Khởi tố nhóm bác sĩ dỏm lừa đảo hàng trăm triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lợi dụng lòng tin, nhóm bác sĩ dỏm gọi điện thoại tư vấn bán thuốc chữa trị xương khớp và mời gọi tham gia chương trình thăm khám sức khỏe miễn phí, chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng.

Ngày 10/1, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bao gồm Dương Văn Thái và Ngô Văn Thức (cùng 24 tuổi), Ngô Văn Thế (22 tuổi), cùng trú tại Nam Định.

Khởi tố nhóm bác sĩ dỏm lừa đảo hàng trăm triệu đồng ảnh 1

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra

Như Tiền Phong đưa tin, trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự nhận được đơn trình báo của bà L.T.P. (trú TP.Kon Tum) về việc bị nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 700.000.000 đồng, dưới hình thức gọi điện thoại tư vấn bán thuốc chữa trị xương khớp và tham gia các chương trình thăm khám sức khỏe miễn phí.

Phòng Cảnh sát Hình sự đã lập chuyên đề, phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh xác định nhóm đối tượng lừa đảo trên do Thái cầm đầu.

Đến ngày 26/12, lực lượng chức năng đã triệu tập, làm việc với 7 đối tượng liên quan đến vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên. Tại cơ quan điều tra, Thái khai nhận có tham gia các nhóm bán thực phẩm chức năng điều trị xương khớp trên mạng xã hội, nên có thông tin cá nhân của khách hàng đã từng mua thuốc.

Khởi tố nhóm bác sĩ dỏm lừa đảo hàng trăm triệu đồng ảnh 2

Lực lượng chức năng thu giữ chứng cứ tại hiện trường

Sau đó, Thái cùng Thức và Thế sử dụng sim rác gọi đến số điện thoại của người bị hại để tư vấn bán thuốc về xương khớp. Khi bị hại đồng ý, Thái sẽ lên đơn và bán thuốc điều trị với giá từ 300-500.000 đồng/hộp; người bị hại sẽ thanh toán bằng hình thức COD.

Để lấy lòng tin, các đối tượng giới thiệu mình là Trưởng khoa Khớp của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Giám đốc Trung tâm điều trị xương khớp, Chủ tịch Hiệp hội Đông y, Giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khỏe… khi gọi điện thoại tư vấn.

Sau khi sử dụng thuốc, các đối tượng sẽ cung cấp chính sách trợ cấp cho những người điều trị bệnh lâu năm không khỏi; nhất là bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, có công với cách mạng, người già neo đơn và hỗ trợ chế độ bảo hiểm.

Bằng hình thức trên, các đối tượng sẽ yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào số tài khoản do đối tượng cung cấp để làm thủ tục hồ sơ, từ đó, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.

MỚI - NÓNG