Lo lắng vì nước súc miệng nhiễm khuẩn

Lo lắng vì nước súc miệng nhiễm khuẩn
TP - Nhiều người sử dụng đang lo lắng khi có thông tin nước súc miệng Oral– B của hãng Procter & Gamble (P&G) đang bị thu hồi tại một số quốc gia do nhiễm khuẩn.

Những thắc mắc khi dùng nước súc miệng

Chị Phan Nguyễn Anh Kim, ngụ tại quận 1 (TPHCM), cho biết: “Tôi thường được người thân ở Canada gửi tặng nước súc miệng Oral – B sử dụng nhiều năm nay. Vừa đọc thấy thông tin thu hồi loại nước này trên mạng tôi đã gọi điện cho người thân ở nhà kiểm tra ngay và ngưng sử dụng”.

Chị Diệu Lai ở quận 7 (TPHCM), cho biết vừa đặt mua 5 chai nước súc miệng Oral- B, ghi xuất xứ từ Malaysia, mỗi chai giá 34.000 đồng. “Tui mới dùng được 2 chai thì nghe thông tin này nên đã ngưng dùng từ mấy ngày nay”, chị Lai cho biết.

Đại diện của Công ty P&G Việt Nam vẫn chưa lên tiếng về loại nước súc miệng này ở Việt Nam. Trước đó theo hãng tin AP, hãng Procter & Gamble ra thông báo thu hồi loại nước súc miệng này tại 4 nước là Mexico, Canada, Chile và Colombia vì nhiễm khuẩn. Cơ quan y tế Mexico đã rút khỏi kệ hàng hơn 600.000 chai nước súc miệng nhãn hiệu này.

Theo P&G, dòng sản phẩm Oral B bị thu hồi là nước súc miệng chăm sóc răng và lợi không có alcohol, được đóng gói trong các chai có dung tích 500ml, 350ml, và 60ml được sản xuất tại Colombia.

Mức độ nhiễm vi sinh của nhãn hiệu nước súc miệng này không gây hại đến sức khỏe của con người, theo đại diện của P&G. Nhưng những người có hệ miễn dịch quá kém, như mắc bệnh xơ nang, ung thư dễ bị ảnh hưởng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG