Khu quy hoạch Đại học Huế thành bãi rác ‘khủng’

TPO - Khu quy hoạch Trường Bia, thuộc Đại học Huế (phường An Cựu, quận Thuận Hóa, thành phố Huế), từng ngày đối mặt với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng do rác thải vứt đổ tràn lan. 

Rác thải bủa vây khu quy hoạch Đại học (ĐH) Huế.

Theo ghi nhận, khu quy hoạch Trường Bia (thuộc ĐH Huế) hiện là một trong những điểm nóng ô nhiễm môi trường tại Huế do vấn nạn đổ trộm rác thải gây ra. Nơi đây đang trở thành bãi rác “khủng”.

Theo ghi nhận, khu quy hoạch Trường Bia (thuộc ĐH Huế) hiện là một trong những điểm nóng ô nhiễm môi trường tại Huế do vấn nạn đổ trộm rác thải gây ra. Nơi đây đang trở thành bãi rác “khủng”.

Tại khu vực này lâu nay xuất hiện nhiều loại rác thải như bê tông phế phẩm, xà bần, am thờ, thủy tinh, gạch vỡ, thạch cao, bao bì ni lông, cành cây… từ nơi khác mang đến đổ trộm. Cùng với đó là các vật dụng khác như nệm giường, bàn ghế, bồn tắm và bồn cầu hỏng bị vứt bỏ bừa bãi.

Tại khu vực này lâu nay xuất hiện nhiều loại rác thải như bê tông phế phẩm, xà bần, am thờ, thủy tinh, gạch vỡ, thạch cao, bao bì ni lông, cành cây… từ nơi khác mang đến đổ trộm. Cùng với đó là các vật dụng khác như nệm giường, bàn ghế, bồn tắm và bồn cầu hỏng bị vứt bỏ bừa bãi.

Rác thải đổ trộm dọc theo các trục đường của khu quy hoạch ĐH Huế.

Rác thải đổ trộm dọc theo các trục đường của khu quy hoạch ĐH Huế.

Đặc biệt, vào những ngày nắng nóng, xác động vật, rác hữu cơ phân hủy gây mùi hôi thối ngột ngạt, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Tình trạng này không chỉ làm xấu đi cảnh quan đô thị, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của sinh viên, khi các bãi rác chỉ cách ký túc xá sinh viên hơn trăm mét.

Đặc biệt, vào những ngày nắng nóng, xác động vật, rác hữu cơ phân hủy gây mùi hôi thối ngột ngạt, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Tình trạng này không chỉ làm xấu đi cảnh quan đô thị, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của sinh viên, khi các bãi rác chỉ cách ký túc xá sinh viên hơn trăm mét.

Người dân địa phương cho biết, bãi rác tại khu quy hoạch ĐH Huế tồn tại từ nhiều năm nay, sau mỗi lần ra quân dọn dẹp xong lại đầy rác, nhưng hiện chưa được lực lượng chức năng xử lý triệt để. “Rác tặc” thường lợi dụng thời điểm trưa vắng hoặc đêm khuya để đổ trộm vật thải.

Người dân địa phương cho biết, bãi rác tại khu quy hoạch ĐH Huế tồn tại từ nhiều năm nay, sau mỗi lần ra quân dọn dẹp xong lại đầy rác, nhưng hiện chưa được lực lượng chức năng xử lý triệt để. “Rác tặc” thường lợi dụng thời điểm trưa vắng hoặc đêm khuya để đổ trộm vật thải.

Tìm hiểu của PV, do thiếu biện pháp giám sát và chế tài xử phạt, người dân, nhân viên ĐH Huế lo sợ bị trả thù khi phản ứng hành vi vi phạm môi trường, nên việc ngăn chặn, xử lý nạn đổ rác tại đây vẫn chưa hiệu quả, thậm chí trở nên mất kiểm soát.

Tìm hiểu của PV, do thiếu biện pháp giám sát và chế tài xử phạt, người dân, nhân viên ĐH Huế lo sợ bị trả thù khi phản ứng hành vi vi phạm môi trường, nên việc ngăn chặn, xử lý nạn đổ rác tại đây vẫn chưa hiệu quả, thậm chí trở nên mất kiểm soát.

Đại diện Văn phòng ĐH Huế cho biết, do khu quy hoạch Trường Bia chưa hoàn thiện về kết cấu hạ tầng, khu vực này còn đan xen dân cư, nên một bộ phận người dân đã lợi dụng làm nơi đổ rác. Mặc dù ĐH Huế đã có những đợt ra quân phối hợp lực lượng chức năng xử lý môi trường tại khu quy hoạch, nhưng sau một thời gian, nơi đây tràn ngập rác trở lại.

Đại diện Văn phòng ĐH Huế cho biết, do khu quy hoạch Trường Bia chưa hoàn thiện về kết cấu hạ tầng, khu vực này còn đan xen dân cư, nên một bộ phận người dân đã lợi dụng làm nơi đổ rác. Mặc dù ĐH Huế đã có những đợt ra quân phối hợp lực lượng chức năng xử lý môi trường tại khu quy hoạch, nhưng sau một thời gian, nơi đây tràn ngập rác trở lại.

“Do ĐH Huế không có chức năng xử lý, xử phạt vi phạm về môi trường, đổ thải nên cần sự hỗ trợ từ các cơ quan hữu trách nhằm theo dõi, xử phạt các đối tượng vi phạm. Chúng tôi mong lực lượng chức năng xử phạt thật nghiêm những trường hợp vi phạm để răn đe, ngăn chặn nạn đổ thải tràn lan tại khu vực này”, đại diện Văn phòng ĐH Huế cho biết.

