Lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo chủ chốt tỉnh An Giang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 18/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lấy phiếu tín nhiệm các uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cho biết, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn các chủ trương, nghị quyết, kết luận của T.Ư, của Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang cũng cho rằng, kết quả phiếu tín nhiệm lần này góp phần đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo chủ chốt tỉnh An Giang ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Cổng TTĐT An Giang

Tại hội nghị, các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết quả bỏ phiếu đã được công bố trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Theo Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, kết quả lấy phiếu tín nhiệm thể hiện tinh thần công tâm, khách quan, đánh giá toàn diện, đảm bảo đúng quy định. Bí thư Tỉnh ủy An Giang đề nghị, các cán bộ trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phát huy ưu điểm; khắc phục những hạn chế; phát huy tinh thần nêu gương; giữ gìn sự đoàn kết nội bộ.

Ông Quang cũng yêu cầu tổ chức thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, đặc biệt là quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt để chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp khóa tới.

MỚI - NÓNG