Kon Tum công bố tình huống khẩn cấp sau khi đập thuỷ lợi bị vỡ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một đoạn đập Đăk Ngao 1 (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, Kon Tum) rộng khoảng 25m, cao 9m bị cuốn trôi do bão số 1 khiến đập không thể hoạt động. Người dân tại thị trấn này lo lắng hoa màu không được tưới nước bởi Tây Nguyên đang đầu mùa khô, đe doạ trực tiếp đến đời sống.

Ngày 23/11, UBND tỉnh Kon Tum công bố tình huống khẩn cấp sau khi công trình đập Đăk Ngao 1 bị cuốn trôi do bão số 1 năm 2023 gây ra.

Kon Tum công bố tình huống khẩn cấp sau khi đập thuỷ lợi bị vỡ ảnh 1
Một đoạn rộng khoảng 25m, cao 9m của đập thuỷ lợi Đăk Ngao 1 bị cuốn trôi. Ảnh: TH

Theo đó, đập thuỷ lợi Đăk Ngao 1 (vai đập phía hữu tràn xả lũ) bị xói lở, cuốn trôi một đoạn rộng khoảng 25m, cao 9m. Phần gia cố mái ta luy sau bể tiêu năng tràn xả lũ gia cố rọ đá bị cuốn trôi hoàn toàn.

Theo người dân tại thị trấn Sa Thầy, từ khi đập vỡ đến nay đã gây ra các hệ luỵ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của họ. Nhiều ruộng lúa của người dân bị sạt lở khi dòng suối ở thượng lưu bị xói sâu.

Các hộ tại 2 thôn 3, 4 (thị trấn Sa Thầy) lo lắng khi khoảng 3,81ha lúa không được tưới nước, đe doạ trực tiếp miếng cơm manh áo. Tại thượng nguồn, nhiều diện tích lúa, cà phê cũng bị sạt lở do nước chảy xiết.

Trước tình hình khẩn cấp, UBND tỉnh Kon Tum giao Ban Quản lý Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh khẩn trương lập thủ tục đầu tư xây dựng dự án, khẩn cấp khắc phục đoạn đập bị vỡ, gia cố mái thượng lưu bằng bê-tông và trồng cỏ chống xói mái hạ lưu.

UBND tỉnh yêu cầu các sở và những đơn vị liên quan tham mưu tỉnh bố trí kinh phí khắc phục công trình đập Đăk Ngao 1 từ nguồn dự phòng ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác theo đúng quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh Kon Tum đề nghị Sở NN&PTNT tỉnh này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tham mưu, báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá và đề xuất tình huống khẩn cấp thiên tai đối với công trình trên. Song phải theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quá trình khắc phục.

MỚI - NÓNG