Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy:

Bốn nhiệm vụ trọng tâm phối hợp với Hải quân bảo vệ chủ quyền biển đảo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong lễ ký kết chương trình phối hợp với Quân chủng Hải quân giai đoạn 2024-2029, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm của tuổi trẻ phối hợp với bộ đội hải quân góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Thanh niên xung kích trong bảo vệ biển đảo Tổ quốc

Ngày 15/12, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (T.Ư Đoàn) phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2023 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2024-2029 tại Bộ Tư lệnh Hải quân, TP Hải Phòng.

Dự và chủ trì hội nghị có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và Trung tướng Nguyễn Văn Bổng – Chính ủy Hải quân. Tham dự hội nghị còn có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị T.Ư Đoàn, Quân chủng Hải quân và hơn 400 cán bộ, đoàn viên thanh niên đến từ các địa phương trên cả nước.

Thực hiện chương trình phối hợp giữa T.Ư Đoàn và Quân chủng Hải quân về phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo giai đoạn 2018-2023, công tác phối hợp được triển khai toàn diện, rộng rãi trên nhiều lĩnh vực như: tuyên truyền về biển, đảo; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo khu vực hải đảo; tham gia các hoạt động kết nghĩa, chính sách hậu phương quân đội; tiến hành nhiều hoạt động phối hợp giữa bộ đội hải quân với tuổi trẻ cả nước…

Bốn nhiệm vụ trọng tâm phối hợp với Hải quân bảo vệ chủ quyền biển đảo ảnh 1

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2023 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2024-2029 giữa T.Ư Đoàn và Quân chủng Hải quân tại Bộ Tư lệnh Hải quân, TP Hải Phòng.

Nổi bật là, T.Ư Đoàn và Quân chủng Hải quân đã tích cực, sáng tạo trong công tác tuyên truyền. Trọng tâm là vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam; chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ vững, củng cố quốc phòng – an ninh trên các vùng biển đảo… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên về vị thế quốc gia biển và ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam định kỳ tổ chức chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc”. Năm 2019 tại (Côn Đảo) Bà Rịa – Vũng Tàu đã trao tặng công trình, học bổng trị giá hơn 200 triệu đồng; năm 2022 tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã trao tặng 100 triệu đồng quà tặng cho ngư dân, 730 triệu đồng cho Quảng Ngãi để xây dựng 4 công trình sinh viên.

Năm 2020 tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sinh viên bảo vệ chủ quyền và phát triển biển đảo của Tổ quốc”.

100% các tỉnh thành đoàn trực thuộc đã triển khai hoạt động giao lưu kết nghĩa với các đơn vị hải quân. Các đơn vị chú trọng và làm tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa như: xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, chăm sóc phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng…

Giai đoạn 2018-2023, Quân chủng Hải quân đã phối hợp với T.Ư Đoàn tổ chức 3 chương trình “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”. Đặc biệt, năm 2023 lần đầu tiên tổ chức chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc”, đưa 200 cán bộ, đoàn viên, sinh viên tiêu biểu trong nước ra thăm, động viên và tặng quà nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đang sinh sống, công tác tại quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1.

Nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế biển đảo

Phát biểu về chương trình phối hợp giai đoạn mới, anh Bùi Quang Huy – Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, chương trình phối hợp với Quân chủng Hải quân trong giai đoạn mới đã thể hiện được quyết tâm chính trị và những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, toàn diện để cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cam kết sẽ chủ động triển khai có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đã xác lập trong chương trình.

Bốn nhiệm vụ trọng tâm phối hợp với Hải quân bảo vệ chủ quyền biển đảo ảnh 2

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị.

Thứ nhất, Ban Tuyên giáo, các ban, đơn vị, các tỉnh/thành đoàn trực thuộc nghiên cứu, bổ sung các nội dung trong chương trình phối hợp vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024 và các năm tiếp theo; chủ động xác lập các công việc cụ thể. Các Tỉnh Thành đoàn, nhất là địa phương ven biển nghiên cứu, xác lập các nội dung cụ thể phối hợp với các đơn vị thuộc hải quân để thực hiện hiệu quả.

Hai là, tổ chức có hiệu quả cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển đảo” theo kế hoạch của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, xây dựng, ban hành chương trình hành động của Đoàn. Trong đó, đặc biệt chú ý đến công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo trong thanh thiếu nhi.

Đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, nhất là trên nền tảng số. Nắm bắt thông tin, định hướng và đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, xuyên tạc, chống phá liên quan biển đảo.

Ba là, tiếp tục duy trì, nhân rộng và phát huy các mô hình, hoạt động của thanh niên trong tham gia xây dựng, phát triển kinh tế biển, đảo, nhất là các đảo thanh niên. Các đội, nhóm thanh niên khai thác tài nguyên biển, đánh bắt hải sản tại các ngư trường truyền thống kết hợp nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu thủy sản, tham gia phát triển kinh tế biển.

Bốn là, tiếp tục duy trì, tổ chức hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”, “Sinh viên Việt Nam với biển đảo Tổ quốc, “Xuân biên giới, Tết biển đảo”. Tổ chức tốt các hoạt động hậu phương quân đội, tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho chiến sĩ hải quân hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

“Ban Bí thư T.Ư Đoàn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các lực lượng trong hải quân thời gian tới. Nhất là hỗ trợ để tiếp tục tổ chức các hành trình thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa – Nhà giàn DK1; quan tâm hỗ trợ và là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân trẻ ở các địa phương yên tâm đánh bắt hải sản trên các vùng biển đảo xa bờ và định cư làm ăn, sinh sống trên các vùng biển hợp pháp. Qua đó, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”, anh Bùi Quang Huy nói.

Khơi dậy tình yêu biển đảo của Tổ quốc

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng khẳng định, hoạt động phối hợp luôn được sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ toàn diện, có chiều sâu của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân và Ban Bí thư T.Ư Đoàn; sự chủ động tích cực của các cơ quan, đơn vị, các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên, công tác phối hợp bài bản, sâu rộng, đạt chất lượng cao.

Tuổi trẻ Việt Nam đã có những hoạt động rất cụ thể, thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện và thái độ, trải nghiệm, cùng sự cảm thông, chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi biên giới hải đảo đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Bốn nhiệm vụ trọng tâm phối hợp với Hải quân bảo vệ chủ quyền biển đảo ảnh 3

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Chính ủy Quân chủng Hải quân phát biểu tại hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng bày tỏ mong muốn thời gian tới, T.Ư Đoàn và Quân chủng Hải quân tiếp tục tăng cường phối hợp. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển đảo và các hoạt động nhiệm vụ của lực lượng hải quân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp về tổ chức hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”, đi thăm, động viên dân quân ở huyện đảo Trường Sa - Nhà giàn DK1 và các đảo ven bờ.

Qua đó, nhằm nâng cao hiểu biết về biển đảo, chủ quyền biển đảo và khơi dậy tình yêu biển đảo Tổ quốc ở tuổi trẻ; tô đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân”.

Bốn nhiệm vụ trọng tâm phối hợp với Hải quân bảo vệ chủ quyền biển đảo ảnh 4

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao bằng khen các tập thể có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, T.Ư Đoàn và Quân chủng Hải quân đã khen thưởng 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động phối hợp.

MỚI - NÓNG