Kết nối yêu thương tới người lính mũ nồi xanh ở xa Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 5/2, Bộ Quốc phòng tổ chức chương trình kết nối trực tuyến với lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, với chủ đề “Hành trình vì hòa bình”.

Dưới sự chủ trì của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ), tham gia chương trình có lãnh đạo, đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; cán bộ, nhân viên GGHB Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại thực địa và khách mời quốc tế; thân nhân một số cán bộ, nhân viên của lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn các phái bộ GGHB LHQ.

Kết nối yêu thương tới người lính mũ nồi xanh ở xa Tổ quốc ảnh 1

Ảnh: Nguyễn Minh

Với chủ đề “Hành trình vì hòa bình”, chương trình tập trung nhấn mạnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng các cấp; nắm tình hình sức khỏe, tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình; công tác chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc của các lực lượng Quân đội, Công an đang thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại các phái bộ, qua đó động viên nâng cao trách nhiệm, lòng tự hào, ý chí quyết tâm, đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Theo Cục GGHB Việt Nam, chương trình thiết lập 6 điểm cầu tại Hà Nội (Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội), TPHCM (Bệnh viện Quân y 175), Phái bộ UNISFA tại khu vực Abyei, Phái bộ UNMISS tại Nam Sudan, Phái bộ MINUSCA tại Cộng hòa Trung Phi và tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ.

Video: Nguyễn Minh

Tại chương trình, diễn ra các hoạt động nổi bật như giao lưu với điểm cầu Abyei (Đội Công binh số 2) và Tổ công tác Trung Phi, thăm hỏi và chia sẻ các câu chuyện về hoạt động chuẩn bị đón Tết xa nhà; giao lưu với Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 và sĩ quan Công an GGHB tại Nam Sudan.

Bên cạnh đó, chương trình cũng có giao lưu với điểm cầu New York cùng Sĩ quan tại Trụ sở LHQ về phép; giao lưu với người thân của những người lính mũ nồi xanh; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Cục GGHB Việt Nam thăm hỏi, giao lưu cùng các điểm cầu.

Chia sẻ tại chương trình, Trung tá Nguyễn Hà Ngọc - Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 cho biết, năm nay, 100% quân số của bệnh viện đón Tết tại Bentiu, Nam Sudan. Xa nhà, xa Tổ quốc, với sứ mệnh cao cả của người lính mũ nồi xanh, tất cả cán bộ, nhân viên trong đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn, giúp đỡ, động viên nhau để cùng nhau đón một cái Tết đầm ấm, ý nghĩa nhất. Đồng thời, bệnh viện sẽ tổ chức các chương trình giao lưu kết nối, quảng bá hình ảnh Tết cổ truyền dân tộc và đất nước Việt Nam tới bạn bè quốc tế tại phái bộ.

Kết nối yêu thương tới người lính mũ nồi xanh ở xa Tổ quốc ảnh 2
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao quà Tết của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng lực lượng GGHB Việt Nam, tại chương trình kết nối trực tuyến, chiều 5/2.

Là khách mời tại điểm cầu Abyei, Bộ trưởng Giáo dục và Xây dựng Abyei Nyinkwany Aguer Bol khẳng định, lực lượng GGHB Việt Nam ở đây không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ GGHB LHQ, mà còn đóng góp rất cụ thể trong việc giúp đỡ hỗ trợ nhân dân địa phương ở Abyei.

“Các quân nhân Việt Nam đã tích cực hỗ trợ chúng tôi xây dựng lớp học, thư viện và hỗ trợ bệnh viện của địa phương trong các nhiệm vụ y tế. Chúng tôi đánh giá cao những công việc mà các bạn đã làm cho Abyei và xin gửi lời cảm ơn đến Đội công binh Việt Nam đã giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua”, ông Nyinkwany Aguer Bol nói.

Thăm hỏi tình hình thực hiện nhiệm vụ và công tác chuẩn bị đón xuân mới của lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam tại các phái bộ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nói: “Tôi thực sự rất xúc động khi được xem những hình ảnh và nghe các câu chuyện mà các đồng chí đang làm nhiệm vụ GGHB tại các phái bộ chia sẻ. Chúng tôi rất tự hào về lực lượng mũ nồi xanh của Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam”.

Kết nối yêu thương tới người lính mũ nồi xanh ở xa Tổ quốc ảnh 3

Ảnh: Nguyễn Minh

Theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, 10 năm qua, Việt Nam đã cử gần 800 lượt cán bộ, chiến sĩ để tham gia lực lượng GGHB tại các phái bộ và trụ sở của LHQ. Đây là sự cụ thể hóa đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế của Đảng và Nhà nước, mà lực lượng Quân đội, Công an là những người tiên phong, đi đầu.

Trao quà Tết của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng gửi tặng lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc cán bộ, nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ đón một mùa xuân ở xa quê hương vui tươi, đầm ấm. Đồng thời, ông cũng lưu ý việc đảm bảo an toàn cho các lực lượng đóng quân tại phái bộ vì trong thời gian qua tại Nam Sudan đã có những diễn biến phức tạp.

Theo Cục GGHB Việt Nam, chương trình kết nối trực tuyến với các lực lượng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đang thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024 nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án Tuyên truyền Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ, khẳng định ý nghĩa chính trị to lớn của việc Quân đội triển khai lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ trong tổng thể chủ trương, chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế về quốc phòng của Đảng và Nhà nước.

MỚI - NÓNG