Lãnh đạo các huyện nói gì về việc chậm giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc – Nam?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nghệ An đang huy động lực lượng, dồn sức tháo gỡ vướng mắc để bàn giao mặt bằng sạch cao tốc Bắc - Nam ngay trong tháng 3.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh vừa có công văn phê bình Chủ tịch thị xã Hoàng Mai và các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Hưng Nguyên do không thực hiện nghiêm chỉ đạo về công tác giải phóng mặt bằng làm chậm tiến độ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017 - 2020, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo các huyện nói gì về việc chậm giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc – Nam? ảnh 1

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu

Giải thích về nguyên nhân chậm tiến độ, ông Phan Xuân Vinh – Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu, cho biết, huyện còn 19 hộ dân tại xã Diễn Đoài chưa đồng ý phương án đền bù. “Đối với kiến nghị của 19 hộ dân này về mức tiền đền bù hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm, theo quy định của tỉnh thì mức hỗ trợ tối đa trên địa bàn Nghệ An là 2 lần nhưng các hộ muốn hỗ trợ mức 5 lần. Nội dung này, qua các lần vận động và đối thoại, lãnh đạo huyện cũng như các sở, ngành đã trả lời rõ là không được. Huyện đang tích cực vận động, tuyên truyền cho người dân hiểu và chấp hành, trả mặt bằng cho dự án, mặt khác xây dựng quy trình cưỡng chế để bàn giao hết mặt bằng trước ngày 25/3”, ông Vinh thông tin.

Lãnh đạo các huyện nói gì về việc chậm giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc – Nam? ảnh 2
Một hộ ở xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai chưa bàn giao mặt bằng

Ông Phạm Văn Hào – Trưởng phòng Tài nguyên môi trường thị xã Hoàng Mai, cho hay, ngay sau khi có công văn của UBND tỉnh Nghệ An về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017 - 2020, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An, thị xã cũng đã xây dựng kế hoạch từ nay đến 25/3. Công tác giải phóng mặt bằng về cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn một phần nhỏ liên quan đến phần đất ở của người dân ở hai xã Quỳnh Vinh và Quỳnh Trang.

“Các hộ dân nhận tiền đền bù sát Tết Nguyên đán nên chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện ngay sau khi ra Tết tập trung lực lượng vận động người dân di chuyển, bàn giao. Khó khăn nhất là không tìm ra thợ vì cùng một lúc hàng chục hộ đều xây nhà mới. Mặt khác, người dân gặp khó trong việc tìm chỗ ở trong thời gian chờ xây nhà. Một thực tế là mặc dù Nhà nước hỗ trợ tiền thuê nhà ở nhưng không có nhà để thuê. Đến thời điểm này, chúng tôi chưa phải cưỡng chế một hộ nào. Chính quyền địa phương cũng đang đôn đốc, trong vòng tháng 3 này phải bàn giao hết mặt bằng”, ông Hào chia sẻ.

Lãnh đạo các huyện nói gì về việc chậm giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc – Nam? ảnh 3

Khu tái định cư ở thị xã Hoàng Mai

Để triển khai dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu, thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã thường xuyên chỉ đạo quyết liệt, giải quyết các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Ban Quản lý dự án 6 - Bộ GTVT trước ngày 25/3/2022. Hiện nay đã giải phóng mặt bằng được 87,54km trên tổng số 87,84km, đạt 99,6%.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017 - 2020, đi qua tỉnh Nghệ An dài 87,84km, có tổng mức đầu tư gần 7.500 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, thời gian thi công dự án trong khoảng 2 năm; thuộc 2 dự án thành phần đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Công trình đi qua địa bàn TX. Hoàng Mai và 5 huyện: Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.