TPO - Cục Thuế Hà Nội đang quản lý 382 cá nhân có hoạt động cung cấp sản phẩm trên ứng dụng di động, trong 7 tháng đầu năm đã thu 39 tỷ đồng tiền thuế từ những cá nhân này.
TPO - Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) dự kiến triển khai lộ trình 4 bước chia sẻ thông tin người kinh doanh qua các sàn thương mại điện tử để giám sát và thu thuế, mục tiêu là từ năm sau (2022) các sàn phải chia sẻ thông tin theo chuẩn cho cơ quan thuế.
TPO - Hộ, cá nhân kinh doanh các dịch vụ như tắm hơi, massage, karaoke, internet, game, may đo, giặt là, cắt tóc, gội đầu... phải nộp thuế bằng 7% trên tổng doanh thu hàng năm. Đặc biệt, các chủ sàn thương mại điện tử phải kê khai và nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh qua sàn. Quy định mới áp dụng từ ngày 1/8 tới.
TPO - Bộ Tài chính đề xuất, với các nhân làm nội dung số trên các trang mạng xã hội, như Google, YouTube, Facebook… để lấy tiền quảng cáo, sẽ phải nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) mức 5%, thuế thu nhập cá nhân mức 2%. Trong khi tài xế chạy xe công nghệ chịu thuế VAT 3% và thuế thu nhập cá nhân 1,5%.
Sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội cùng với đó là gia tăng số lượng các chủ tài khoản cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh online đang khiến cho quy mô và thị trường bán lẻ thay đổi.
Cá nhân ở TP.HCM kinh doanh trên mạng có doanh thu 500 tỷ đồng nhưng không kê khai thuế. Cơ quan chức năng đã phát hiện kịp thời và người này phải nộp thuế 8 tỷ đồng.
TPO - Bộ Tài chính vừa đưa ra lấy ý kiến đề xuất, với hàng hóa, dịch vụ kinh doanh qua mạng (bán hàng online) có giá trị từ 1 triệu đồng trở lên/lần, hoặc dưới 1 triệu đồng nhưng giao dịch nhiều lần trong ngày, người kinh doanh phải kê khai và nộp thuế. Tuy nhiên, những tổ chức, cá nhân kinh doanh online nào mới phải kê khai, nộp thuế?
TP - Sau nửa tháng thực hiện nhắn tin, gửi thư thông báo đăng ký kinh doanh qua mạng Internet (như Facebook, Youtube, Zalo…) và kê khai thuế, Cục Thuế Hà Nội và TPHCM mới nhận được hơn 2.000 phản hồi trên tổng số hơn 27.000 tài khoản kinh doanh.
TPO - Với ý tưởng mới, 1 chiếc laptop, 300 USD trong tay, bạn Trần Thanh Quý (25 tuổi, ở Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) và 2 cộng sự của mình đã kiếm được hơn 17.000 USD (gần 400 triệu đồng) sau 3 tháng.
Không cần học đại học, chỉ tham gia khóa đào tạo ngắn hạn một cách nghiêm túc, sau khi thành nghề, người làm 5 công việc dưới đây có thể có thu nhập chục triệu đồng/tháng.
Đang lúc ngủ trưa, đêm muộn, Hương phải tỉnh giấc vì khách gọi đặt hàng. Những lúc đang đi chơi với người yêu, bạn bè, 9X này cũng bị điện thoại làm cho phát phiền.
TP - Sáng 15/5, tại Hội thảo Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động BHĐC, do Sở Công thương TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức, ông Phan Đức Quế, Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương), cho hay: Việt Nam hiện có gần 90 doanh nghiệp đăng ký BHĐC, trong đó 60 đơn vị đang hoạt động với gần 1 triệu người tham gia mạng lưới BHĐC, tập trung các nhóm hàng chính: thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, hàng thời trang, đồ da dụng...