Đẩy mạnh hợp tác, giao lưu thanh niên hai nước Việt Nam – Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 16/11, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm tiếp đoàn đại biểu Ban Thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia.

Ngày 16/11, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm tiếp đoàn đại biểu Ban Thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia (Đảng CPP).

Đoàn đại biểu Ban Thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia do Tiến sĩ Sean Borath - Ủy viên T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Ban Thanh niên T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia, Quốc vụ khanh Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia, làm trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm chúc mừng cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Campuchia đã diễn ra thành công, Đảng Nhân dân Campuchia đã giành thắng lợi to lớn; chúc mừng ông Hun Manet - Chủ tịch Ban Thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch danh dự T.Ư Hội LHTN Campuchia được tín nhiệm bầu làm Thủ tướng Campuchia.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm bày tỏ tin tưởng, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng Hun Manet, thế hệ trẻ hai nước Việt Nam và Campuchia sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác, giao lưu, góp phần gìn giữ và vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân, thanh niên hai nước Việt Nam - Campuchia bền vững, lâu dài.

Các cơ quan, tổ chức thanh niên của hai nước, trong đó có T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Thanh niên của Đảng Nhân dân Campuchia, Hội LHTN Việt Nam và Hội LHTN Campuchia sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, trao đổi, thảo luận để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác thanh niên tốt đẹp trong các cơ chế đa phương và song phương.

Đẩy mạnh hợp tác, giao lưu thanh niên hai nước Việt Nam – Campuchia ảnh 1
Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Tường Lâm tặng quà cho Phó Chủ tịch Ban Thanh niên T.Ư Đảng CPP Sean Borat. Ảnh: Trịnh Lý

Phó Chủ tịch Ban Thanh niên T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia Sean Borath cho biết, tuổi trẻ Campuchia luôn ghi nhớ sự đóng góp của các thế hệ đi trước và tiếp tục vun đắp truyền thống quý báu mà cha ông đã dày công vun đắp, xây dựng.

Ông Sean Borath bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, các tổ chức thanh niên hai nước tiếp tục tích cực tăng cường công tác giáo dục cho thanh niên về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam - Campuchia; triển khai có hiệu quả các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác giữa T.Ư Đoàn và Ban Thanh niên T.Ư Đảng CPP giai đoạn 2023 - 2025.

Trao đổi tại buổi tiếp, hai bên thống nhất đánh giá, trong thời gian qua, các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa các tổ chức thanh niên Việt Nam và Campuchia, cụ thể là giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia đã được tổ chức với nhiều nội dung có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của thanh niên hai nước.

Hai bên cũng thống nhất duy trì sự đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ trong các hoạt động giao lưu hợp tác thanh niên trong khu vực và trên thế giới, nhất là trong cơ chế hợp tác thanh niên ASEAN.

Đẩy mạnh hợp tác, giao lưu thanh niên hai nước Việt Nam – Campuchia ảnh 2

Tăng cường giáo dục thanh niên

Cùng ngày, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm tiếp đoàn đại biểu Hội LHTN Campuchia tham gia chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Campuchia năm 2023, do bà Dam Dariny - Phó Chủ tịch Hội LHTN Campuchia, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia dẫn đầu.

Đẩy mạnh hợp tác, giao lưu thanh niên hai nước Việt Nam – Campuchia ảnh 3

Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Tường Lâm trao tặng quà cho Phó Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Dam Darin. Ảnh: Trịnh Lý

Hai bên thống nhất một số nội dung hợp tác trong thời gian tới như: Tăng cường công tác giáo dục cho thanh niên hai nước về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam – Campuchia; phát huy tốt vai trò nòng cốt Hội LHTN Việt Nam trong việc phối hợp chặt chẽ với Hội LHTN Campuchia tăng cường triển khai các hoạt động hợp tác thanh niên Việt Nam – Campuchia; triển khai có hiệu quả các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác giữa Hội LHTN Việt Nam và Hội LHTN Campuchia giai đoạn 2022 – 2027.

Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cam kết sẽ chỉ đạo các tỉnh, thành Đoàn, Hội LHTN địa phương giáp biên, kết nghĩa với các địa phương bên Campuchia, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động văn hóa, giao lưu nghệ thuật, thể thao nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây của Campuchia, nhân dịp Quốc khánh Campuchia và Ngày kỷ niệm quan hệ ngoại giao hai nước.

Đẩy mạnh hợp tác, giao lưu thanh niên hai nước Việt Nam – Campuchia ảnh 4
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.