Có 520 kết quả :

Bộ trưởng Ngoại giao: Xử nghiêm các đường dây đưa người ra nước ngoài làm việc trái luật

Bộ trưởng Ngoại giao: Xử nghiêm các đường dây đưa người ra nước ngoài làm việc trái luật

TPO - "Tới đây, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp các bộ, ngành tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân; hỗ trợ cung cấp thông tin để các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm các đường dây đưa người ra nước ngoài làm việc trái pháp luật...", Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 18/3.
Đẩy mạnh công tác kết nối, trao đổi đoàn giao lưu thanh niên Việt Nam - Belarus

Đẩy mạnh công tác kết nối, trao đổi đoàn giao lưu thanh niên Việt Nam - Belarus

TPO - Đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn, cũng như công tác thông tin, tuyên truyền về Việt Nam, Belarus và mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam – Belarus; gia hạn và cập nhật nội dung hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng hòa Belarus; tính toán việc thành lập Ban cán sự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Belarus… là nội dung được trao đổi trong chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy dẫn đầu tại Belarus.
Cống hiến xây dựng đất nước từ phương xa

Cống hiến xây dựng đất nước từ phương xa

TPO - Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và triển khai nhiều hoạt động hơn nữa để đóng góp cho cộng đồng du học sinh, người Việt Nam ở Australia, cũng như góp phần xây dựng đất nước Việt Nam từ nơi phương xa... là mong muốn của Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia Huỳnh Tấn Đạt.
Bác Hồ với các du học sinh ta tại Liên Xô trong một lần thăm nước bạn

Bác Hồ với nhóm du học sinh đầu tiên đi Liên Xô trong Kháng chiến

TP - Gần đây, tôi tìm lại được trong các ghi chép cũ bản ghi cuộc trò chuyện từ nhiều năm trước giữa tôi và ông Nguyễn Đình Khôi - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ châu Âu 1, Bộ Ngoại giao. Ông Khôi thuộc nhóm thanh niên đầu tiên được cử đi học ở Liên Xô trong Kháng chiến chống Pháp. Lần đó, ông Khôi kể về lần Bác Hồ đến thăm và căn dặn những người sắp được ra nước ngoài học tập.
Cùng chàng du học sinh trẻ khám phá không khí Tết Việt nhộn nhịp tại Vương quốc Anh

Cùng chàng du học sinh trẻ khám phá không khí Tết Việt nhộn nhịp tại Vương quốc Anh

TPO - Là du học sinh trường Đại học Tổng hợp Birmingham (University of Birmingham), Phùng Hữu Nhân đã có dịp trải nghiệm đón Tết ở Vương quốc Anh. Khác với trong tưởng tượng của nhiều người, chàng trai nhận thấy không khí Tết Việt nơi đây cũng chẳng kém phần nhộn nhịp với vô số sự kiện, hoạt động đặc sắc, mang lại ý nghĩa to lớn cho cộng đồng người Việt tại Anh Quốc.
Lần đầu đón Tết xa nhà của du học sinh Tây Ban Nha

Lần đầu đón Tết xa nhà của du học sinh Tây Ban Nha

TPO - Nguyễn Thị Thảo Vân đang sinh sống và học tập tại đất nước Tây Ban Nha. Sau khi đạt học bổng Eramus+, Thảo Vân có cơ hội trải nghiệm và khám phá đất nước và con người nơi đây trong 6 tháng. Sau khi kết thúc chương trình du học trao đổi, Vân đã trót yêu thành phố và con người nơi này. Nhận thấy đây là một đất nước có nhiều cơ hội phát triển cho ngành nghề mà bản thân theo học, Thảo Vân quyết định quay trở lại tiếp tục hoàn thành chương trình cao học tại mảnh đất này. 
Sinh viên nước ngoài hứng thú với các trò chơi truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán tại Việt Nam

Sinh viên nước ngoài hứng thú với các trò chơi truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán tại Việt Nam

TPO - Hôm nay, du học sinh nước ngoài đang học tập tại Trường Đại học Hà Nội được  thiệu về Tết Việt, xin chữ ông Đồ, tập gói bánh chưng, làm nem rán và tham gia một số trò chơi dân gian như nhảy sạp, đập niêu đất, nặn tò he, bắt vịt,… được thầy cô gửi những lời chúc tốt đẹp nhân dịp Tết kèm những phong bao lì xì đong đầy may mắn và hy vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng.
Chuyện chưa kể về du học Trung Quốc: Cơ hội trong mơ nhưng thách thức cũng không ít

Chuyện chưa kể về du học Trung Quốc: Cơ hội trong mơ nhưng thách thức cũng không ít

TPO - Học bổng du học Trung Quốc với những đãi ngộ hấp dẫn là mơ ước của nhiều bạn trẻ. Nhận được học bổng là một thành tích đáng tự hào, tuy nhiên những áp lực của việc học tập cũng khiến không ít du học sinh bị choáng ngợp. Nhưng sau tất cả, vẫn có cách để vượt qua khó khăn, thu về trái ngọt nếu bạn thật sự cố gắng.
Nữ sinh giành học bổng hơn 1 tỷ đồng trường đại học lâu đời nhất Hàn Quốc

Nữ sinh giành học bổng hơn 1 tỷ đồng trường đại học lâu đời nhất Hàn Quốc

TPO - Tô Huyền My (sinh năm 1997), là du học sinh hệ Thạc sĩ của trường ĐH Sungkyunkwan. Đây là ngôi trường được nhắc đến trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng 'Chuyện tình Sungkyunkwan'. Ngoài ra, đây cũng là ngôi trường có lịch sử lâu đời nhất Hàn Quốc, thuộc top 5 trường đại học danh giá hàng đầu ở xứ sở Kim chi.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam

TPO - Tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam thăm và làm việc với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, bày tỏ quan hệ giữa hai nước trong tương lai muốn phát triển hơn thì quan hệ thanh niên hai nước cần phải tốt hơn, do đó T.Ư Đoàn, Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam với các đối tác của Hàn Quốc phải phối hợp chặt chẽ hơn.
Lý do người Việt ‘chuộng’ mua nhà ở Australia

Lý do người Việt ‘chuộng’ mua nhà ở Australia

TPO - Với việc sở hữu bất động sản tại Australia, nhà đầu tư vừa có thể phục vụ nhu cầu học tập của con tại đất nước có nền giáo dục chất lượng toàn cầu vừa có thể đầu tư, cho thuê nhận dòng tiền ổn định và đặc biệt trở thành tài sản có giá trị cao.