Google News

Lần đầu tiên Việt Nam có ‘lò’ đào tạo nhân lực về điện gió

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng và mở rộng phát triển các nguồn điện tái tạo, Trường Đại học Điện lực vừa chính thức ra mắt Trung tâm Đào tạo Xuất sắc về Điện gió, một mô hình đào tạo thực hành nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho ngành năng lượng xanh trong giai đoạn tới.

Đào tạo 4.000 viên, kỹ sư điện gió

Trung tâm được thành lập trong khuôn khổ Dự án phát triển kỹ năng RENEW Skills, do Quỹ GE Vernova Foundation tài trợ và phối hợp triển khai cùng tổ chức ASSIST Asia. Chương trình tập trung xây dựng các khóa đào tạo về thiết kế dự án, vận hành và bảo trì hệ thống điện gió, tích hợp lưới điện và các tiêu chuẩn an toàn trong ngành năng lượng.

Theo kế hoạch, chương trình đào tạo dự kiến tiếp cận khoảng 4.000 sinh viên, kỹ sư và kỹ thuật viên tại Việt Nam đến năm 2027, góp phần bổ sung nguồn nhân lực cho ngành năng lượng tái tạo.

Phát biểu tại lễ ra mắt, PGS.TS Đinh Văn Châu – Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực cho biết trung tâm không chỉ là không gian thực hành với thiết bị đào tạo hiện đại, mà còn là nền tảng phát triển các chương trình đào tạo chuyên sâu về điện gió. Nội dung đào tạo tập trung vào các lĩnh vực quan trọng như thiết kế dự án, vận hành bảo trì tuabin, truyền tải và hòa lưới điện, cũng như các tiêu chuẩn an toàn lao động trong ngành năng lượng.

a1.jpg
PGS.TS Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực chia sẻ tại buổi lễ

Theo ông Châu, việc thành lập trung tâm phản ánh định hướng gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn của ngành năng lượng, đặc biệt khi Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển dịch năng lượng và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Trung tâm đào tạo được xây dựng trên cơ sở hợp tác giữa các tổ chức giáo dục, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

a2.jpg
Bà Kristin Carvell – Chủ tịch Quỹ GE Vernova Foundation, Tổng giám đốc Truyền thông toàn cầu của GE Vernova

Bà Kristin Carvell – Chủ tịch Quỹ GE Vernova Foundation, Tổng giám đốc Truyền thông toàn cầu của GE Vernova cho rằng nhu cầu năng lượng toàn cầu đang tăng mạnh, kéo theo yêu cầu cấp thiết về đào tạo nguồn nhân lực cho ngành năng lượng.

Theo bà Carvell, việc thành lập Trung tâm Đào tạo Xuất sắc về Điện gió tại Việt Nam là một bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho ngành năng lượng tái tạo, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu đào tạo 30.000 sinh viên và học viên trên toàn cầu đến năm 2030 trong lĩnh vực năng lượng sạch.

a3.jpg
Ông Phạm Nguyên Hùng – Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương)

Từ phía đối tác triển khai dự án, ông Aru David – Giám đốc khu vực của ASSIST Asia cho biết chương trình RENEW Skills hướng tới trang bị cho sinh viên và kỹ thuật viên những kỹ năng thực tiễn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, qua đó nâng cao năng lực của lực lượng lao động trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh.

Nhu cầu cao nhân lực năng lượng tái tạo

Ông Phạm Nguyên Hùng – Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho rằng việc hình thành các trung tâm đào tạo chuyên sâu là bước đi cần thiết để nâng cao năng lực đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, trong đó điện gió là một trong những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực tăng nhanh trong thời gian tới.

Thực tế, theo Quy hoạch điện VIII điều chỉn, trọng tâm lớn của năng lượng Việt Nam tập trung phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió trên bờ và ngoài khơi.

a4.jpg
Trung tâm dự kiến đào tạo 4.000 sinh viên, kỹ sư và kỹ thuật viên tại Việt Nam đến năm 2027

Cụ thể, đến năm 2030, Việt Nam dự kiến phát triển khoảng 36.000 MW điện gió trên bờ và gần bờ, cùng với khoảng 6.000 MW điện gió ngoài khơi. Tầm nhìn đến năm 2035, tổng quy mô các nguồn năng lượng tái tạo, bao gồm điện gió và điện mặt trời, có thể đạt khoảng 150.000 MW, trong đó riêng điện gió ngoài khơi khoảng 17.000 MW và điện gió trên bờ khoảng 50.000 MW.

Khi đó, nhu cầu về đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và kỹ thuật viên có tay nghề cao đang trở nên cấp thiết. Không chỉ các khâu thiết kế, khảo sát và xây dựng dự án, ngay cả công tác vận hành, bảo trì tuabin, quản lý lưới điện và chuỗi cung ứng thiết bị cũng đòi hỏi lực lượng lao động có kỹ năng chuyên sâu.

Theo ông Hùng, Việt Nam cũng đang xây dựng các trung tâm công nghiệp năng lượng tại một số địa phương như: TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa và Hải Phòng. Đây sẽ là các trung tâm tích hợp nhiều hoạt động như sản xuất thiết bị năng lượng, phát triển các dự án điện, đồng thời cung cấp dịch vụ đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và bảo dưỡng cho các hệ thống năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo.

“Trong bối cảnh đó, việc xây dựng Trung tâm đào tạo xuất sắc về điện gió tại Trường Đại học Điện lực có ý nghĩa hết sức thiết thực. Trung tâm không chỉ góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn tạo điều kiện để sinh viên và kỹ sư được tiếp cận với công nghệ hiện đại, tăng cường thực hành và nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực năng lượng gió”, ông Hùng cho hay.