Tham gia dự án chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, công ty đạt giải thưởng cao nhất có hơn 1.500ha đăng ký, đạt mức giảm phát thải khí nhà kính trung bình hơn 6,5 tấn CO2e/ha, lợi nhuận trung bình của nông hộ đạt hơn 68%...
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao các bộ ngành nghiên cứu sửa đổi Nghị định 107/2018/NĐ-CP, trong đó quy định doanh nghiệp muốn được cấp phép xuất khẩu gạo phải đáp ứng các tiêu chí gồm năng lực liên kết sản xuất, hệ thống kho bãi và năng lực tài chính. Giải pháp này nhằm nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp của hoạt động xuất khẩu lúa gạo.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua và thấp nhất so với các nước xuất khẩu gạo mạnh trong khu vực, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất của ngành hàng chủ lực của Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu trước hết phải tập trung hoàn thành Đề án sắp xếp lại địa giới các đơn vị hành chính theo chỉ đạo của Bộ Chính trị để trình cấp có thẩm quyền, theo hướng sáp nhập một số tỉnh, không tổ chức cấp huyện, giảm đầu mối để mở rộng quy mô cấp xã.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 21/CĐ-TTg ngày 4/3 về việc điều hành đảm bảo cân đối cung cầu lúa gạo trước diễn biến thị trường thế giới và trong nước.
Trong 2 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu 1,1 triệu tấn gạo tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giảm tới 14% về giá trị khi chỉ mang về 613 triệu USD. Điều này một phần do điểm yếu kết nối giữa sản xuất và tiêu thụ chưa được giải quyết, lặp đi lặp lại mỗi mùa và đã nói nhiều năm nay vẫn chưa có giải pháp.
Giá gạo xuất khẩu xuống mức thấp nhất trong 2 năm qua, kéo giảm giá lúa trong nước khiến doanh nghiệp, nông dân, thương lái gặp khó, khi lúa Đông Xuân - vụ chính trong năm tại ĐBSCL bước vào thu hoạch.
Tập đoàn Tân Long là doanh nghiệp đã nhiều lần xuất khẩu thành công sang các thị trường khó tính với nhiều yêu cầu kiểm định khắt khe về chất lượng như châu Úc, châu Âu; bên cạnh các thị trường truyền thống khác như Philippines, Malaysia, châu Phi, châu Đại dương.
Gạo AAN vừa được lần thứ 2 liên tiếp vinh danh là Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, tại lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024 diễn ra tối 4/11, tại Hà Nội.
Tập đoàn Tân Long đã thành công trong việc xuất khẩu gạo Japonica chất lượng cao mang thương hiệu AAN vào thị trường Nhật Bản với sự hỗ trợ tích cực từ Ngân hàng Kiraboshi và bộ phận Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản.
Từ chỗ một nước thiếu đói, Việt Nam vươn lên trở thành cường quốc xuất khẩu gạo. Tiếp tục tiên phong trong xu thế toàn cầu, Việt Nam đang triển khai một “cuộc cách mạng” trong ngành lúa gạo nói riêng và nông nghiệp nói chung. Đó là Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL (Đề án 1 triệu ha).
Sáng sớm 20/8, ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng lãnh đạo UBND, các ban ngành Thành phố, trường đại học đã đến viếng, tiễn đưa Giáo sư Võ Tòng Xuân tại Nhà tang lễ Câu lạc bộ Hưu trí TP. Cần Thơ.
Tập đoàn Lộc Trời miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Duy Thuận từ ngày 15/7. Ông Huỳnh Văn Thòn - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) - sẽ trực tiếp chỉ đạo và điều hành tất cả các hoạt động của tập đoàn cho đến khi có tổng giám đốc mới.
Theo ông Nguyễn Văn Hùng - chuyên gia cao cấp của Viện Nghiên cứu Lúa gạo quốc tế, việc đốt rơm làm mất chất dinh dưỡng, bên cạnh giết mầm bệnh thì cũng giết vi khuẩn có lợi trong đất, làm giảm đa dạng sinh học và ô nhiễm môi trường.
Tối 29/5, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời thông tin về việc trúng thầu cung cấp 100.000 tấn gạo cho Indonesia, với giá 563 USD/tấn, thấp hơn 16 USD/tấn so với giá chào thầu.
Thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”, UBND Thành phố Cần Thơ triển khai tại 3 huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và Thới Lai, với diện tích thực hiện đến năm 2030 đạt 48.000ha. Đây là một trong các giải pháp để hướng tới phát triển ngành lúa gạo Việt Nam bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường...
Các chuyên gia cho rằng, dù vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chiếm tới hơn 1 nửa sản lượng lúa, trái cây, thủy sản nuôi của cả nước, nhưng liên kết vùng, chuỗi giá trị còn nhiều bất cập, lỏng lẻo, chưa hài hòa lợi ích giữa các bên. Để từng bước khắc phục, TP. Cần Thơ đang xúc tiến thành lập Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ĐBSCL.
Theo GS Võ Tòng Xuân, mục tiêu cuối cùng là làm sao cho bà con trồng lúa có lợi tức khá hơn, mặc dù ông không có nhiều bài báo đăng quốc tế nhưng ông có những kết quả ngay trên đồng ruộng, đóng góp vào tiến trình Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới…
Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang diễn ra mới đây với chủ đề “Hành trình ngàn năm lúa gạo Việt”. Sự kiện là cơ hội quảng bá các thế mạnh sản xuất, chất lượng hạt gạo và tạo đà thúc đẩy cho thương mại lúa gạo Việt Nam.