Có 135 kết quả :

Mưa lớn gây sạt lở ngập lụt, chia cắt nhiều tuyến đường miền núi Quảng Ngãi

Mưa lớn gây sạt lở ngập lụt, chia cắt nhiều tuyến đường miền núi Quảng Ngãi

TPO - Từ đêm 13/11 đến sáng 14/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, đặc biệt tại các huyện miền núi, nước sông, suối trên thượng nguồn dâng cao khiến nhiều tuyến đường, cầu tràn ngập gần cả mét… gây chia cắt. Bên cạnh đó, một số khu vực cũng xảy ra sạt lở đất, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
TT-Huế nâng cảnh báo rủi ro thiên tai lên mức 2, cấm người vào rừng, sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

TT-Huế nâng cảnh báo rủi ro thiên tai lên mức 2, cấm người vào rừng, sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

TPO - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh TT-Huế yêu cầu các địa phương, đơn vị rà soát phương án sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, quản lý chặt ghe thuyền bãi ngang ven biển, đầm phá và trên các sông; nghiêm cấm người dân đi vào rừng; sẵn sàng cho học sinh, sinh viên nghỉ học khi xảy ra lũ lụt.
Nam Bộ đón triều cường đạt đỉnh

Nam Bộ đón triều cường đạt đỉnh

TPO - Mực nước tại các trạm thủy văn vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai cùng các sông, kênh, rạch miền Tây Nam Bộ đang lên nhanh theo kỳ triều cường Rằm tháng Tám Âm lịch. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 30/9-2/10/2023 (tức 16-18/8 Âm lịch).
Mưa lớn kéo dài, sẵn sàng phương án sơ tán 115.000 người dân

Mưa lớn kéo dài, sẵn sàng phương án sơ tán 115.000 người dân

TPO - Bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng còn gây mưa to đến rất to ở khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An. Hiện các địa phương đã rà soát số dân ở các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất với gần 115.000 người và sẵn sàng phương án sơ tán dân theo diễn biến thực tế mưa, lũ.
Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác khí tượng thủy văn

Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác khí tượng thủy văn

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, viễn thám và các công nghệ hiện đại khác trong công tác khí tượng thủy văn.
STORM FROM HUS – Bùng nổ “cơn bão” cảm xúc đêm chung kết

STORM FROM HUS – Bùng nổ “cơn bão” cảm xúc đêm chung kết

TPO - Tối 16/4, tại Ký túc xá Mễ Trì đã diễn ra cuộc thi nhảy Aerobic “Storm from HUS 2021” do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Quay trở lại sau hai năm vắng bóng, các đội sinh viên đã có những phần thể hiện xuất sắc, tạo nên một đêm chung kết đầy ấn tượng.