“Do ĐH Huế không có chức năng xử lý, xử phạt vi phạm về môi trường, đổ thải nên cần sự hỗ trợ từ các cơ quan hữu trách nhằm theo dõi, xử phạt các đối tượng vi phạm. Chúng tôi mong lực lượng chức năng xử phạt thật nghiêm những trường hợp vi phạm để răn đe, ngăn chặn nạn đổ thải tràn lan tại khu vực này”, đại diện Văn phòng ĐH Huế cho biết.

Còn theo cán bộ có trách nhiệm tại phường An Cựu cho biết, trước đây ĐH Huế có hợp đồng với phường để kiểm tra, ngăn chặn việc đổ trộm rác ở khu quy hoạch Trường Bia, nhưng hiện nay không còn.

Còn theo cán bộ có trách nhiệm tại phường An Cựu cho biết, trước đây ĐH Huế có hợp đồng với phường để kiểm tra, ngăn chặn việc đổ trộm rác ở khu quy hoạch Trường Bia, nhưng hiện nay không còn.

Trao đổi với PV, đại diện UBND quận Thuận Hóa cho biết, sắp tới, lãnh đạo chính quyền quận sẽ làm việc với ĐH Huế nhằm xác định rõ trách nhiệm của các bên và sẽ bàn phương án xử lý triệt để vấn nạn môi trường này. “Ngoài ngăn chặn tình trạng mang rác thải từ nơi khác đến đổ gây ô nhiễm môi trường, khu vực này cũng cần có hợp đồng với đơn vị công ích về xử lý môi trường để thu gom rác tại chỗ của dân cư lân cận”, vị này cho biết thêm.

Trao đổi với PV, đại diện UBND quận Thuận Hóa cho biết, sắp tới, lãnh đạo chính quyền quận sẽ làm việc với ĐH Huế nhằm xác định rõ trách nhiệm của các bên và sẽ bàn phương án xử lý triệt để vấn nạn môi trường này. “Ngoài ngăn chặn tình trạng mang rác thải từ nơi khác đến đổ gây ô nhiễm môi trường, khu vực này cũng cần có hợp đồng với đơn vị công ích về xử lý môi trường để thu gom rác tại chỗ của dân cư lân cận”, vị này cho biết thêm.

Cùng chuyên mục

Kiểm điểm vụ hàng cây xà cừ bị cưa hạ bất thường

Kiểm điểm vụ hàng cây xà cừ bị cưa hạ bất thường

TPO - UBND xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai đã tổ chức kiểm điểm, thống nhất hình thức Phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với hai tập thể và cá nhân ông Lê Giang Nam (Trưởng Công an xã Ia Hrú) liên quan vụ hàng cây xà cừ bị cưa hạ bất thường trong trụ sở xã H'bông cũ (sau sáp nhập là xã Ia Hrú).

Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026: Thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào thực tiễn

Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026: Thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào thực tiễn

Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với Lễ hưởng ứng và các hoạt động trọng tâm diễn ra ngày 4/10. Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”, Ngày hội giới thiệu các kết quả, sản phẩm và giải pháp đổi mới sáng tạo, đồng thời mở rộng kết nối giữa doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, nhà đầu tư và các đối tác.

Nhộn nhịp chợ cá làng chài lớn nhất phía Nam Đà Nẵng lúc bình minh

Nhộn nhịp chợ cá làng chài lớn nhất phía Nam Đà Nẵng lúc bình minh

TPO - Từ tờ mờ sáng, chợ cá Tam Tiến (TP. Đà Nẵng) đã rộn ràng cảnh tàu thuyền cập bờ, người mua kẻ bán tất bật với những mẻ hải sản vừa đánh bắt sau một đêm trên biển. Phiên chợ ven biển còn là điểm đến để du khách khám phá nhịp sống mộc mạc, nguyên bản của làng chài.

Hà Nội triển khai 125 quy hoạch: Không lập mới các quy hoạch phù hợp tầm nhìn 100 năm

Hà Nội triển khai 125 quy hoạch: Không lập mới các quy hoạch phù hợp tầm nhìn 100 năm

TPO - Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết Hà Nội đang triển khai 125 quy hoạch, trong đó có 63 quy hoạch phân khu đô thị, 44 quy hoạch chung xã. Đối với những khu vực đã có quy hoạch, đang triển khai quy hoạch hoặc đã có định hướng phát triển cơ bản phù hợp, ổn định, thành phố tiếp tục kế thừa.

‘Đại công trường’ đóng tàu vẫn hoạt động sau chỉ đạo xử lý của UBND tỉnh Ninh Bình

‘Đại công trường’ đóng tàu vẫn hoạt động sau chỉ đạo xử lý của UBND tỉnh Ninh Bình

TPO - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu xử lý dứt điểm các vi phạm trên hành lang bảo vệ đê Trường Yên và báo cáo kết quả trước ngày 30/8/2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 2/10 cho thấy, các cơ sở đóng, sửa chữa tàu vẫn hoạt động nhộn nhịp với máy móc, công nhân và nhiều hạng mục như một đại công trường.

50 công trình ghi công liệt sĩ cần tu bổ

50 công trình ghi công liệt sĩ cần tu bổ

TPO - Sở Nội vụ cho biết qua rà soát có 34 địa phương đề nghị tu bổ, cải tạo, sửa chữa 50 công trình ghi công liệt sĩ, với tổng kinh phí khoảng 76 tỷ đồng.