Lương Xuân Trường tái phát chấn thương, ông Park thêm âu sầu

0:00 / 0:00
0:00
Lương Xuân Trường đang có phong độ cao ở LS V-League 2021 trước khi được ông Park triệu tập vào đội tuyển Việt Nam.
Lương Xuân Trường đang có phong độ cao ở LS V-League 2021 trước khi được ông Park triệu tập vào đội tuyển Việt Nam.
TPO - Tiền vệ CLB HAGL bị tái phát chấn thương cổ chân, không thể tập luyện cùng các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam.

Sáng 12/5, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập luyện tại Hà Nội để chuẩn bị cho Vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Ở buổi tập này, HLV Park Hang Seo đón tin vui khi tiền vệ Trọng Hoàng đã trở lại tập luyện bình thường. Trọng Hoàng gặp chấn thương ở trận đấu của Viettel với Tp Hồ Chí Minh ở vòng 11 LS V-League 2021. Chấn thương của Trọng Hoàng ban đầu được dự đoán cần ít nhất 6 tuần lễ để có thể bình phục. Tuy nhiên theo đánh giá mới đây của các bác sĩ đội tuyển, thời gian trở lại sân cỏ của Trọng Hoàng có thể sớm hơn.

Lương Xuân Trường tái phát chấn thương, ông Park thêm âu sầu ảnh 1

HLV Park Hang Seo còn nhiều việc cần làm với đội tuyển Việt Nam trước khi lên đường sang UAE. (ảnh Anh Tú)

Trọng Hoàng trở lại, ông Park chưa thể yên tâm khi tiền vệ Lương Xuân Trường bất ngờ tái phát chấn thương cổ chân. Dù không nghiêm trọng, tiền vệ HAGL nhiều khả năng sẽ phải tập riêng ít nhất 2 buổi để trở lại với cường độ cao.

Hai trường hợp khác đang phải trị thương là Đoàn Văn Hậu và Lê Văn Xuân. Trong đó, khả năng Văn Hậu dự giải đấu tại UAE tháng 6 tới cùng đội tuyển Việt Nam là khá thấp.

Theo kế hoạch, ngày 26/5 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ bay chuyên cơ tới UAE. Do dịch COVID-19, công tác quản lý đội được siết chặt.

MỚI - NÓNG