Có 59 kết quả :

Đại tướng Phan Văn Giang: Học viện Quân y đã đạt những bước tiến vượt bậc

Đại tướng Phan Văn Giang: Học viện Quân y đã đạt những bước tiến vượt bậc

TPO - Phát biểu tại Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Học viện Quân y (10/3/1949 - 10/3/2024), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định, Học viện đã đạt được những bước tiến vượt bậc trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, điều trị, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng.
Trao quyết định cho 5 sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Trao quyết định cho 5 sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

TPO - Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở phái bộ tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan. Cả 5 sĩ quan đã được tuyển chọn, huấn luyện, đến nay đều có Thư chấp thuận của Liên Hợp Quốc và sẽ lên đường trong tháng 1/2024.
Hẹn ngày về sẽ đón niềm hạnh phúc riêng

Hẹn ngày về sẽ đón niềm hạnh phúc riêng

TP - Trong 63 “chiến sĩ mũ nồi xanh” sang Nam Sudan lần này, có không ít người tạm gác lại hạnh phúc ấm êm riêng để làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Họ hẹn ngày về sẽ cùng nhau đón những thiên thần, để tổ ấm của mình thêm phần thương yêu.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sỹ quanẢnh: TTXVN

Lần đầu cử sĩ quan gìn giữ hòa bình tham gia phái bộ EU

TP - Chiều 24/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước cho bảy sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (LHQ), trong đó đặc biệt có hai sĩ quan lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Huấn luyện của Liên minh châu Âu (EU); đồng thời tổng kết nhiệm kỳ của hai sĩ quan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan.
Các chiến sĩ mũ nồi xanh lên đường đi Nam Sudan

Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam lên đường đi Nam Sudan

TP - Chiều 24/3, máy bay vận tải quân sự C17 của Bộ Quốc phòng Úc rời sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đưa các cán bộ chiến sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 (BVDC 2.3) thuộc Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam cùng một lượng lớn lương thực, vật tư, thuốc men y tế lên đường đi Nam Sudan để thực hiện nhiệm vụ GGHB Liên Hợp Quốc.