Công binh Việt Nam gây ấn tượng mạnh với Tư lệnh Phái bộ UNISFA

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đó là khẳng định của Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr - Quyền trưởng Phái bộ kiêm Tư lệnh Phái bộ UNISFA trong cuộc làm việc với Đội Công binh số 1 Việt Nam tại căn cứ Highway, ngày 22/9.
Công binh Việt Nam gây ấn tượng mạnh với Tư lệnh Phái bộ UNISFA ảnh 1
Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr và đoàn cán bộ cấp cao Phái bộ UNISFA tới kiểm tra năng lực của Đội Công binh số 1 Việt Nam

Theo Trung tá Nguyễn Quang Tuyển - Chính trị viên Đội Công binh số 1 Việt Nam, trong hai ngày 22 và 23/9, đoàn cán bộ cấp cao Phái bộ UNISFA do Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr làm trưởng đoàn có chương trình kiểm tra Đội Công binh (ĐCB) số 1 Việt Nam.

Nội dung kiểm tra tập trung vào năng lực triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ của ĐCB; khả năng sẵn sàng chiến đấu, hệ thống an ninh phòng thủ, công tác tổ chức canh phòng; công tác huấn luyện; kết quả củng cố doanh trại và bảo đảm nơi ăn ở của cán bộ, nhân viên.

Tại cuộc làm việc trong sáng 22/9, Đại tá Mạc Đức Trọng - Đội trưởng ĐCB số 1 kiêm Chỉ huy trưởng các lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ) của Việt Nam tại khu vực Abyei đã cảm ơn chỉ huy phái bộ tin tưởng lựa chọn ĐCB của Việt Nam thay thế Đội Công binh của Ethiopia.

Công binh Việt Nam gây ấn tượng mạnh với Tư lệnh Phái bộ UNISFA ảnh 2

Đội Công binh số 1 đón đoàn kiểm tra tại căn cứ Highway

Đồng thời, cảm ơn sự hỗ trợ, tạo điều kiện của chỉ huy phái bộ và các cơ quan đã chủ động phối hợp, hiệp đồng đảm bảo cho việc triển khai lực lượng, trang thiết bị của ĐCB Việt Nam tới phái bộ an toàn và đúng theo kế hoạch.

Nêu bật những kết quả của ĐCB Việt Nam thời gian qua, Đại tá Mạc Đức Trọng nhấn mạnh, những cán bộ, nhân viên đầu tiên thuộc đoàn tiền trạm của đội đã đảm nhận lắp dựng thành công nhà xưởng lớn nhất có kết cấu phức tạp nhất của phái bộ.

Khi toàn lực lượng, phương tiện được triển khai tới phái bộ, tuy đã bước vào mùa mưa nhưng ĐCB Việt Nam đã ngay lập tức triển khai lực lượng, phương tiện củng cố, nâng cấp tuyến đường giao thông Phân khu Bắc theo yêu cầu của chỉ huy phái bộ.

Công binh Việt Nam gây ấn tượng mạnh với Tư lệnh Phái bộ UNISFA ảnh 3
Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr với các quân nhân của Đội Công binh số 1 Việt Nam

Sau những nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn về thời tiết, cơ sở vật chất, Công binh Việt Nam đã đào đắp, vận chuyển hơn 1.500m3 đất, sửa chữa, nâng cấp 5km đường giao thông, lắp đặt 40m cống tròn, giữ vững huyết mạch giao thông trong suốt mùa mưa vừa qua; tổ chức thực hiện thành công gần 20 đợt cứu hộ đường bộ trong các tình huống an ninh khẩn cấp, giải phóng hơn 100 lượt phương tiện giao thông của phái bộ và người dân địa phương bị sa lầy, mắc kẹt.

Cũng theo Đại tá Trọng, với trình độ chuyên môn cao, tác phong làm việc chuyên nghiệp, ĐCB Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thi công 400m2 sân bay dã chiến của phái bộ bảo đảm sân bay hoạt động hiệu quả trong suốt mùa mưa.

Cùng với đó là hoàn thành gần 30km kênh, mương thoát nước, lắp đặt được hơn 200m cống tròn chống ngập cho hai khu vực dân cư quan trọng là thị trấn Abyei và chợ Dari, giúp cho hơn 3.000 hộ dân thoát khỏi cảnh ngập lụt trong mùa mưa. Bổ sung hơn 100m3 đất làm hơn 200m đường vào trường và nâng cốt nền sân trường cấp 2 và 3 ở Abyei với diện tích 400m2.

Công binh Việt Nam gây ấn tượng mạnh với Tư lệnh Phái bộ UNISFA ảnh 4

Đoàn kiểm tra đã kiểm tra nhiều nội dung đối với Đội Công binh số 1 Việt Nam

Đồng thời phối hợp với đơn vị bộ binh Pakistan tổ chức thành công một buổi khám chữa bệnh từ thiện cho nhân dân địa phương khu chợ Amiet; hoàn thành tốt 18 nhiệm vụ củng cố, xây dựng căn cứ cho các đơn vị như Pakistan, Ấn Độ, trụ sở phái bộ, căn cứ Abbu Quassa.

“Với những trang thiết bị hiện đại và đa dạng cùng với đội ngũ cán bộ, nhân viên giàu kinh nghiệm và có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, ĐCB Việt Nam sẽ tiếp tục phấn đấu, học hỏi vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà phái bộ giao cho; tuân thủ tuyệt đối mọi nguyên tắc, quy định của LHQ và của phái bộ”, Đại tá Mạc Đức Trọng khẳng định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr bày tỏ sự đồng cảm trước việc ĐCB của Việt Nam phải triển khai trong điều kiện thiếu thốn, khó khăn về cơ sở vật chất. Đồng thời đánh giá cao về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực không ngừng nghỉ trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian vừa qua.

Công binh Việt Nam gây ấn tượng mạnh với Tư lệnh Phái bộ UNISFA ảnh 5
Đoàn kiểm tra tham quan khu đóng bàn ghế cho học sinh và đóng thuyền cứu hộ cứu nạn

Theo Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr, ngay từ khi ĐCB Việt Nam triển khai tới phái bộ đã để lại trong ông những ấn tượng rất sâu sắc, nhất là những công trình mà đơn vị đã đảm nhiệm như công trình xây dựng nhà xưởng của phái bộ. Đây là một công trình lớn, có kết cấu phức tạp, trong nhiều năm qua không có đơn vị nào dám đảm nhận, nhưng ĐCB Việt Nam chỉ với 28 thành viên đoàn tiền trạm, không có trang thiết bị, phương tiện song đã triển khai thực hiện rất nhanh chóng và chính xác.

“Điều này đã minh chứng cho năng lực nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật cao của ĐCB Việt Nam. Với các trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm và có tay nghề cao, chỉ huy phái bộ tin tưởng rằng ĐCB Việt Nam sẽ khắc phục mọi khó khăn tại địa bàn để triển khai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện sứ mệnh cao cả GGHB LHQ”, Tư lệnh Phái bộ UNISFA phát biểu.

Công binh Việt Nam gây ấn tượng mạnh với Tư lệnh Phái bộ UNISFA ảnh 6

Tham quan khu tăng gia của Đội Công binh số 1

MỚI - NÓNG