Bão san phẳng một thị trấn Australia

0:00 / 0:00
0:00
Bão san phẳng một thị trấn Australia
TPO - Cơn bão nhiệt đới Seroja đổ bộ vào bờ tây Australia đã phá hủy 2/3 nhà cửa ở thị trấn Kalbarri và khiến hàng nghìn người mất điện.

Bão nhiệt đới Seroja với sức gió hơn 168 km/h đổ bộ vào thị trấn Kalbarri, bang Tây Australia, trong 2 ngày 11 và 12/4 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới 1.350 cư dân tại đây. Giới chức ước tính, 70% ngôi nhà trong thị trấn đã bị hư hại, trong khi các video hiện trường cho thấy hàng chục căn bị tốc mái, đường phố ngổn ngang những đống đổ nát.

Sau khi san phẳng thị trấn Kalbarri, bão Seroja tiến vào thị trấn Gregory gần đó. Những cơn bão có cường độ như vậy hiếm khi xuất hiện ở khu vực này và các thị trấn cũng không được xây dựng kiên cố để ứng phó với chúng.

"Một số tòa nhà cũ không vững vàng, nhưng ngay cả một số tòa nhà hiện đại cũng không trụ được. Những thân cây vững chắc cũng dễ dàng bị bật gốc như nhổ cà rốt", Steve Cable, người đứng đầu đội ứng phó khẩn cấp của thị trấn Kalbarri, nói.

Bão Seroja sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi di chuyển vào sâu đất liền. Không có thông tin về thương vong do cơn bão. Hầu hết các cơn bão nhiệt đới đổ bộ vào Tây Australia chủ yếu gây ảnh hưởng mạnh ở khu vực phía bắc của bang, nơi bờ biển nhô ra Ấn Độ Dương.

Jonathan Nott, giáo sư địa lý tại Đại học James Cook, cho biết các cơn bão có cường độ mạnh tương tự hoặc hơn Seroja chỉ đi qua bờ biển vùng Kalbarri hơn 26 lần trong 5.000 năm qua. Tuy nhiên, tình trạng này có thể trở nên phổ biến hơn do biến đổi khí hậu.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.