Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy: Quan tâm nuôi dưỡng khát vọng làm giàu trong mỗi bạn trẻ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam Bùi Quang Huy đánh giá, Diễn đàn quốc tế với chủ đề “Chính sách thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên” đã đạt được những mục tiêu quan trọng; đồng thời mong muốn các bộ, ngành, đại diện thanh niên các nước quan tâm nuôi dưỡng khát vọng làm giàu trong mỗi bạn trẻ.

Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên

Ngày 10/11, UBQG về Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ KH&ĐT, Bộ KH&CN, T.Ư Đoàn tổ chức Diễn đàn quốc tế với chủ đề “Chính sách thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên” theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến.

Tham dự điểm cầu trực tiếp tại Hà Nội có anh Bùi Quang Huy - Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam; ông Đỗ Hùng Việt - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng Đội T.Ư.

Diễn đàn được kết nối tới 14 điểm cầu trực tuyến tại 14 Quốc gia, gồm: Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Philippines, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Israel, Australia, New Zealand, Na Uy, Phần Lan; và 63 điểm cầu UBND thành phố trực thuộc T.Ư và các tỉnh, thành Đoàn trong cả nước.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy: Quan tâm nuôi dưỡng khát vọng làm giàu trong mỗi bạn trẻ ảnh 1

Diễn đàn quốc tế “Chính sách thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên”

Nhiều chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Khai mạc Diễn đàn, ông Đỗ Hùng Việt - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, trước đây, từ khóa start-up, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo vẫn còn khá xa lạ, nhưng chục năm trở lại đây, những từ đó, đã dần phổ biến, quen thuộc hơn. Ông cho rằng, công nghệ số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực, nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển đất nước.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy: Quan tâm nuôi dưỡng khát vọng làm giàu trong mỗi bạn trẻ ảnh 2

Ông Đỗ Hùng Việt - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khai mạc Diễn đàn. Ảnh: Trường Phạm

Gắn với những từ khóa này chính là hình ảnh thanh niên, những người năng động, sáng tạo, tràn đầy ý tưởng, nhiệt huyết nắm bắt cơ hội nhanh chóng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết, là quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm, có môi trường đầu tư kinh doanh liên tục được cải thiện, Việt Nam đang trở thành trung tâm phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam đứng thứ 54/100 trong hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu.

Đặt trọng tâm vào thúc đẩy đổi mới sáng tạo, Đại hội Đảng lần thứ XII và XIII đã đặt ra yêu cầu về hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp; “xây dựng, hoàn thiện khung khổ pháp lý, thử nghiệm cơ chế, chính sách đặc thù để thúc đẩy... khởi nghiệp sáng tạo” nhằm “phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy: Quan tâm nuôi dưỡng khát vọng làm giàu trong mỗi bạn trẻ ảnh 3

Các bạn trẻ tham gia Diễn đàn

“Chúng ta đang và sẽ sống trong kỷ nguyên số kéo dài hàng chục thậm chí hàng trăm năm. Việt Nam giờ đây đang hoà nhập sâu rộng với thế giới, và đóng vai trò quan trọng trong nhiều cơ chế đa phương. Chúng ta cần tăng cường hợp tác quốc tế để mở rộng mạng lưới rộng lớn, đa thành phần, đa thế hệ, cùng chung sức hành động, nhằm thực hiện mục tiêu đưa đất nước cùng đổi mới”, ông Việt nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Hữu Tú - Phó Trưởng ban Đoàn kết Tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn cho biết, thời gian qua, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN triển khai nhiều chương trình, giải pháp hữu ích nhằm thúc đẩy khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên. Đáng chú ý, chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” lần đầu tiên được đưa vào thành một chương trình hành động cách mạng của Đoàn trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 với nhiều hoạt động thiết thực và thu được những kết quả tích cực.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, đã tổ chức được hơn 3.000 cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, với gần 13.900 ý tưởng khởi nghiệp; hỗ trợ hơn 7.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo mới, hơn 8.600 dự án được tiếp tục hỗ trợ từ những năm trước với tổng kinh phí là 696 tỷ đồng. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 xác định triển khai sâu rộng chương trình Thanh niên khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp sáng tạo là một trong 3 nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy: Quan tâm nuôi dưỡng khát vọng làm giàu trong mỗi bạn trẻ ảnh 4

Diễn đàn thu hút nhiều ý kiến, tham luận chất lượng từ đại biểu trong nước và nước ngoài. Ảnh: Trường Phạm

Ông David Chua - Giám đốc điều hành Hội đồng Thanh niên Singapore cũng chia sẻ nhiều chính sách thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hấp dẫn ở “đảo quốc sư tử”. Trong đó, đối với các nhà sáng lập doanh nghiệp của Singapore sẽ có sự đồng hành của mentor và được hỗ trợ nguồn vốn để định hướng, thúc đẩy phát triển.

Đặc biệt, với 1 start-up phát triển qua giai đoạn 1, đến giai đoạn 2, giai đoạn 3 sẽ được hỗ trợ kết nối với các khu vực, lĩnh liên quan để duy trì, mở rộng phát triển bền vững. Ông David Chua cho rằng, kết nối mạng lưới hệ thống, thúc đẩy hợp tác công, tư đóng vai trò cực kỳ hữu ích trong thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Nuôi dưỡng khát vọng làm giàu

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam - anh Bùi Quang Huy đánh giá Diễn đàn đã đạt được những mục tiêu quan trọng.

Các ý kiến tại diễn đàn đã đánh giá vai trò, vị trí và sự tham gia của thanh niên các nước trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và sự nỗ lực của Chính phủ Việt Nam, cũng như các nước trong xây dựng chính sách thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên.

Thông qua Diễn đàn, nhiều kinh nghiệm của các nước được chia sẻ giúp các bộ, ngành, địa phương phía Việt Nam trong việc nghiên cứu, đánh giá, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên ở Việt Nam.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy: Quan tâm nuôi dưỡng khát vọng làm giàu trong mỗi bạn trẻ ảnh 5

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam phát biểu kết luận Diễn đàn. Ảnh: Trường Phạm

Từ Diễn đàn này, anh Huy bày tỏ mong muốn các bộ, ban, ngành, các địa phương của Việt Nam và các cơ quan, các bộ phận phụ trách lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cũng như phụ trách công tác thanh niên của các nước quan tâm tăng cường các hoạt động nhằm trang bị cho thanh niên có phẩm chất, kỹ năng, kiến thức, nuôi dưỡng đam mê, khát vọng làm giàu, thành công trong khởi nghiệp nói chung và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng.

Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ về ý tưởng kinh doanh sáng tạo, cũng như tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong kinh doanh, thực hiện các chính sách thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên.

Anh Huy cho biết, đối với Việt Nam, bắt đầu từ năm 2023, UBQG về Thanh niên Việt Nam xây dựng báo cáo thường niên về khởi nghiệp của thanh niên. “Chúng tôi mong muốn được tiếp thu các kinh nghiệm của các nước về tình hình khởi nghiệp của thanh niên để các kinh nghiệm quý báu của các nước được thông tin đến với thanh niên Việt Nam. Đồng thời, kinh nghiệm của các nước cũng là tài liệu quan trọng để T.Ư Đoàn thực hiện hiệu quả Đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt giai đoạn 2023 – 2030”, anh Huy nói.

MỚI - NÓNG