Làn sóng COVID-19 thứ tư khởi phát ở Đức, có ngày gần 9.000 ca mắc mới

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: Reuters
Ảnh minh hoạ: Reuters
TPO - Cơ quan y tế cảnh báo làn sóng thứ tư của đại dịch COVID-19 đã khởi phát ở Đức. Nước này cũng báo cáo số lượng ca mắc mới ngày càng tăng ở trẻ em và thanh niên.

Nhìn chung, tỷ lệ dương tính trên tổng số xét nghiệm COVID-19 ở Đức đã tăng từ 4% lên 6% vào giữa tháng Tám, Viện Robert Koch (RKI) cho biết trong báo cáo hàng tuần mới nhất được công bố hôm thứ Năm.

RKI cho biết tỷ lệ lây nhiễm ở Đức đã gia tăng từ khoảng đầu tháng Bảy. Đáng chú ý, dịch bệnh đang ảnh hưởng ngày càng nặng nề đến nhóm đối tượng từ 10 đến 49 tuổi.

“Điều đó cho thấy làn sóng thứ tư đã bắt đầu nhen nhóm, và đang lan nhanh, đặc biệt là ở nhóm dân số trẻ tuổi”, báo cáo của RKI nhấn mạnh.

Các dấu hiệu trên từng được quan sát thấy từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10/2020 - vào thời điểm bắt đầu làn sóng thứ hai ở Đức.

Thời điểm đó, Đức chưa triển khai chiến dịch tiêm chủng. Hiện tại, 64% người Đức đã được tiêm ít nhất một liều vắc-xin, và khoảng 58% được tiêm đủ liều, theo RKI.

Tuy nhiên, khác với những đợt bùng phát trước đó, làn sóng dịch mới nhất ở Đức có liên quan đến biến thể Delta dễ lây lan hơn. Cơ quan giám sát sức khoẻ lưu ý rằng biến thể Delta là nguyên nhân gây ra 99% tổng số ca nhiễm mới ở Đức.

RKI cho biết nguy cơ lây nhiễm vẫn “cao” đối với cả những người chưa được tiêm chủng cũng như những người chỉ được tiêm một liều. Trong khi những người được tiêm chủng đầy đủ chỉ phải đối mặt với nguy cơ “vừa phải”.

RKI cho biết số lượng bệnh nhân COVID-19 được đưa vào các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) đang gia tăng ở tất cả các nhóm tuổi. Xu hướng tăng đặc biệt đáng chú ý ở những người trong độ tuổi 40-49. Hơn 54% bệnh nhân ICU hiện dưới 60 tuổi.

Tỷ lệ số ca mắc mới ở Đức đã lên tới khoảng 44,2 ca/100.000 dân, tăng so với con số 27,6 ca/100.000 dân trước đó một tuần. Riêng ngày thứ Tư, 18/8, Đức ghi nhận khoảng gần 9.000 ca mắc mới.

Theo RT
MỚI - NÓNG