Có 23 kết quả :

Công bố phát hiện 11 hang động huyền bí và di cốt người có niên đại 1 vạn năm tại Tam Chúc

Công bố phát hiện 11 hang động huyền bí và di cốt người có niên đại 1 vạn năm tại Tam Chúc

TPO - Các nhà khoa học vừa công bố 11 hang động, mái đá có giá trị quý về khảo cổ học thuộc văn hóa Hòa Bình, cùng với Cồn Hến 1, Cồn Hến 2 thuộc văn hóa Đông Sơn, có giá trị về cảnh quan thiên nhiên và liên quan đến sự hình thành kiến tạo địa chất hàng triệu năm, tại Trung tâm danh thắng Tam Chúc, Kim Bảng (Hà Nam).
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Thế hệ trẻ hiểu giá trị hòa bình và biết ơn cống hiến của thế hệ cha anh

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Thế hệ trẻ hiểu giá trị hòa bình và biết ơn cống hiến của thế hệ cha anh

TPO - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho rằng, chiến tranh đã lùi xa nhưng sự mất mát, nỗi đau thể chất và tinh thần vẫn hiện hữu trong những thương binh, bệnh binh từng ngày, từng giờ. Thế hệ trẻ hôm nay càng hiểu sâu sắc hơn những giá trị của hòa bình và biết ơn những cống hiến của thế hệ cha anh đi trước, để phát huy thành quả cách mạng các thế hệ cha ông gây dựng; khẳng định vai trò trách nhiệm của thế hệ trẻ với thế hệ đi trước đã đem lại độc lập, hòa bình cho đất nước.
Bế giảng khoá tu 'Ươm mầm trí tuệ': Lan tỏa năng lượng tích cực và tình yêu thương

Bế giảng khoá tu 'Ươm mầm trí tuệ': Lan tỏa năng lượng tích cực và tình yêu thương

TPO - “Hy vọng rằng chúng ta sẽ lan tỏa những năng lượng tích cực và tình yêu thương này đến mọi người xung quanh. Hãy tiếp tục trân trọng những giá trị tu tập và áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày", Thượng toạ Thích Minh Quang, Trưởng Ban tổ chức khoá tu 'Ươm mầm trí tuệ' bày tỏ trong lễ bế giảng.
Hình ảnh nữ CSGT đã giúp du khách hạ nhiệt giữa tiết trời nắng nóng. Ảnh: Như Ý

Những ‘bông hồng thép’ ở Đại lễ Vesak

TPO - Để làm nên thành công của Đại lễ Vesak 2019, ngoài sự đóng góp của cơ quan chức năng, các tăng ni phật tử còn có sự tham gia tích cực của lực lượng CSGT, trong đó có nữ CSGT trong việc phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Hình ảnh nữ sinh tại chùa Tam Chúc. Ảnh: M.Đ

Nữ sinh tình nguyện rạng rỡ tại Đại lễ Vesak 2019

TPO - Ngoài hàng nghìn sinh viên tình nguyện phục vụ cơm ăn nước uống tại Trung tâm ẩm thực chùa Tam Chúc, Kim Bảng (Hà Nam) còn có 500 sinh viên thông thạo Tiếng Anh giúp các đại biểu quốc tế đi lại, tham quan và giao tiếp với du khách trong dịp Đại lễ Vesak 2019.
Chùa Tam Chúc, khi hoàn thiện được đánh giá là ngôi chùa lớn nhất thế giới. Ảnh: M.Đ

Nhộn nhịp lễ hội chùa Tam Chúc

TPO - Lễ hội chùa Tam Chúc, Kim Bảng, Hà Nam là lễ hội được phục dựng lại câu chuyện cách đây 1.000 năm trên tuyến đường hành hương kết nối các miền di sả, chùa Vàng - Tràng An - Cố đô Hoa Lư - chùa Bái Đính - Vân Long (Ninh Bình) - chùa Đồng Tâm (Hòa Bình) - chùa Tam Chúc (Hà Nam) - chùa Hương Sơn - Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Cận cảnh nghi thức rước nước tại ngôi chùa lớn nhất thế giới ở Hà Nam

Cận cảnh nghi thức rước nước tại ngôi chùa lớn nhất thế giới ở Hà Nam

Sáng 16/2, hàng vạn người cùng tham gia vào nghi thức rước nước được tổ chức tại ngôi chùa Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam). Đoàn rước nước sẽ đi thuyền rồng ra giữa hồ, nơi có cắm một cây nêu, đi quanh cây nêu 3 vòng và mang nước từ đó lên chùa Ngọc. Nghi thức rước nước được tổ chức trong lễ hội, là một trong những nghi thức tâm linh quan trọng, có ý nghĩa cầu Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Bảo Tháp tại quần thể chùa Tam Chúc. Ảnh: Minh Đức

Chùa Tam Chúc, bồng lai tiên cảnh giữa trần gian

TPO - Quần thể chùa Tam Chúc tại Ba Sao, Kim Bảng (Hà Nam) toạ lạc trên diện tích 5.100ha, với nhiều báu vật nổi tiếng như 1.200 bức tượng bằng dung nham núi lửa, 1.000 cột đá, mỗi cột cao 12m, nặng 200 tấn… được ví như tiên cảnh trần gian và vịnh Hạ Long trên cạn.
Chùa Tam Chúc, nơi diễn ra Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: M.Đ

Đại lễ Vesak 2019, sự kiện đối ngoại nhân dân

TPO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 không chỉ là sự kiện văn hoá tôn giáo của Liên hợp quốc mà là sự kiện đối ngoại nhân dân, do đó cần phải giúp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công sự kiện đối ngoại có ý nghĩa này.
Đoàn công tác báo Tiền Phong do nhà báo Lê Xuân Sơn dẫn đầu tặng quà cho đại diện Trung tâm

Báo Tiền Phong tặng quà thương bệnh binh tại Hà Nam

TPO - Ngày 23/7, Báo Tiền Phong phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động xã hội thăm, tặng quà, động viên các thương bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên và Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2016).