TT-HUẾ:

Rùng mình bãi chôn lấp rác thải cũ bỗng lộ thiên ‘treo’ lơ lửng bên bờ biển

TPO - Tình trạng xâm thực khu vực bờ biển xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) diễn ra dữ dội đã vô tình “khai quật” một bãi chôn lấp chất thải rắn quy mô lớn có từ nhiều năm trước, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường diện rộng, ảnh hưởng sinh thái biển. 
Rùng mình bãi chôn lấp rác thải cũ bỗng lộ thiên ‘treo’ lơ lửng bên bờ biển ảnh 1
Rùng mình bãi chôn lấp rác thải cũ bỗng lộ thiên ‘treo’ lơ lửng bên bờ biển ảnh 2

Sau những trận mưa lớn kèm triều cường, gió mùa đông bắc thời gian vừa qua, vùng bờ biển huyện Phú Vang (tỉnh TT-Huế), đặc biệt là khu vực bãi biển xã Phú Thuận và vùng giáp ranh bỗng xuất hiện rất nhiều rác thải nhựa, chất thải rắn trôi dạt, tấp vào bờ, gây ảnh hưởng đến mỹ quan, môi trường, sinh thái biển.

Rùng mình bãi chôn lấp rác thải cũ bỗng lộ thiên ‘treo’ lơ lửng bên bờ biển ảnh 3
Rùng mình bãi chôn lấp rác thải cũ bỗng lộ thiên ‘treo’ lơ lửng bên bờ biển ảnh 4

Qua kiểm tra tình hình, chính quyền xã Phú Thuận phát hiện, đây là bãi rác thải cũ do người dân địa phương tự phát tập kết, xử lý chôn lấp trong lòng đất cát cách bờ biển khoảng 300 mét thời điểm hơn 10 năm về trước bỗng bị vỡ do vấn nạn biển xâm thực ngày càng ăn sâu vào đất liền.

Rùng mình bãi chôn lấp rác thải cũ bỗng lộ thiên ‘treo’ lơ lửng bên bờ biển ảnh 5
Rùng mình bãi chôn lấp rác thải cũ bỗng lộ thiên ‘treo’ lơ lửng bên bờ biển ảnh 6

Bãi rác cũ có diện tích khoảng 300m2 bỗng lộ thiên do bị “vỡ” hiện treo lơ lửng bên bờ biển Phú Thuận, có nơi còn cách mép sóng vài chục mét. Ngoài ra, nhiều tấn rác đã bị sóng lớn xâm thực cuốn ra biển, sau đó trôi dạt, tấp vào các khu vực bờ biển khác thuộc xã Phú Thuận và vùng lân cận.

Rùng mình bãi chôn lấp rác thải cũ bỗng lộ thiên ‘treo’ lơ lửng bên bờ biển ảnh 7
Rùng mình bãi chôn lấp rác thải cũ bỗng lộ thiên ‘treo’ lơ lửng bên bờ biển ảnh 8

Theo ông Đặng Tiến Tùy - Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, bãi rác cũ vừa “lộ thiên” do sóng cuốn từng hình thành từ năm 2008. Thời điểm đó, do địa phương chưa xây dựng và triển khai đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, nên người dân tự phát xử lý bằng hình thức tập kết ra gần biển chôn lấp hoặc đốt. Cách xử lý rác này kéo dài trong 3 năm, kết thúc vào năm 2010, sau khi xã Phú Thuận triển khai đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

Rùng mình bãi chôn lấp rác thải cũ bỗng lộ thiên ‘treo’ lơ lửng bên bờ biển ảnh 9
Rùng mình bãi chôn lấp rác thải cũ bỗng lộ thiên ‘treo’ lơ lửng bên bờ biển ảnh 10

Do việc xử lý rác tự phát trong dân thiếu khoa học, ban đầu bãi chôn lấp rác nằm cách bờ biển hơn 300m. Tuy nhiên, sau nhiều năm bờ biển bị xâm thực, bãi rác này đã bị biển "nuốt", có nơi chỉ còn cách biển chưa tới 20m. Thời gian gần đây, do nạn xâm thực bờ biển càng trở nên dữ dội, một lượng lớn rác thải (chủ yếu là rác thải nhựa, chất thải rắn khó phân hủy) đã bị sóng đánh “lộ thiên” và cuốn trôi ra biển, phát tán đi nhiều nơi.

Rùng mình bãi chôn lấp rác thải cũ bỗng lộ thiên ‘treo’ lơ lửng bên bờ biển ảnh 11
Rùng mình bãi chôn lấp rác thải cũ bỗng lộ thiên ‘treo’ lơ lửng bên bờ biển ảnh 12

Sau khi phát hiện bãi rác “vỡ” do biển xâm thực, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng, phương tiện cơ giới xử lý rác; đồng thời, hợp đồng với một doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ thu gom rác thải trên địa bàn huyện Phú Vang tiến hành vận chuyển 18 xe rác, với tổng khối lượng khoảng 80m3, đến bãi xử lý chất thải rắn tập trung của tỉnh. Hiện còn khoảng 50% khối lượng rác thải tại bãi tập kết cũ chưa thể chuyển đi.

Rùng mình bãi chôn lấp rác thải cũ bỗng lộ thiên ‘treo’ lơ lửng bên bờ biển ảnh 13
Rùng mình bãi chôn lấp rác thải cũ bỗng lộ thiên ‘treo’ lơ lửng bên bờ biển ảnh 14

UBND xã Phú Thuận hiện xây dựng các phương án để xử lý dứt điểm bãi rác bị “vỡ” này. Theo đó, đối với lượng rác đã bị sóng cuốn ra biển và trôi dạt đến các vùng bờ trong khu vực xã, chính quyền địa phương sẽ huy động lực lượng tiếp tục ra quân thu gom đưa đi xử lý. Đối với lượng rác còn tồn đọng tại bãi cũ, địa phương hợp đồng chủ phương tiện cơ giới tổ chức đào múc, vận chuyển bằng xe chuyên dụng đến bãi chôn lấp rác tập trung của tỉnh để xử lý. Dự kiến kinh phí để khắc phục, xử lý dứt điểm bãi rác lộ thiên này khoảng 300 triệu đồng.

Rùng mình bãi chôn lấp rác thải cũ bỗng lộ thiên ‘treo’ lơ lửng bên bờ biển ảnh 15
Rùng mình bãi chôn lấp rác thải cũ bỗng lộ thiên ‘treo’ lơ lửng bên bờ biển ảnh 16

Phòng TN&MT huyện Phú Vang cho biết, do đây là vấn đề mới phát sinh gây ảnh hưởng đến môi trường bờ biển vốn rất nhạy cảm với rác thải nhựa, cơ quan sẽ tham mưu lên UBND huyện xem xét bố trí ngân sách năm 2022 để hỗ trợ địa phương sớm xử lý dứt điểm bãi rác bị “vỡ” hiện đang treo bên bờ biển xã Phú Thuận.

Tin liên quan