Đẩy mạnh công tác kết nối, trao đổi đoàn giao lưu thanh niên Việt Nam - Belarus

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn, cũng như công tác thông tin, tuyên truyền về Việt Nam, Belarus và mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam – Belarus; gia hạn và cập nhật nội dung hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng hòa Belarus; tính toán việc thành lập Ban cán sự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Belarus… là nội dung được trao đổi trong chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy dẫn đầu tại Belarus.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Belarus, đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Bùi Quang Huy – Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã làm việc với T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng hòa Belarus.

Tiếp đoàn có anh Dmitry Voronyuk - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng hòa Belarus.

Đẩy mạnh công tác kết nối, trao đổi đoàn giao lưu thanh niên Việt Nam - Belarus ảnh 1

Đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng hòa Belarus. Ảnh: BTC

Trao đổi tại buổi tiếp, hai bên đã thông tin về mối quan hệ giữa Việt Nam – Belarus; thông tin về tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng, với cơ cấu rất tương đồng.

Anh Bùi Quang Huy cho biết, trong quá khứ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Đoàn Thanh niên Cộng hòa Belarus. Tuy nhiên, thực tế sau đó hai bên chưa có nhiều hoạt động hợp tác về thanh niên.

Anh Huy đề xuất, hai bên đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới, như công tác thông tin, tuyên truyền cho thanh thiếu nhi hai nước về Việt Nam, Belarus và mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Belarus thông qua các hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến; hoạt động trao đổi đoàn.

Đồng thời, gia hạn và cập nhật các nội dung hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng hòa Belarus, từ đó xúc tiến việc gia hạn, ký kết thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới.

Anh Dmitry Voronyuk - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng hòa Belarus nhất trí cao với những đề xuất của anh Huy; đồng thời, thống nhất việc hai bên sẽ nỗ lực phối hợp công tác sâu hơn trong thời gian tới.

Đẩy mạnh công tác kết nối, trao đổi đoàn giao lưu thanh niên Việt Nam - Belarus ảnh 2

Đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc. Ảnh: BTC

Sau buổi làm việc, đoàn đại biểu đã tham quan trụ sở tòa nhà, vốn trước kia là trụ sở Đảng Cộng sản Liên Xô giao cho các bộ phận phụ trách làm việc về thanh niên.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Bùi Quang Huy làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với T.Ư Đoàn TNCS Belarus. Tiếp đoàn, có anh Sergei Klishevich - Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Belarus.

Tính toán thành lập Ban cán sự Đoàn tại Belarus

Trong chuyến thăm và làm việc tại Belarus, đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus và Chi đoàn Sinh viên Việt Nam tại Belarus.

Tiếp đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Ngự; đại diện Chi đoàn Sinh viên Việt Nam tại Belarus.

Đẩy mạnh công tác kết nối, trao đổi đoàn giao lưu thanh niên Việt Nam - Belarus ảnh 3
Buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam và Chi đoàn Sinh viên Việt Nam tại Belarus. Ảnh: BTC

Tại buổi gặp, đoàn đã được chia sẻ thông tin về tình hình Belarus; về lưu học sinh, đoàn viên, thanh niên ở Belarus. Chi đoàn Sinh viên Việt Nam tại đây có 28 sinh viên.

Chia sẻ những đề xuất cần được hỗ trợ, các sinh viên mong muốn được tăng cường kết nối với tổ chức Đoàn trong nước; có nhiều hoạt động trực tuyến để sinh viên Việt Nam ở Belarus được tham gia. Đặc biệt, các sinh viên đề nghị cần hướng dẫn để tăng tỷ lệ đoàn viên được giới thiệu kết nạp Đảng.

Anh Bùi Quang Huy ghi nhận đề xuất của các bạn sinh viên và giao cho Ban Quốc tế T.Ư Đoàn thường trực hướng dẫn, tính toán thành lập Ban cán sự Đoàn tại Belarus.

MỚI - NÓNG