Thừa Thiên - Huế

Cận cảnh dự án xử lý rác thải 86 tỷ đồng, xây nhiều năm không xong

TPO - Cuối năm 2022 là mốc thời gian hoàn thành, đưa vào vận hành dự án xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế (TT-Huế). Tuy nhiên, công trình khởi công từ 6 năm trước, đến nay vẫn trong tình cảnh “đắp chiếu”, án binh bất động.
Cận cảnh dự án xử lý rác thải 86 tỷ đồng, xây nhiều năm không xong ảnh 1

Cuối năm 2017, UBND tỉnh TT-Huế quyết định phê duyệt dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm tỉnh. Dự án được triển khai trên diện tích đất đồi núi rộng khoảng 20ha tại xã Hương Bình, thị xã Hương Trà (dự án xử lý rác thải Hương Bình). Dự án thi công năm 2018, do Ban Quản lý Dự án (QLDA) Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh TT-Huế làm chủ đầu tư, với tổng trị giá vốn gần 86 tỷ đồng, triển khai qua 2 giai đoạn.

Cận cảnh dự án xử lý rác thải 86 tỷ đồng, xây nhiều năm không xong ảnh 2

Đây là một trong những công trình dự án trọng điểm của tỉnh TT-Huế về giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt ở địa bàn các huyện, thị xã, như: Hương Trà, Phong Điền, Quảng Điền và một phần của TP. Huế.

Cận cảnh dự án xử lý rác thải 86 tỷ đồng, xây nhiều năm không xong ảnh 3

Trong giai đoạn 1, với trị giá đầu tư 69 tỷ đồng, dự án tập trung thực hiện các hạng mục, như: San nền (diện tích 15,5ha); xây dựng sân, đường bê tông nội bộ hơn 14.400m2, xây dựng 2 ô chôn lấp rác có dung tích chứa 121.000m3; hệ thống thu gom nước ngầm đáy ô chôn lấp dẫn vào hồ sinh học. Cùng với đó là các hạng mục cổng tường rào, hệ thống cấp nước, thu gom nước rỉ rác, giếng quan trắc, khu xử lý nước thải, hệ thống phòng cháy chữa cháy…

Cận cảnh dự án xử lý rác thải 86 tỷ đồng, xây nhiều năm không xong ảnh 4

Theo tiến độ đặt ra, dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào vận hành vào quý IV năm 2022, với công suất xử lý 150 tấn rác/ngày đêm.

Cận cảnh dự án xử lý rác thải 86 tỷ đồng, xây nhiều năm không xong ảnh 5

Tuy nhiên, do các nhà thầu là Công ty TNHH Tân Bảo Thành và Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thiên Phát Thịnh (Công ty Thiên Phát Thịnh) triển khai chậm tiến độ, nên dự án được gia hạn tiếp tục thực hiện đến 31/12/2023. Từ lần gia hạn này, đến nay, công trình vẫn chưa hoàn thành và rơi vào tình trạng “đắp chiếu”, án binh bất động.

Cận cảnh dự án xử lý rác thải 86 tỷ đồng, xây nhiều năm không xong ảnh 6

Đến đầu tháng 6, theo ghi nhận của PV, nơi đây vẫn là một đại công trường với nhiều hạng mục ngổn ngang, dang dở. Trên công trường dự án không một bóng người hay phương tiện xe máy tổ chức thi công các công trình.

Cận cảnh dự án xử lý rác thải 86 tỷ đồng, xây nhiều năm không xong ảnh 7

Theo ông Hà Xuân Hậu - Giám đốc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh TT-Huế, sau nhiều năm triển khai và bị chậm tiến độ kéo dài, dự án hiện hoàn thành khoảng 80% khối lượng các hạng mục công trình.

Cận cảnh dự án xử lý rác thải 86 tỷ đồng, xây nhiều năm không xong ảnh 8

Do nhiều lần thực hiện chậm tiến độ, không tập trung thi công, Công ty TNHH Tân Bảo Thành đã bị chủ đầu tư 2 lần xử phạt vi phạm tiến độ hợp đồng, với tổng số tiền hơn 304 triệu đồng. Với vi phạm tương tự, Công ty Thiên Phát Thịnh bị chủ đầu tư xử phạt hơn 205 triệu đồng. Mặc dù liên tục bị dính phạt, nhưng tình hình thi công trên thực địa của đơn vị nhà thầu hiện vẫn chưa được cải thiện, có dấu hiệu bỏ bê, đứt quãng trong triển khai thực hiện các hạng mục công trình.

Cận cảnh dự án xử lý rác thải 86 tỷ đồng, xây nhiều năm không xong ảnh 9

Không những chậm tiến độ, dự án xử lý rác thải Hương Bình hiện còn rơi vào “thế khó” khi tuyến giao thông tiếp cận khu xử lý gặp nhiều bất lợi, do địa hình đồi núi hiểm trở, đường sá xuống cấp nguy hiểm. Khi dự án hoàn thành, việc vận chuyển rác về đây là một vấn đề nan giải.

Cận cảnh dự án xử lý rác thải 86 tỷ đồng, xây nhiều năm không xong ảnh 10

Ngoài ra, sau khi nhà máy xử lý rác thải Phú Sơn (thị xã Hương Thủy, với công suất thiết kế 600 tấn/ngày đêm) đi vào hoạt động, hầu hết rác thải trên địa bàn các huyện, thị xã và TP. Huế đã được tập trung về đây để xử lý, nên phạm vi địa bàn xử lý rác của nhà máy Hương Bình bị thu hẹp, không còn cấp thiết như mục tiêu đặt ra ban đầu của dự án.

Cận cảnh dự án xử lý rác thải 86 tỷ đồng, xây nhiều năm không xong ảnh 11

Từ “thế khó” nêu trên, trao đổi với PV Tiền Phong về vấn đề dừng hay tiếp tục thực hiện dự án Hương Bình, ông Phan Quốc Sơn - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh TT-Huế, cho biết, hiện nay, các đơn vị nhà thầu thi công không đảm bảo tiến độ đề ra, nên tỉnh đang xem xét để chấm dứt hợp đồng, chuyển sang nhà thầu khác để tiếp tục triển khai. Nhà máy rác Hương Bình sau khi hoàn thành sẽ xử lý rác thải khu vực phía bắc của tỉnh.

Cận cảnh dự án xử lý rác thải 86 tỷ đồng, xây nhiều năm không xong ảnh 12
Đối với tuyến giao thông, Sở KH&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh TT-Huế các phương án đầu tư, với mức vốn dự kiến từ 130 tỷ đến trên 200 tỷ đồng, nhằm kết nối hiệu quả, an toàn giữa nhà máy với các địa phương trong tỉnh.
Tin liên quan