Bộ Quốc phòng đề nghị tặng thưởng lực lượng công binh và quân y mũ nồi xanh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ, Bộ Quốc phòng đã đề nghị tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho tập thể Đội Công binh số 1 (ĐCB số 1) và đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 (BVDC 2.4).

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ công tác tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ) của Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB LHQ chủ trì hội nghị.

Bộ Quốc phòng đề nghị tặng thưởng lực lượng công binh và quân y mũ nồi xanh ảnh 1

Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng dự có Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; đại diện Thường trú LHQ tại Việt Nam, Tùy viên quân sự các nước có hợp tác trong lĩnh vực GGHB với Việt Nam và đại diện một số tổ chức quốc tế.

Tại hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chúc mừng nhiệm kỳ thắng lợi và thành công của toàn thể cán bộ, nhân viên ĐCB số 1 và BVDC 2.4 với các thành tích nổi bật tại hai Phái bộ ở Abyei và Nam Sudan; biểu dương 11 quân nhân trong ĐCB số 1 tiếp tục ở lại làm nhiệm vụ trong thê đội hai.

Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến cũng chia sẻ, Việt Nam cam kết tiếp tục duy trì lực lượng công binh, lực lượng của BVDC cấp 2 cũng như các cá nhân, chỉ huy lực lượng Việt Nam tại các phái bộ, quan sát viên quân sự, sĩ quan tham mưu…; phấn đấu tăng tỷ lệ nữ ở cả đội hình cấp đơn vị và các vị trí cá nhân.

Bộ Quốc phòng đề nghị tặng thưởng lực lượng công binh và quân y mũ nồi xanh ảnh 2

Hội nghị đã công bố các Quyết định khen thưởng của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam cho các tập thể và cá nhân của hai đơn vị đã đạt thành tích xuất sắc trong tham gia hoạt động GGHB LHQ ở hai phái bộ UNISFA và Nam Sudan, nhiệm kỳ 2022-2023.

“Hiện nay Việt Nam là một trong những nước đi đầu về tỷ lệ nữ tham gia hoạt động GGHB với tỷ lệ 16%, so với tỷ lệ chung của các nước là khoảng 10%. Phấn đấu tới năm 2025 đạt 20% tỷ lệ nữ tham gia với cơ chế, lĩnh vực phù hợp với Đề án tổng thể về Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ”, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết.

Theo Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, ĐCB số 1 đã góp phần làm thay đổi diện mạo cơ sở hạ tầng ở Abyei thông qua hoàn thành tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ công binh, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng doanh trại, cầu đường tại khu vực hoạt động của Phái bộ; cứu kéo các phương tiện của LHQ và của người dân địa phương bị sa lầy, đảm bảo các phương tiện lưu thông thông suốt. Đặc biệt, ĐCB của Việt Nam được Chỉ huy Phái bộ UNISFA lựa chọn là đơn vị tiên phong trong Dự án doanh trại thông minh, tái cơ cấu cơ sở hạ tầng của phái bộ.

Cùng với đó, BVDC 2.4 đã thu dung điều trị cho gần 1.500 lượt bệnh nhân, vượt xa yêu cầu của LHQ, đảm bảo đúng quy trình, đảm bảo an toàn và để lại những ấn tượng tốt đẹp về đội ngũ y, bác sĩ Việt Nam tận tụy, trách nhiệm và hết lòng vì người bệnh. Xử lý thành công nhiều ca cấp cứu y tế phức tạp, đòi hỏi chuyên môn cao; nghiên cứu, ứng dụng và tổ chức điều trị theo phác đồ y học cổ truyền, vật lý trị liệu; làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch; chủ động trong công tác phòng chống các dịch bệnh… được bạn bè, đồng nghiệp quốc tế và nhân dân địa phương trân trọng, yêu mến.

Bộ Quốc phòng đề nghị tặng thưởng lực lượng công binh và quân y mũ nồi xanh ảnh 3
Dịp này, 2 tập thể và 25 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 3 tập thể và 74 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Cục GGHB Việt Nam nêu một số đề xuất liên quan tới công tác quản lý và tham mưu của đơn vị; đại diện lãnh đạo Binh chủng Công binh, Học viện Quân y và Bệnh viện Quân y 175 kiến nghị các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác chuẩn bị lực lượng, như lựa chọn nhân sự, huấn luyện, mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất cho đội ngũ triển khai tới địa bàn…

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ của ĐCB số 1 và BVDC 2.4, Bộ Quốc phòng đã đề nghị tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho tập thể ĐCB số 1; đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho BVDC 2.4 và Đại tá Mạc Đức Trọng - Phó Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam, Đội trưởng ĐCB số 1.

MỚI - NÓNG