Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam

TPO - Tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam thăm và làm việc với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, bày tỏ quan hệ giữa hai nước trong tương lai muốn phát triển hơn thì quan hệ thanh niên hai nước cần phải tốt hơn, do đó T.Ư Đoàn, Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam với các đối tác của Hàn Quốc phải phối hợp chặt chẽ hơn.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam ảnh 1
Quang cảnh buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam thăm và làm việc tại T.Ư Đoàn. Ảnh: Xuân Tùng

Ngày 23/11, tại Hà Nội, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Bùi Quang Huy, tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam.

Tại buổi tiếp, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy chào mừng Đại sứ Choi Youngsam thăm và làm việc với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; chúc mừng ông Choi Youngsam vừa được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam.

Anh Huy cho biết, mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ mở ra nhiều cơ hội mới, phát triển mới trong hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Trong thời gian qua, hợp tác thanh niên hai nước có nhiều hoạt động đa dạng và phong phú, tạo cơ hội cho tuổi trẻ hai nước chia sẻ, tìm hiểu về văn hóa, kinh tế, lịch sử, đất nước, con người Việt Nam - Hàn Quốc.

T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBQG về Thanh niên Việt Nam và Bộ Gia đình và Bình đẳng giới Hàn Quốc, cùng các cơ quan, tổ chức thanh niên hai nước đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức các chương trình giao lưu, hợp tác thanh niên hai nước góp phần tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị, hợp tác giữa thanh niên hai nước nói riêng và hai nước nói chung.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam ảnh 2

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao đổi tại buổi tiếp. Ảnh: Xuân Tùng

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam cũng bày tỏ, trong suốt 30 năm qua, mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc rất phát triển. Quá khứ, hiện tại và tương lai của mối quan hệ hai nước, thanh niên có vai trò quan trọng.

Ông Choi Youngsam mong muốn trong nhiệm kỳ của mình, có thể tìm ra định hướng phát triển thúc đẩy giao lưu hợp tác thanh niên Việt Nam - Hàn Quốc trên tất cả lĩnh vực, để tương xứng với mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của hai nước hiện nay.

Theo ông Choi Youngsam, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc trong các lĩnh vực đều rất quan trọng, trong đó có hợp tác kinh tế. Trong tương lai, mối quan hệ hai nước sẽ còn tập trung nhiều vào hợp tác kinh tế và thanh niên đóng vai trò quan trọng là nguồn nhân lực sẽ dẫn dắt các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghệ thông tin, hoạt động khởi nghiệp...

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam ảnh 3

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam trao đổi tại buổi tiếp.
Ảnh: Xuân Tùng

Trao đổi tại buổi tiếp, hai bên mong muốn tiếp tục triển khai hiệu quả, mở rộng quy mô chương trình giao lưu thanh niên Việt Nam - Hàn Quốc thường niên tại Việt Nam và Hàn Quốc. Tăng cường giao lưu, hợp tác thanh niên trên nhiều lĩnh vực, như doanh nhân trẻ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, bác sĩ trẻ, công nghiệp văn hóa... Phối hợp, hỗ trợ triển khai thực hiện các chương trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững như bảo vệ môi trường, năng lượng xanh, các nhóm thanh niên yếu thế dễ bị tổn thương.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam ảnh 4Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam ảnh 5

Hai bên cũng mong muốn tăng số lượng sinh viên được nhận học bổng Chính phủ Hàn Quốc; hỗ trợ học sinh phổ thông có điều kiện thuận lợi hơn trong việc học tiếng Hàn. Tạo kênh đối thoại giữa các thế hệ thanh niên hai nước; giữa các chuyên gia trong lĩnh vực thanh niên, người làm chính sách thanh niên của hai nước.

Ông Choi Youngsam chia sẻ: "Đến nay có hơn 400 sinh viên Việt Nam nhận được học bổng của Chính phủ Hàn Quốc, qua Hàn Quốc học rồi trở về Việt Nam. Tôi rất mong thời gian tới sẽ có thể tăng số lượng sinh viên Việt Nam nhận học bổng của Chính phủ Hàn Quốc".
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam ảnh 6

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng quà Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam. Ảnh: Xuân Tùng

"Tôi cho rằng, có rất nhiều hình thức chúng ta có thể phối hợp với nhau như tổ chức các tọa đàm, diễn đàn... Những nội dung liên quan đến thanh niên hai nước, hai bên đều có thể phối hợp với nhau, giữa Đại sứ quán - T.Ư Đoàn, hay T.Ư Đoàn - Bộ Gia đình và Bình đẳng giới Hàn Quốc", anh Bùi Quang Huy nói. Anh Huy cũng bày tỏ, ngài đại sứ là cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác thanh niên hai nước phát triển.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam ảnh 7
Tin liên quan