Philippines 'thở phào' vì siêu bão đầu tiên trong năm không đổ bộ đất liền

0:00 / 0:00
0:00
Hình ảnh vệ tinh siêu bão Surigae
Hình ảnh vệ tinh siêu bão Surigae
TPO - Chính quyền Philippines đã đưa ra cảnh báo lũ quét và sạt lở đất sau khi bão Surigae mạnh lên trên biển và trở thành siêu bão đầu tiên trong năm nay.

Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn Philipines hôm qua, 18/4 cho biết bão Surigae (Philippines gọi là Bising) mạnh cấp Năm đang quét qua vùng biển Philippines ở phía Đông khu vực Bicol.

Trung tâm Cảnh báo bão của Mỹ đã xếp Surigae là siêu bão, tuy nhiên sáng nay, tốc độ gió tối đa của Surigae đã giảm xuống còn 220km/h, sau khi chạm mốc 305km/h vào cuối tuần.

Surigae đã trở thành cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận trong tháng Tư, vượt qua cơn bão Maysak hồi tháng 4/2015.

Philippines 'thở phào' vì siêu bão đầu tiên trong năm không đổ bộ đất liền ảnh 1

Biển động ở thành phố Catbalogan (Philippines). Ảnh: Reuters

Dự báo bão sẽ không đổ bộ vào đất liền, nhưng sẽ gây mưa to, gió lớn cho các tỉnh miền Đông Philippines.

Cảnh báo cấp Hai vẫn có hiệu lực đối với các khu vực thuộc Luzon, Visayas, Bắc Samar, Đông Samar, Samar và Mindanao.

Ngoài ra, lượng mưa lớn được dự báo ở những khu vực này có thể gây ra lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Sau khi di chuyển song song qua bờ biển Philippines, bão sẽ tiến về phía Nhật Bản.

Theo CNN, Straitstimes
MỚI - NÓNG