Không lợi dụng lễ hội dịp Tết để kích động, mê tín ở Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Để đảm bảo an toàn đón lượng khách lớn đến với Thanh Hóa trong dịp lễ hội đầu xuân, ngành chức năng, chính quyền các địa phương đã có nhiều giải pháp quyết liệt, không để tình trạng lợi dụng lễ hội, đông người để tuyên truyền nội dung phản động, kích động bạo lực, mê tín dị đoan...

Khu Di tích lịch sử văn hóa Cửa Đạt, huyện miền núi Thường Xuân (Thanh Hóa) là một trong những điểm đến thu hút lượng lớn du khách thập phương trong dịp lễ hội đầu xuân.

Theo ghi nhận, trong những ngày qua, huyện Thường Xuân đã triển khai nhiều giải pháp, đảm bảo hoạt động đón khách. Cụ thể, hoàn thiện về cơ sở vật chất, chỉnh trang khuôn viên, bố trí quy hoạch lại khu vực bán hàng tại di tích Đền thờ Cô Ba - thác Mạ, Khu Di tích lịch sử văn hóa Cửa Đạt, vệ sinh môi trường... Cùng với đó, đơn vị cũng chú trọng công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian cao điểm, tránh xảy ra tình trạng ùn tắc, lấn chiếm lòng lề đường... Đặc biệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp tránh để xảy ra tình trạng móc túi trộm đồ của du khách và các trò chơi cờ bạc trá hình tại di tích.

Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin (VHTT) huyện Thường Xuân Lê Hữu Giáp, cho biết đối với các hành vi lợi dụng lễ hội để tổ chức các hoạt động cờ bạc trá hình, mê tín dị đoan, vui chơi có thưởng trong khu vực di tích sẽ được ban tổ chức lễ hội phối hợp với lực lượng chức năng xử lý triệt để.

Không lợi dụng lễ hội dịp Tết để kích động, mê tín ở Thanh Hóa ảnh 1

Du khách đến với Đền Cửa Đạt (huyện Thường Xuân) để cầu mong sức khỏe, bình an trong năm 2024.

Còn tại Khu Di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) dịp Tết sẽ diễn ra nhiều hoạt động như viết câu đối, cho chữ đầu xuân tại Đền thờ Vua Lê Thái tổ, trưng bày triển lãm ảnh, Lễ hội khai Xuân (ngày 4 tháng Giêng), Lễ hội Trung túc vương Lê Lai với các trò chơi, trò diễn dân gian, lễ hội rước kiệu (ngày 8 tháng Giêng).

Ban quản lý di tích đã tiến hành nâng cấp, bổ sung hệ thống bảng biển chỉ dẫn, biển tuyên truyền nội quy, thực hiện văn minh du lịch, trồng hoa ở các tuyến đường, nội khu di tích, chỉnh trang khu vực ki-ốt thông tin du lịch và bán vé...

Không lợi dụng lễ hội dịp Tết để kích động, mê tín ở Thanh Hóa ảnh 2
Chùa Tăng Phúc - TP Thanh Hóa.

"Ban quản lý sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng địa phương kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện, nguồn điện tại các khu vực dâng hương, thờ tự... Các khu vực dâng hương, hóa vàng mã sẽ bố trí nhân viên túc trực, hướng dẫn du khách thực hiện đúng quy định" - trưởng ban Quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh Nguyễn Xuân Toán, cho biết.

Không lợi dụng lễ hội dịp Tết để kích động, mê tín ở Thanh Hóa ảnh 3
Đền Độc Cước, TP Sầm Sơn.

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị UBND các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để lễ hội diễn ra đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa tại địa phương, không để những hình ảnh phản cảm diễn ra trong lễ hội.

Đặc biệt, không để tình trạng lợi dụng lễ hội, đông người để tuyên truyền nội dung phản động, kích động bạo lực, mê tín dị đoan, lưu hành văn hóa phẩm trái phép, cờ bạc trá hình...

Ngoài ra, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh, về các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống trong lễ hội.

Không lợi dụng lễ hội dịp Tết để kích động, mê tín ở Thanh Hóa ảnh 4

Nhiều khách đến khu du lịch Động Tiên Sơn, phường Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) trong những ngày đầu năm.

Theo kế hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hoad sẽ phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quá trình tổ chức và hoạt động lễ hội, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hiện tượng tiêu cực, hành vi vi phạm.

MỚI - NÓNG