Ngày 24/8, Lễ khởi động chương trình được tổ chức trọng thể tại thành phố Hội Ninh, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Đoàn Việt Nam tham gia hành trình gồm 9 thành viên, do đồng chí Đỗ Thị Thanh Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng làm Trưởng đoàn.
Phát huy tinh thần “Hội quân”, tinh thần Trường Chinh
Về phía Đài Phát thanh – Truyền hình Trung ương Trung Quốc, có đồng chí Ngụy Vi, Trưởng Ban Tiếng Việt, làm Trưởng đoàn, cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Đài. Đồng chí Hồ Phong, Trưởng ban Công tác Mặt trận và xã hội, Tỉnh Đoàn Cam Túc cùng tham dự lễ khởi động.
Phát biểu khởi động hành trình, anh Ngụy Vi cho biết, 90 năm trước, ba lực lượng chủ lực của Hồng quân Trung Quốc đã hội quân tại Hội Ninh, Cam Túc, tuyên bố cuộc Trường Chinh dài 25.000 dặm của Hồng quân kết thúc thắng lợi. “Hôm nay, chúng tôi cùng các bạn thanh niên Việt Nam đến Hội Ninh, vùng đất cách mạng mang ý nghĩa như một dấu mốc quan trọng của cách mạng Trung Quốc, cùng khởi động chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” dành cho thanh niên Trung - Việt tại tỉnh Cam Túc”, anh Ngụy Vi nói.
Chương trình “Hành trình đỏ” là hoạt động tiêu biểu được Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thống nhất triển khai vào tháng 4/2025, trong khuôn khổ Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 24.
Anh Ngụy Vi nhấn mạnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ rõ, thanh niên là tương lai và hy vọng của sự nghiệp. Tháng 4/2025, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cùng các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đã cùng khởi động chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” dành cho thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc. Hơn một năm kể từ khi chương trình được khởi động, nhiều thanh niên Việt Nam đã đến Trung Quốc, đi theo dấu chân của các nhà cách mạng tiền bối của hai Đảng, hai nước, tìm hiểu cội nguồn cách mạng của tình hữu nghị Việt – Trung và cảm nhận những thành tựu của công cuộc hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.
Thanh niên hai nước cùng khám phá non sông, học hỏi và tham khảo lẫn nhau, góp phần tập hợp sức mạnh tuổi trẻ cho việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược. Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” tại tỉnh Cam Túc lần này chính là một biện pháp tích cực nữa nhằm thực hiện tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.
“Mong rằng, chúng ta sẽ phát huy tinh thần “Hội quân”, cùng củng cố đồng thuận, để tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” tỏa sáng sức sống tuổi trẻ trong thời đại mới” – anh Ngụy Vi nói.
Những “đại sứ hữu nghị trẻ” lan tỏa tình đoàn kết
Phát biểu đáp từ, đồng chí Đỗ Thị Thanh Bình, Phó Tổng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng bày tỏ lời cảm ơn lãnh đạo Tỉnh Đoàn Cam Túc, Đài Phát thanh – Truyền hình Trung ương Trung Quốc đã dành cho đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và thân tình trong khuôn khổ chương trình “Hành trình đỏ – Nghiên cứu, học tập: Theo dấu con đường Trường Chinh” năm 2026.
“Tại Hội Ninh, Cam Túc ngày hôm nay, chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn và tự hào về thắng lợi của cuộc hành trình Vạn lý Trường Chinh. Hành trình ấy đã trở thành biểu tượng chuyển nguy thành an của cách mạng Trung Quốc, cho thấy Đảng Cộng sản cùng Hồng quân Trung Quốc có sức chiến đấu ngoan cường, không quản ngại hy sinh, khó khăn, gian khổ, trung thành với lý tưởng cách mạng. Tinh thần đó đã trở thành động lực để cách mạng Trung Quốc không ngừng gặt hái thành công. Tinh thần Trường Chinh ấy cũng đã khích lệ rất nhiều nhà cách mạng lão thành Việt Nam…” - chị Bình phát biểu.
Chị Đỗ Thị Thanh Bình nhấn mạnh, hành trình nghiên cứu, học tập “Theo dấu con đường Trường Chinh” một lần nữa khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc, sự gắn bó giữa thế hệ trẻ hai nước, đồng thời mở ra một giai đoạn mới với nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn.
“Thông qua chuyến hành trình này, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam có cơ hội tìm hiểu lịch sử hợp tác giữa cách mạng Việt Nam và Trung Quốc, tham quan các di tích “đỏ”, gặp gỡ, giao lưu và trao đổi với thanh niên Trung Quốc về các giá trị lịch sử, văn hóa và con đường phát triển của mỗi quốc gia. Từ đó, chúng ta không chỉ học tập, nghiên cứu, mà còn cảm nhận sâu sắc hơn về mối liên hệ lịch sử, về những giá trị tinh thần và khát vọng chung đã kết nối hai dân tộc chúng ta trong suốt chiều dài lịch sử” - chị Bình phát biểu.
Đồng chí Đỗ Thị Thanh Bình bày tỏ mong muốn, trên cơ sở mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tổ chức Đoàn, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong triển khai các hoạt động trong khuôn khổ “Năm giao lưu nhân văn Việt – Trung 2026” và Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 – 2027.
“Tôi mong rằng các bạn thanh niên hai nước tham gia hành trình nghiên cứu, học tập "Theo dấu con đường Trường Chinh" năm 2026 sẽ có những trải nghiệm đáng quý, những bài học bổ ích, những cảm xúc sâu sắc, để từ đó trở thành những “đại sứ hữu nghị trẻ”, tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa thanh niên hai nước” – đồng chí Đỗ Thị Thanh Bình phát biểu.
Trước đó, chiều 23/8, Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã đến tham quan, trải nghiệm Trung tâm sản xuất, đào tạo công nghệ thiết bị bay không người lái (UAV) tại Cam Túc, tham quan công ty chuyên chế tạo linh kiện tên lửa, vũ trụ công nghệ cao và Tập đoàn Dược Phật Từ - một cơ sở y học cổ truyền nổi tiếng của Trung Quốc với lịch sử phát triển gần một thế kỷ.