Chủ tịch Quốc hội cảm ơn sự nỗ lực, tận tụy của Bộ đội Biên phòng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, khi Tết đến, xuân về, khi mọi người, mọi gia đình đều an vui và sum họp, thì quân dân biên giới nói chung và Bộ đội Biên phòng nói riêng vẫn đang nắm chắc tay súng trên mọi nẻo đường tuần tra để giữ gìn sự bình yên nơi biên cương Tổ quốc

Chiều 1/2, nhân dịp đón xuân mới Giáp Thìn 2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân hàm xanh, tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các điểm cầu trực tuyến.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm, chúc Tết lực lượng biên phòng. Video: Nguyễn Minh

Cùng tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến; lãnh đạo, đại biểu các cơ quan chức năng của Quốc hội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và cấp ủy, chính quyền địa phương tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP và nhiều điểm cầu trên các tuyến biên giới.

Lắng nghe Trung tướng Lê Đức Thái - Tư lệnh BĐBP, báo cáo một số kết quả nổi bật trong năm 2023 và nghe chỉ huy một số đồn biên phòng báo cáo tình hình trực sẵn sàng chiến đấu, chăm lo đời sống của cán bộ, chiến sĩ cũng như đồng bào các dân tộc trên biên giới trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đồng bào trên các tuyến biên giới, hải đảo lời thăm hỏi và chúc Tết ấm áp.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn sự nỗ lực, tận tụy của Bộ đội Biên phòng ảnh 1

Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tháp tùng Chủ tịch Quốc hội duyệt Đội danh dự, chiều 1/2. Ảnh: Nguyễn Minh

Theo Chủ tịch Quốc hội, góp phần vào thành tựu chung của đất nước trong năm 2023, có sự đóng góp quan trọng của lực lượng BĐBP. Nổi bật là toàn lực lượng đã đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, nâng cao trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc; tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển đảo; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc, không để bị động, bất ngờ.

Bên cạnh đó, BĐBP duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị của đất nước. Tăng cường công tác diễn tập các cấp; chủ động phòng, chống và tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai cả trong nước và nước ngoài (năm 2023, Bộ Tư lệnh BĐBP đã cử 9 quân nhân và 6 chó nghiệp vụ tham gia đoàn công tác của Bộ Quốc phòng tới giúp đỡ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất); công tác quản lý xuất nhập cảnh được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn sự nỗ lực, tận tụy của Bộ đội Biên phòng ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Công tác phòng chống tội phạm được triển khai quyết liệt, duy trì nhiều mô hình hiệu quả mang tính nhân văn, lan tỏa sâu sắc như: “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; công tác đối ngoại biên phòng được chú trọng, tiếp tục là điểm sáng của đối ngoại quốc phòng…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao và biểu dương những thành tích của lực lượng BĐBP thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội nói: “Trân trọng cảm ơn sự nỗ lực, tận tụy và những hy sinh to lớn nhưng thầm lặng của các đồng chí. Nơi biên cương, hải đảo xa xôi nhiều gian khó, nhất là khi Tết đến, xuân về, khi mọi người, mọi gia đình đều an vui và sum họp, thì quân dân biên giới nói chung và BĐBP nói riêng vẫn đang nắm chắc tay súng trên mọi nẻo đường tuần tra để giữ gìn sự bình yên nơi biên cương Tổ quốc”.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn sự nỗ lực, tận tụy của Bộ đội Biên phòng ảnh 3

Trung tướng Lê Đức Thái - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, báo cáo với Chủ tịch Quốc hội một số kết quả nổi bật về công tác biên phòng năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị BĐBP tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó có việc quán triệt đầy đủ, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan. Tiếp tục phối hợp với các lực lượng vũ trang, các địa phương, các ngành liên quan và nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

“Tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới, toàn lực lượng BĐBP sẽ phát huy truyền thống vẻ vang, với phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, tiếp tục giành được nhiều kết quả, thành tích to lớn hơn nữa, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN vô cùng yêu quý của chúng ta”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn sự nỗ lực, tận tụy của Bộ đội Biên phòng ảnh 4

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà Tết tặng lực lượng biên phòng.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn sự nỗ lực, tận tụy của Bộ đội Biên phòng ảnh 5

Ảnh: Nguyễn Minh

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn sự nỗ lực, tận tụy của Bộ đội Biên phòng ảnh 6

Ảnh: Nguyễn Minh

Trung tướng Lê Đức Thái - Tư lệnh BĐBP cho biết, dịp Tết Nguyên đán năm nay, Bộ tư lệnh BĐBP đã triển khai chỉ thị về việc sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán và kế hoạch cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại trước, trong và sau Tết. Chỉ đạo BĐBP các tỉnh, thành phố quan tâm, chăm lo và bảo đảm kịp thời tiêu chuẩn, chế độ Tết cho bộ đội, nhất là các đơn vị ở địa bàn khó khăn, gian khổ, vùng sâu, vùng xa; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng rà soát, chăm lo Tết cho nhân dân ở khu vực biên giới, đảm bảo không có hộ gia đình nào thiếu đói, không có Tết; đồng loạt tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” ở cả cấp tỉnh và các đồn biên phòng.

MỚI - NÓNG