Người lính Việt Nam mang lại hòa bình và cơ hội có cuộc sống tốt đẹp hơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đó là phát biểu của Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr - Tư lệnh Phái bộ UNISFA ở khu vực Abyei, tại Lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9/2023), do Đội Công binh số 2 của Việt Nam tổ chức.

Dưới sự chủ trì của Đại tá Nguyễn Việt Hưng - Chỉ huy trưởng lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ) tại Phái bộ UNISFA, lễ kỷ niệm có sự tham dự của lãnh đạo Phái bộ, Phòng Hỗ trợ thực địa, đại diện đặc khu hành chính khu vực Abyei cùng đại diện các cơ quan Phái bộ, các đơn vị đóng quân trên địa bàn và chính quyền địa phương.

Người lính Việt Nam mang lại hòa bình và cơ hội có cuộc sống tốt đẹp hơn ảnh 1

Đại tá Nguyễn Việt Hưng chào đón Tư lệnh Phái bộ UNISFA cùng quan khách tới dự Lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam được tổ chức tại khu vực Abyei.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt Ban lãnh đạo UNISFA, Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr gửi lời chúc mừng sâu sắc tới đất nước, Nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng GGHB Việt Nam. Ông khẳng định: Việt Nam đã trải qua nhiều năm chiến tranh và giành được độc lập dân tộc sau những cuộc đấu tranh bền bỉ. Điều đó đã giúp nhân dân Việt Nam hiểu được giá trị của hòa bình và ngay sau khi đạt được hòa bình, Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động GGHB của LHQ, góp phần vào hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Theo Tư lệnh Phái bộ UNISFA, ngày nay, lực lượng GGHB của Việt Nam đang đến trợ giúp người dân ở một số khu vực dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Cách xa nhà hàng ngàn dặm, ở những nơi như Abyei, những nam, nữ quân nhân Việt Nam đang mạo hiểm mạng sống của mình để mang lại cho người khác hòa bình, hy vọng và cơ hội có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Người lính Việt Nam mang lại hòa bình và cơ hội có cuộc sống tốt đẹp hơn ảnh 2
Người lính Việt Nam mang lại hòa bình và cơ hội có cuộc sống tốt đẹp hơn ảnh 3

Đại biểu dự lễ kỷ niệm làm lễ chào cờ.

Khẳng định Việt Nam không chỉ là nước đóng góp quan trọng cho UNISFA mà còn cung cấp số lượng nữ quân nhân GGHB nhiều gấp đôi so với mức trung bình, Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr, cho biết ông đặc biệt đánh giá cao những hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người dân địa phương bên cạnh các nhiệm vụ được giao của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam.

“Abyei là một trong những nơi dễ bị tổn thương nhất trên thế giới - phải đối mặt với xung đột, nghèo đói và vi phạm nhân quyền. Chúng ta cần tất cả mọi người cùng chung tay ngay bây giờ để từng bước mang lại hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho Abyei. Tôi và các vị lãnh đạo phái đoàn sẵn sàng tham gia cùng Việt Nam và các bạn hãy làm điều này. Việt Nam đã đi được một chặng đường dài và UNISFA tự hào là đối tác của các bạn”, Tư lệnh Phái bộ UNISFA nói.

Người lính Việt Nam mang lại hòa bình và cơ hội có cuộc sống tốt đẹp hơn ảnh 4

Các đại biểu cùng cắt bánh chúc mừng Ngày Quốc khánh Việt Nam.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tá Nguyễn Việt Hưng - Chỉ huy trưởng lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ tại Phái bộ UNISFA, cho biết: Việt Nam luôn tích cực ủng hộ và phấn đấu, trách nhiệm cho hòa bình, quan hệ bình đẳng và sự phồn vinh ở khu vực và trên thế giới theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phải gắn liền độc lập dân tộc với đoàn kết quốc tế; lấy tinh thần thiện chí, hòa bình để giải quyết những bất đồng, trên cơ sở gắn lợi ích dân tộc với lợi ích các nước trong khu vực và lợi ích chung của nhân loại tiến bộ”.

Theo Đại tá Nguyễn Việt Hưng, không phải đến gần đây Việt Nam mới thể hiện ý nguyện tham gia các hoạt động GGHB. Thực tế, từ năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho LHQ để bày tỏ mong muốn Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức. Hiện nay, với thành tựu của công cuộc đổi mới và những đóng góp tích cực vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã được tín nhiệm bầu vào nhiều tổ chức quan trọng của LHQ, như: Hội đồng Bảo an; Hội đồng Kinh tế - Xã hội; Hội đồng Nhân quyền; Ủy ban Luật pháp Quốc tế; Hội đồng Chấp hành Chương trình Phát triển LHQ (UNDP); Quỹ Dân số LHQ (UNFPA); Hội đồng Chấp hành Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO)…

Người lính Việt Nam mang lại hòa bình và cơ hội có cuộc sống tốt đẹp hơn ảnh 5

Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr - Tư lệnh Phái bộ UNISFA, phát biểu chúc mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam.

Thời gian qua, Việt Nam đã thực hiện nhiệm vụ của mình và được cộng đồng quốc tế công nhận tiếng nói cũng như sự tham gia vào các hoạt động GGHB. Trong hơn 1 năm triển khai tại Phái bộ UNISFA, lực lượng GGHB Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của Phái bộ để cùng nhau củng cố và xây dựng vùng đất Abyei trở nên tốt đẹp hơn, giúp đỡ những người dân ở đây có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, trẻ em có nền giáo dục phát triển hơn.

“Thấu hiểu sâu sắc điều đó, Đội Công binh Việt Nam GGHB LHQ vừa được triển khai đến Phái bộ UNISFA đã và đang nhanh chóng tiếp cận, kế thừa và phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, góp phần vì nhiệm vụ chung của LHQ là: Đảm bảo hòa bình, phát triển bền vững và hỗ trợ nhân loại trên toàn cầu”, Đại tá Nguyễn Việt Hưng khẳng định.

Người lính Việt Nam mang lại hòa bình và cơ hội có cuộc sống tốt đẹp hơn ảnh 6

Chương trình nghệ thuật đặc sắc và giao lưu văn nghệ sôi nổi tại lễ kỷ niệm đã góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Người lính Việt Nam mang lại hòa bình và cơ hội có cuộc sống tốt đẹp hơn ảnh 7

Màn biểu diễn võ thuật do lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam thực hiện đã gây ấn tượng mạnh mẽ với các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Người lính Việt Nam mang lại hòa bình và cơ hội có cuộc sống tốt đẹp hơn ảnh 8

Bạn bè quốc tế thưởng thức các món ăn đặc sắc trong văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Người lính Việt Nam mang lại hòa bình và cơ hội có cuộc sống tốt đẹp hơn ảnh 9

Tư lệnh Phái bộ UNISFA Benjamin Olufemi Sawyerr đánh giá, Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động GGHB của LHQ, góp phần vào hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Người lính Việt Nam mang lại hòa bình và cơ hội có cuộc sống tốt đẹp hơn ảnh 10

Các nam, nữ quân nhân GGHB Việt Nam rạng rỡ trong Lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh được tổ chức cách xa Tổ quốc hàng nghìn km.

MỚI - NÓNG