Bệ phóng tri thức cho thanh thiếu nhi
Trong chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”, các cấp bộ Đoàn tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”, kết hợp phương pháp học tập truyền thống với công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.
Toàn tỉnh hiện duy trì hơn 350 câu lạc bộ học thuật, tiếng Anh, STEM, “English Speaking Club”, đội hình chuyển đổi số học đường. Hơn 420 diễn đàn, sân chơi học thuật, lớp “Bình dân học vụ số” được tổ chức, thu hút trên 78.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.
Đáng chú ý, tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” được thể hiện qua chương trình “Tiếp sức đến trường”. Hơn 15.700 suất học bổng, xe đạp, góc học tập, sách vở và đồ dùng học tập đã được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá trên 11 tỷ đồng.
Tại “Ngày hội học sinh, sinh viên – Chào năm mới 2026”, hơn 1.500 học sinh, sinh viên tham gia. Nhiều gương mặt tiêu biểu được tuyên dương, trong đó có 1 sinh viên đạt Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”, 3 “Sinh viên 5 tốt”, 5 “Học sinh 3 rèn luyện”, 13 “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương.
Ở cấp tỉnh, 144 “Sinh viên 5 tốt”, 7 “Tập thể sinh viên 5 tốt”, 115 “Học sinh 3 tốt” và 34 “Học sinh 3 rèn luyện” được tuyên dương.
Không dừng lại ở việc biểu dương, các điển hình còn được kết nối với câu lạc bộ học thuật, diễn đàn thanh niên sáng tạo và chương trình “Hành trình Sinh viên 5 tốt, Khám phá doanh nghiệp - Trải nghiệm để trưởng thành”. Qua đó, sinh viên có thêm cơ hội tiếp xúc doanh nghiệp, định hướng nghề nghiệp và tích lũy kinh nghiệm thực tế.
Khỏe để học tập, cống hiến
Cùng với phát triển trí tuệ, tuổi trẻ Bắc Ninh được khuyến khích rèn luyện thể chất thông qua cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày” và “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”.
Hơn 300 câu lạc bộ, đội, nhóm thể thao được duy trì. Trên 230 giải đấu, hoạt động thể dục thể thao tại cơ sở và trường học thu hút hơn 30.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, từ bóng đá, bóng chuyền hơi, cầu lông, kéo co, taekwondo đến pickleball.
Các sân chơi thể thao cũng ngày càng được đầu tư theo hướng hiện đại, phù hợp nhu cầu của giới trẻ. Tiêu biểu, xã Tiên Du khánh thành cụm 4 sân pickleball thanh niên trị giá gần 200 triệu đồng; xã Lạng Giang thi công sân thể thao trị giá 130 triệu đồng. Nhiều điểm vui chơi thanh thiếu nhi tại xã Xuân Lương, Biên Sơn, Lục Sơn cũng được đầu tư, cải tạo.
Tỉnh Đoàn tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án “Phát triển thể dục thể thao, nâng cao tầm vóc thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2026 - 2030”, hướng tới tạo nền tảng thể chất tốt hơn cho thế hệ trẻ.
Cùng với đó, công tác chăm sóc sức khỏe được triển khai qua các chương trình khám bệnh, tư vấn tâm lý, truyền thông về phòng, chống ma túy, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên và kỹ năng tự bảo vệ bản thân.
Riêng chương trình truyền thông phòng, chống ma túy và tư vấn tâm lý tại Trường THPT Việt Yên số 2 thu hút gần 1.600 đoàn viên, thanh niên. Các hoạt động truyền thông dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cũng được tổ chức tại Trường THPT Lạng Giang số 3.
Phát triển toàn diện không chỉ là học giỏi, khỏe mạnh mà còn cần một đời sống tinh thần phong phú. Vì vậy, hơn 220 hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt truyền thống, diễn đàn, hội thi, liên hoan và sân chơi tinh thần được tổ chức trên toàn tỉnh, thu hút hơn 35.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi.
Các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, dân vũ, khiêu vũ, Quan họ măng non, hát Then, đàn Tính tiếp tục được duy trì tại địa phương, trường học và khu dân cư, tạo không gian để thanh thiếu nhi thể hiện năng khiếu, giao lưu và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.
Với thanh niên công nhân, các chương trình “Điểm hẹn thanh niên công nhân – Thanh xuân rực rỡ”, “Hát cho công nhân nghe – Nghe công nhân hát”, “Liên hoan các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên theo sở thích” mang đến những sân chơi thiết thực sau giờ làm việc.