Hai đối tượng từ Hải Dương vào Trà Vinh cho vay lãi suất 360%/năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 17/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý Phạm Công Thành (21 tuổi) và Lê Tuấn Anh (23 tuổi), cùng ngụ xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, về hành vi cho vay lãi suất cao.

Cụ thể, chiều 15/11, qua công tác quản lý địa bàn, đối tượng, lực lượng Công an phát hiện Phạm Công Thành và Lê Tuấn Anh có biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay lãi suất cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bằng các biện pháp công tác, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp Công an huyện Cầu Kè và huyện Cầu Ngang mời Thành và Anh về cơ quan Công an làm việc.

Hai đối tượng từ Hải Dương vào Trà Vinh cho vay lãi suất 360%/năm ảnh 1Hai đối tượng từ Hải Dương vào Trà Vinh cho vay lãi suất 360%/năm ảnh 2

Lê Tuấn Anh (trái) và Phạm Công Thành tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, Thành đến tạm trú tại ấp Long Bình, phường 4, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh vào khoảng tháng 2/2022, với mục đích hoạt động cho vay thu lãi suất cao. Đến tháng 3/2022, Thành liên hệ Anh vào làm cùng.

Tại cơ quan Công an, Thành và Anh khai nhận đã cho 68 khách hàng trên địa bàn TP Trà Vinh và các huyện Châu Thành, Tiểu Cần, Cầu Ngang, Cầu Kè, Duyên Hải vay tiền từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng, tổng số tiền cho vay là 366 triệu đồng; hằng tháng các đối tượng thu lãi 30%, tương ứng với lãi suất 360%/năm.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.