa cái nắng rát rạt tháng 5, mồ hôi chảy xuống mắt xót kinh khủng, đưa tay lên lưỡi nếm thấy mặn chát. Trần Đăng Khoa từng viết không ở đâu nước biển mặn như Trường Sa thì phải. Mặn như máu.
Nhà báo Etcetera Nguyễn (phải) tại đảo Sinh Tồn Đông - quần đảo Trường Sa (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Can đảm vượt khỏi sự bưng bít thông tin

TP - Etcetera Nguyễn, một nhà báo gốc Việt đang sống và làm việc tại California (Mỹ) trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Tiền Phong nói rằng những Việt kiều chống đối chính quyền trong nước “chỉ là thiểu số” và cho rằng kiều bào ta ở hải ngoại không tin rằng có chính đảng nào thay thế được Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tình quân dân nơi biên ải

Tình quân dân nơi biên ải

TPO - Với phương châm hành động “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, bộ đội biên An Giang thường xuyên tổ chức “ba cùng” - cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con các dân tộc khu vực biên giới.