Lập hàng trăm Fanpage giả danh rồi bôi nhọ tống tiền

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan công an
Đối tượng Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan công an
TPO - Tiến lập hơn 100 Fanpages trên mạng mạng xã hội Facebook giả danh nhiều doanh nghiệp, tổ chức sau đó bội nhọ, ép các đơn vị này phải mua lại các fanpages trên nhằm trục lợi

Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50) công an Hà Nội đang tiến hành làm rõ hành vi bôi nhọ danh dự các đơn vị kinh doanh, báo chí thông qua mạng xã hội Facebook

Đội 2 phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50) công an Hà Nội đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi lập các fanpage nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín của các doanh nghiệp, tập đoàn và các cơ quan báo chí trên mạng xã hội Facebook của đối tượng Nguyễn Văn Tiến (SN 1991, HKTT tại xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)

Theo tài liệu điều tra, do thiếu tiền tiêu, Nguyễn Văn Tiến thông qua tài khoản mạng xã hội Facebook lập hơn 100 fanpage với nội dung như: “Báo Dân Trí lừa đảo khách hàng”; “Hòa Phát Group lừa đảo khách hàng”; “Oceanbank lừa đảo khách hàng”; “Tập đoàn Vincom lừa đảo khách hàng”…. Nhằm hạ thấp dnh dự các đơn vị.

Qua các Fanpage này, Tiến để lại số điện thoại nhằm ép các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức nếu muốn giữ uy tín, danh dự thì buộc phải mua lại các trang Fanpage trên và trả tiền cho Tiến.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của tập đoàn Vingroup và báo Dân Trí, phòng PC 50 đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra làm rõ thông tin trên.

Đến chiều ngày 11/4 đội 2 phòng PC50 đã tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Tiến để làm rõ nội dung sự việc. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tiến thừa nhận hành vi của mình là do “bí tiền” và do nợ nần nên đã lập nhiều Fanpage nhằm hạ thấp danh dự uy tín của các công ty, tập đoàn lớn nhằm ép các đơn vị này mua lại Fanpage do Tiến lập ra.

Theo Thượng tá Ngô Minh An, phó phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50) cho biết: Trước đây, Tiến đã lập một số Fanpage tuy nhiên gần đây do thiếu tiền Tiến mới nghĩ ra thêm 2 chữ “lừa đảo” vào sau các Fanpage trên nhằm buộc các doanh nghiệp phải mua lại các trang này. 

Cũng theo thượng tá Ngô Minh An, đây là thủ đoạn phạm tội mới chưa từng xuất hiện trên địa bàn Hà Nội. Hiện cơ quan công an đang tiến hành xác minh làm rõ hành vi trên của Nguyễn Văn Tiến.

“Qua đây cũng khuyến cáo các bạn trẻ rằng: Hãy kiếm tiền bằng lao động chính đáng, đừng lợi dụng sự tự do cũng như lợi ích của mạng Internet để thực hiện hành vi kiếm tiền bằng cách bôi nhọ người khác, các trường hợp trên sẽ phải chịu sự xử lý của pháp luật” – Thượng tá Ngô Minh An – phó phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao khuyến cáo.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.