Khốn khổ vì dự án Làng Đại học Đà Nẵng 'treo' 26 năm

TPO - Dự án Làng Đại học Đà Nẵng từ khi phê duyệt đến nay đã chậm tiến độ và kéo dài 26 năm khiến nhiều hộ dân tại phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) sống khốn khổ cạnh dự án khi đi không được ở cũng không xong.
Khốn khổ vì dự án Làng Đại học Đà Nẵng 'treo' 26 năm ảnh 1

Dự án Làng Đại học Đà Nẵng được chính phủ phê duyệt từ năm 1997 với quy mô gần 300ha. Trong đó, 110 ha thuộc quận địa phận phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) và khoảng 190 ha ở thuộc thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam).

Khốn khổ vì dự án Làng Đại học Đà Nẵng 'treo' 26 năm ảnh 2
Theo tìm hiểu, tổng số vốn đã bố trí để đầu tư xây dựng Làng Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý – Điện Ngọc trong giai đoạn 1997 đến năm 2025 là hơn 3.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay dự án đã 26 năm dự án triển khai vẫn còn dang dở vì gặp nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.
Khốn khổ vì dự án Làng Đại học Đà Nẵng 'treo' 26 năm ảnh 3

Một số đơn vị trong dự án gồm Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Trung tâm giáo dục Quốc phòng và Khoa Y Dược (Đại học Đà Nẵng) đã được đưa về Làng Đại học với hơn 4.000 sinh viên đang học tập.

Khốn khổ vì dự án Làng Đại học Đà Nẵng 'treo' 26 năm ảnh 4
Theo ghi nhận, nhiều vị trí trong vùng quy hoạch nhếch nhác, cây cối cỏ mọc um tùm, nhiều gia đình đã di dời đến nơi ở mới nhưng vẫn còn nhiều gia đình bám trụ do vướng mắc đền bù. Việc dự án treo nhiều năm đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt, các quyền lợi về đất đai, xây dựng nhà ở của người dân.
Khốn khổ vì dự án Làng Đại học Đà Nẵng 'treo' 26 năm ảnh 5

Ông Nguyễn Trí (70 tuổi, tổ 61, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) cho biết: Hiện tại gia đình ông vẫn chưa được đền bù giải phóng mặt bằng, ông cùng 3 người con của mình phải sống trong căn nhà tạm bợ không được xây mới. “Tôi giờ cũng chẳng mơ ước gì, chỉ mong nhanh chóng được di dời khỏi nơi này để có thể ổn định cuộc sống. Chứ ngôi nhà đã xuống cấp nhưng không được sửa sang, nâng cấp khiến cuộc sống gia đình rất khó khăn”, ông Trí nói.

Khốn khổ vì dự án Làng Đại học Đà Nẵng 'treo' 26 năm ảnh 6

Tương tự, nhà ông Nguyễn Quýt (phường Hòa Quý) cũng trong tình trạng đi không được ở cũng chẳng xong vì nằm trong quy hoạch của dự án. Ông Quýt cho biết: Nhiều hộ dân xung quanh đã di dời đến nơi ở mới nhưng gia đình ông vẫn bị mắc kẹt lại đây, ông mong muốn sớm được đền bù hợp lý để giải tỏa di dời đến nơi ở mới.

Khốn khổ vì dự án Làng Đại học Đà Nẵng 'treo' 26 năm ảnh 7

Được biết, đến nay, dự án đã thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng được 78,95 ha/110ha trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (đạt 71,7% diện tích quy hoạch trên địa bàn TP Đà Nẵng). Đối với diện tích đất chưa GPMB thuộc địa bàn TP. Đà Nẵng (23,13ha), theo báo cáo của Đại học Đà Nẵng, nhu cầu vốn để hoàn thành công tác bồi thường, GPMB xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong giai đoạn 2021-2025 cần khoảng 778 tỷ đồng.

Khốn khổ vì dự án Làng Đại học Đà Nẵng 'treo' 26 năm ảnh 8

Đối với diện tích đất chưa GPMB thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam (170,77ha/193,9ha), trong giai đoạn 2021-2025 sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng với tổng vốn thực hiện khoảng hơn 4.160 tỷ đồng.

Khốn khổ vì dự án Làng Đại học Đà Nẵng 'treo' 26 năm ảnh 9

Phần diện tích đất được quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam còn nhiều vướng mắc như quy hoạch chi tiết 1/500 trên ranh giới tỉnh Quảng Nam chưa được phê duyệt, chưa đề xuất phương án bố trí đất và xây dựng các khu tái định cư để ổn định đời sống nhân dân thuộc diện di dời trên địa bàn.

Khốn khổ vì dự án Làng Đại học Đà Nẵng 'treo' 26 năm ảnh 10

Như vậy, tổng diện tích đất thuộc khu Quy hoạch Làng Đại học Đà Nẵng chưa được giải tỏa chiếm 65% tổng diện tích của toàn Dự án. Đây có thể xem như khó khăn, vướng mắc lớn nhất trong việc triển khai dự án hiện nay.

Khốn khổ vì dự án Làng Đại học Đà Nẵng 'treo' 26 năm ảnh 11

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam giao sở, ngành, đơn vị liên quan soát để hoàn chỉnh hồ sơ Quy hoạch chi tiết 1/500 của Làng Đại học Đà Nẵng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Tin liên quan