Lừa đảo hơn 9 tỷ đồng, cặp vợ chồng lĩnh 28 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một cặp vợ chồng ở Trà Vinh đã vay tiền và dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt của các bị hại với số tiền trên 9 tỷ đồng. 

Ngày 14/12, TAND tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Nhung (37 tuổi) và Lê Châu Minh (40 tuổi), cùng ngụ ấp Bùng Binh, xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Nhung và Minh là vợ chồng, sinh sống bằng nghề nuôi thủy sản và nuôi gia súc tại ấp Bùng Binh, xã Long Hòa, huyện Châu Thành. Năm 2019, do làm ăn thua lỗ nên phải vay mượn tiền của nhiều người dẫn đến mất cân đối về tài chính và không còn khả năng chi trả số tiền hơn 4,8 tỷ đồng.

Lừa đảo hơn 9 tỷ đồng, cặp vợ chồng lĩnh 28 năm tù ảnh 1

Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: P.Hơn

Để có tiền trả nợ, Nhung bàn bạc với Minh đưa ra thông tin gian dối, vay tiền của nhiều người để đáo hạn ngân hàng nhưng thực chất là nhằm chiếm đoạt tiền.

Sau khi bàn bạc thống nhất, từ ngày 22/7/2020 đến ngày 26/2/2021, Nhung và Minh đã vay tiền và chiếm đoạt của N.T.T.L (65 tuổi, ngụ phường 15, quận Bình Thạnh, TPHCM) và L.T.H (48 tuổi, ngụ ấp Rạch Giồng, xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) với số tiền trên 7 tỷ đồng.

Ngoài ra, với thủ đoạn gian dối trên, Nhung còn thực hiện hành vi chiếm đoạt của 5 người khác với số tiền trên 2,2 tỷ đồng.

Căn cứ vào hành vi, tính chất của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Nhung 16 năm tù giam và Lê Châu Minh 12 năm tù giam, đồng thời buộc các bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.