Vụ Công ty Alibaba: Mới có khoảng 300 bị hại tới dự phiên xét hỏi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo lịch xét xử, hôm nay, HĐXX sẽ xét hỏi trên 1.400 bị hại, nhưng hiện mới có khoảng 300 người có mặt tại toà.
Vụ Công ty Alibaba: Mới có khoảng 300 bị hại tới dự phiên xét hỏi ảnh 1

Làm thủ tục cho bị hại vào phòng xét xử sáng nay 12/12

Gần 9h sáng nay (12/12), phiên tòa sơ thẩm TAND TPHCM xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba tiếp tục làm việc. Hội đồng xét xử (HĐXX) bắt đầu tiến hành xét hỏi các bị hại của vụ án.

Vụ Công ty Alibaba: Mới có khoảng 300 bị hại tới dự phiên xét hỏi ảnh 2

Các bị hại làm thủ tục vào tham dự phiên tòa.

Theo thông báo của thẩm phán Trần Minh Châu - chủ tọa phiên tòa, hôm nay HĐXX sẽ tiến hành xét hỏi trên 1.400 bị hại liên quan đến 8 dự án của Công ty Alibaba, gồm: Alibaba Phước Bình Central Park, Alibaba Phước Bình Central Park 2, Alibaba Phước Thái Capital, Alibaba Long Phước Industry, Alibaba Phú Mỹ Central City, Alibaba Phú Mỹ Central City 2, Ali Venice City và Alibaba Phú Mỹ Center City.

Những bị hại còn lại, theo kế hoạch, HĐXX sẽ thực hiện xét hỏi trong những ngày tiếp theo.

Vụ Công ty Alibaba: Mới có khoảng 300 bị hại tới dự phiên xét hỏi ảnh 3

Nhiều bị hại làm thủ tục tham dự tòa sáng 12/12

Theo ghi nhận của Tiền Phong, chỉ có khoảng 300 bị hại có mặt vào thời điểm phiên tòa bắt đầu tiến hành xét xử. Trong tổng số trên 1.400 bị hại được triệu tập, có một số bị hại ủy quyền cho luật sư bảo vệ quyền lợi nên không đến tham dự phiên tòa.

Vụ Công ty Alibaba: Mới có khoảng 300 bị hại tới dự phiên xét hỏi ảnh 4

Các bị cáo tại tòa sáng nay 12/12

Sau khi thông báo một số nội dung liên quan, HĐXX tiến hành điểm danh các bị hại đến tham dự phiên tòa nhưng chưa cho biết lý do nhiều bị hại vắng mặt cũng như hướng xử lý đối với những trường hợp này.

Vụ Công ty Alibaba: Mới có khoảng 300 bị hại tới dự phiên xét hỏi ảnh 5

Các bị cáo tại tòa sáng nay.

Theo một số bị hại và luật sư, một số bị hại đã nộp đơn đề nghị HĐXX tuyên giữ lại phần diện tích đất họ đã mua của Công ty Alibaba. Những trường hợp này đã thực hiện thủ tục công chứng khi tiến hành sang nhượng quyền sử dụng đất. Một số trường hợp khác lại đề nghị HĐXX tuyên giải tỏa phong tỏa tài sản để được nhận lại tiền của mình.

Vụ Công ty Alibaba: Mới có khoảng 300 bị hại tới dự phiên xét hỏi ảnh 6

Các bị cáo sáng nay tại tòa.

Đáng chú ý, có bị hại còn cho rằng, bản thân không bị lừa vì trong quá trình thực hiện việc chuyển nhượng, họ biết là đất nông nghiệp và tin rằng sẽ được chuyển mục đích sử dụng đất để hợp thức hóa…

Liên quan tới quyền lợi của các bị hại, trả lời HĐXX tại phiên tòa này, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch Công ty Alibaba) khai nhận, mỗi tháng công ty bán từ 1.000 - 2.000 sản phẩm của các dự án thuộc Công ty Alibaba. Có những sản phẩm, 2-3 người cùng góp tiền mua và đồng sở hữu. Do vậy, số người thực tế mua đất chắc chắn nhiều hơn so với con số 4.500 người mà cáo trạng đã nêu.

Vụ Công ty Alibaba: Mới có khoảng 300 bị hại tới dự phiên xét hỏi ảnh 7

Nguyễn Thái Luyện (ngồi đầu, từ trái sang) và các bị cáo tại tòa sáng nay 12/12

Tại phiên tòa này, các bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị cáo khác bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hai bị cáo Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm) và Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh, em ruột Luyện) bị xét xử về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị xem xét về tội “Rửa tiền”.

Cáo trạng cho rằng, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bị cáo Nguyễn Thái Luyện đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền chiếm đoạt 2.300 tỷ đồng của 4.560 khách hàng. Trong đó, Cơ quan điều tra đã làm việc được với 4.065 khách hàng tố cáo bị chiếm đoạt 2.100 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG