TPO - Bão Gaemi - có lúc đã đạt cấp siêu bão - gây thiệt hại lớn ở Philippines và Đài Loan (Trung Quốc), dù nó còn không đổ bộ vào Philippines. Sau đó, cơn bão này tiếp tục đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Các trang khí tượng thông báo, bão Gaemi đã có sức gió thuộc hàng mạnh nhất từng có ở khu vực Tây Thái Bình Dương.
TPO - Sau khi gây thiệt hại cả về người và của ở Philippines dù không đổ bộ, bão Gaemi (ở Philippines gọi là bão Carina) đã di chuyển về phía Đài Loan (Trung Quốc). Trong khi các cơ quan dự báo cho rằng nó sẽ đi thẳng thì cơn bão này bỗng nhiên vòng thành một đường tròn rồi mới đổ bộ khiến các nhà khí tượng cũng ngạc nhiên.
TPO - Siêu bão Gaemi đã giảm cấp khi đổ bộ Đài Loan (Trung Quốc). Tuy có giảm cường độ nhưng lúc ấy, bão Gaemi vẫn là bão cực mạnh. Một video cho thấy khi bão về gió mưa xối xả, dường như đẩy lùi cả một chiếc ô tô trên đường, nhiều người đi bộ bị xô ngã.
TP - Lốc xoáy hình thành như thế nào vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của thiên nhiên. Một số nhà khoa học đang tìm cách khám phá bí mật của những cơn bão hủy diệt này bằng cách theo đuổi chúng.
TPO - Cơn bão Beryl ở Thái Bình Dương đã tăng cường độ nhiều hơn và nhanh hơn mức dự báo của các đài khí tượng (nó không được dự báo là sẽ trở thành siêu bão), gây mưa gió dữ dội và có sức tàn phá kinh hoàng khi đổ bộ.
TPO - Bão Beryl - cơn bão lớn đầu tiên ở Đại Tây Dương trong mùa bão năm nay - vừa xuất hiện chưa lâu đã lập hàng loạt kỷ lục và nó đã thành siêu bão. Các nhà khí tượng nhận xét: “Gọi bão Beryl là “khác thường” vẫn là cách nói giảm nhẹ... Nó là cơn bão có tính lịch sử".
TPO - Quân đội Hàn Quốc cho rằng tên lửa đạn đạo do Triều Tiên phóng hôm 1/7 có thể đã có quỹ đạo bay “bất thường” và rơi vào đất liền, gần thủ đô Bình Nhưỡng.
TPO - Từ một cơn bão được dự báo là sẽ ở mức yếu, không đổ bộ, bão Ewiniar đã gây bất ngờ khi đổ bộ đến 8 lần vào Philippines và đã khiến 7 người bị thương. Không chỉ vậy, nó sắp trở thành siêu bão với sức gió tiến sát mức 200 km/h.
TPO - Các nhà khoa học cho rằng, khả năng xảy ra bão siêu cấp (mega storm/ typhoon/ hurricane) là hoàn toàn có thể và cần mở rộng thang đo cấp bão để ghi nhận những cơn bão vượt hẳn những cấp độ hiện có. Thậm chí, không loại trừ khả năng bão siêu cấp xảy ra ngay trong năm 2024.
TPO - Một cơn bão mới - tên quốc tế là Bolaven - đã hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ở gần nơi mà cơn bão số 4 (Koinu) xuất phát. Đường đi ban đầu của bão Bolaven gần giống với bão Koinu, nhưng sau đó được dự báo sẽ có sự thay đổi. Đáng chú ý là bão Bolaven được dự báo sẽ trở thành siêu bão, sau đó còn có sự phát triển rất khó lường.
TPO - Hiện nay cơn bão Sao la đã vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2023. Với diễn biến phức tạp chuyển mạnh thành siêu bão. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra nhận định về tác động của bão số 3 trong dịp lễ 2/9 tới đây.
TPO - Siêu bão Saola (ở Philippines gọi là bão Goring) đã gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân ở Philippines, làm ngập lụt đường phố và sập cả nhà xuống sông dù nó không hề đổ bộ vào nước này.
TPO - Những cơn bão khổng lồ trên Sao Thổ có thể bao quanh toàn bộ hành tinh và được nhìn thấy trong nhiều tháng. Nghiên cứu mới cho thấy tác động của chúng tồn tại lâu hơn hàng trăm năm so với cách chuyên gia nghĩ.
TPO - Cơn bão đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 62 người bị thương, gây mất điện diện rộng ở đảo Okinawa của Nhật Bản (theo kênh NHK), đang chuẩn bị tiến vào Nhật Bản lần thứ hai - mà vào đúng nơi nó đã đi qua.
TPO - Bão Khanun gây ra gió mạnh ở Okinawa (Nhật Bản) và đã có tổn thất về người. Khanun sở hữu những đặc điểm của một cơn bão lớn, dữ dội, và còn có điểm rất giống bão Doksuri - cơn bão gây thiệt hại nặng nề ở Trung Quốc.
TPO - Sau khi hứng chịu cơn bão Doksuri với sức gió lên tới 180km/h, Trung Quốc được dự báo sẽ phải đón thêm một cơn bão lớn nữa là bão Khanun (ở Philippines gọi là bão Falcon).
Mỗi bản nâng cấp siêu máy tính của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ có kích thước bằng 10 chiếc tủ lạnh, sức mạnh 12,1 petaflop chỉ để nâng cao khả năng dự báo các cơn bão.
TPO - Đến thời điểm này, các địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người, song hiện mực nước của các sông miền Trung - Tây Nguyên đang lên cao, nhiều sông đã vượt mức báo động 2 gây nguy cơ sạt lở, lũ quét diện rộng.
TPO - Cục Hàng không vừa quyết định đóng cửa 10 sân bay ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên để ứng phó với bão số 4 (Noru). Trước giờ bão đổ bộ, hàng trăm chuyến bay phải hoãn hủy, đường sắt dừng nhiều đoàn tàu khách trên tuyến Bắc - Nam.
TPO - Tên gọi các cơn bão ở tây bắc Thái Bình Dương và Biển Đông được lấy luân phiên từ danh sách do các quốc gia trong khu vực đề xuất. Còn trên thế giới, các cơn bão thường mang tên phụ nữ, nam giới hay thậm chí là tên của hoa lá, động vật. Vì sao vậy?
TPO - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão Noru là một trong những cơn mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây ảnh hưởng đến miền Trung nước ta. Cơ quan khí tượng đã phát cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 (cấp rủi ro rất lớn, chỉ sau cấp thảm họa) ở 5 tỉnh, trong đó có Thừa Thiên Huế và Bình Định.
TPO - Các cảng hàng không khu vực miền Trung sẽ tạm ngừng khai thác trong 24 giờ để ứng phó với bão Noru. Tàu khách Thống Nhất khởi hành ngày 27/9 sẽ tạm dừng khai thác.
TPO - Các lực lượng công an, quân đội ở Đà Nẵng được huy động để giúp người dân chằng chống nhà cửa, di chuyển tài sản về nơi an toàn trước khi bão Noru đổ bộ.
TP - Ðể chủ động phòng chống bão số 4 (bão Noru) được dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến miền Trung, từ sáng sớm ngày 25/9, chính quyền và người dân sống dọc bờ biển đã chủ động triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó.
TP - Miền Trung chuẩn bị đón bão Noru, một trong những cơn bão mạnh nhất 20 năm qua đổ bộ nước ta. Tuy nhiên, đây mới là chỉ là khởi đầu của một mùa thiên tai dự báo khốc liệt và dị thường ở miền Trung năm nay.
TPO - Bão Noru dự báo là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây và đang di chuyển rất nhanh tiến vào nước ta. Qua rà soát, hiện có khoảng 868.230 người nằm trong diện sơ tán.
TPO - Siêu bão Nanmadol dự kiến sẽ đổ bộ đảo Kyushu vào tối 18/9 sau khi Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cảnh báo về “những trận gió và sóng cao chưa từng thấy”.