Kết quả xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nam

Thôn Nhật Tân bị phong toả từ ngày 26/8 do có người nhiễm COVID-19 lưu trú - Ảnh: Hoàng Long
Thôn Nhật Tân bị phong toả từ ngày 26/8 do có người nhiễm COVID-19 lưu trú - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Chiều 27/8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam cho biết, hầu hết các trường hợp F1 của bệnh nhân bị phát hiện mắc COVID-19 khi nhập cảnh vào Hàn Quốc, trong đó đặc biệt là những người tiếp xúc gần nhất như bố, mẹ, bạn thân, đều âm tính với SARS-CoV-2.

Theo CDC tỉnh Hà Nam, đến chiều 27/8, đã xác định được 81 trường hợp F1, 297 trường hợp F2 của bệnh nhân quê ở xã Nhật Tân. Bệnh nhân này bị phát hiện mắc COVID-19 khi nhập cảnh vào Hàn Quốc ngày 25/8.

Hiện cơ quan chức năng địa phương đã thực hiện cách ly y tế tập trung 69 người đang trú trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Cũng đến chiều 27/8, đã có 55 trường hợp F1 và 2 trường hợp F2 của bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm lần đầu là âm tính, trong đó có bố, mẹ đẻ của bệnh nhân. Đây là những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân và được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm ngay trong đêm 25/8.

Cán bộ y tế tỉnh Hà Nam cũng đã điện thoại sang Hàn Quốc gặp bệnh nhân này và được biết hiện nay sức khoẻ bệnh nhân vẫn bình thường, không có các biểu hiện mắc COVID-19 thường thấy như ho, sốt, khó thở...

Liên quan đến bệnh nhân nam này, cùng với việc khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2, ngành y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 2 đối với những người về từ Đà Nẵng từ ngày 1/7 trở lại đây đang sinh sống trên địa bàn xã Nhật Tân nhằm đề phòng nguồn lây vì hiện tại chưa xác định được nguồn lây của bệnh nhân.

Kết quả xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nam ảnh 1

Các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 đã nhập cảnh Hàn Quốc đều có kết quả âm tính - Ảnh: Hoàng Long

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, bệnh nhân nam (24 tuổi, quê quán tại xóm 12 cũ, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) này làm việc ở Hà Nội, về nhà ở xóm 12, xã Nhật Tân từ 15-20/8, sau đó bay sang Hàn Quốc và được cơ quan chức năng của nước bạn xác nhận dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay đêm 25/8, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, huyện Kim Bảng và xã Nhật Tân đã khẩn trương điều tra dịch tễ, khoanh vùng cách ly xóm 12, điều tra, đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu bệnh phẩm 57 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân. Tỉnh Hà Nam đã tiến hành lập 4 chốt, thực hiện phong toả xóm 12, xã Nhật Tân từ 0 giờ ngày 26/8 đến 0 giờ ngày 9/9. Tiến hành cấm các hoạt động họp chợ, vui chơi giải trí, tụ tập đông người trên toàn bộ địa bàn xã Nhật Tân.

MỚI - NÓNG